Tặng bếp đun tiết kiệm và bình lọc nước cho phụ nữ nghèo: Thiết thực, ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Thông qua chương trình trao tặng bếp đun tiết kiệm và bình lọc nước, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thương mại Intraco đã trao tận tay 38.710 bếp đun và bình lọc nước cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo Gia Lai.
Từ khi được tặng bếp đun tiết kiệm năng lượng, chị Rơ Mah Út (làng Nẻh, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) thường xuyên sử dụng và bảo quản cẩn thận. Ảnh: Nhật Hào

Từ khi được tặng bếp đun tiết kiệm năng lượng, chị Rơ Mah Út (làng Nẻh, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) thường xuyên sử dụng và bảo quản cẩn thận. Ảnh: Nhật Hào

Là 1 trong 363 hộ nghèo, cận nghèo của xã được tặng bếp đun tiết kiệm năng lượng, bà Rơ Mah Ốp (làng Nẻh, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) rất phấn khởi. Vợ chồng bà sinh được 5 người con, nhưng 1 người con gái bị tật nguyền phải nằm một chỗ. Cả gia đình chỉ có 0,5 sào lúa và 1 ha điều nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Được sự quan tâm của các cấp Hội Phụ nữ trong huyện, gia đình bà bớt khó khăn. Đặc biệt, mới đây, bà còn được tặng bếp đun tiết kiệm năng lượng giúp cho sinh hoạt gia đình tiện lợi hơn. “Trước đây, tôi thường sử dụng kiềng sắt 3 chân để nấu ăn. Tháng 10-2022, gia đình tôi được tặng bếp đun tiết kiệm năng lượng. Qua một thời gian sử dụng, tôi nấu thấy tốn ít củi hơn. Bên cạnh đó, bếp cũng gọn nhẹ và thiết kế kín gió nên tôi thường mang theo lên rẫy để nấu ăn cho tiện”-bà Ốp bộc bạch.

Tương tự, chị Rơ Mah Út (cùng làng Nẻh) cũng rất hài lòng khi nhắc tới chiếc bếp tiết kiệm năng lượng. Theo chị Út, loại bếp này khi nhóm lửa có thể dùng củi nhỏ nên rất dễ dàng. Hơn nữa, việc nấu nướng cũng gọn gàng và sạch sẽ hơn vì bếp nhỏ gọn và nấu tốn ít củi. “Ngày được tặng bếp, mình còn được cán bộ Hội cho biết việc nấu ăn bằng bếp này sẽ giảm phát thải khí độc gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường. Vì thế, mình chuyển sang sử dụng thay cho các bếp đun làm bằng gạch”-chị Út chia sẻ.

Bà Rơ Ô H’Rin-Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Cơ-cho hay: Toàn huyện có 3.000 hộ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo được tặng bếp đun tiết kiệm năng lượng và 2.000 hộ được tặng bình lọc nước. Sau khi trao tặng bếp đun và bình lọc nước, Hội LHPN huyện phối hợp với Hội LHPN tỉnh và các cơ sở Hội tổ chức các buổi truyền thông hướng dẫn cách sử dụng, bảo quản cũng như giải thích về lợi ích bếp đun tiết kiệm năng lượng và bình lọc nước đối với sức khỏe con người và môi trường.

Tại huyện Chư Prông, bà Siu H’Thoan-Chủ tịch Hội LHPN huyện-cho hay: Năm 2022, toàn huyện có 3.000 hộ được tặng bếp đun tiết kiệm năng lượng, chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo. Tính ưu việt của bếp là dễ sử dụng và thuận lợi cho việc di chuyển. Đặc biệt, bếp dễ nhóm, đun nhanh, ít khói, giảm lượng khí thải và tiết kiệm được nhiên liệu so với bếp kiềng thường dùng. Qua kiểm tra, hầu hết gia đình hội viên được tặng bếp đun tiết kiệm năng lượng đều rất phấn khởi, nhiều hộ còn mang bếp lên rẫy để sử dụng khi vào mùa thu hoạch.

Chương trình đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sống cũng như thay đổi nhận thức trong tham gia bảo vệ môi trường. Ảnh: Nhật Hào

Chương trình đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sống cũng như thay đổi nhận thức trong tham gia bảo vệ môi trường. Ảnh: Nhật Hào

Theo bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chương trình tặng bếp đun tiết kiệm và bình lọc nước do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thương mại Intraco triển khai nhằm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các chương trình cải thiện điều kiện sống cũng như tham gia bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tại Gia Lai, chương trình đã trao tận tay 38.710 bếp đun và bình lọc nước cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo.

“Chương trình thực sự rất ý nghĩa đối với gia đình hội viên nghèo, hội viên là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Với lợi ích của bếp đun tiết kiệm năng lượng và bình lọc nước đem lại là giúp cải thiện sức khỏe, tiết kiệm thời gian đun nấu, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm nạn phá rừng…; chương trình đã góp phần thay đổi nhận thức cho hội viên phụ nữ trong tham gia bảo vệ môi trường bằng cách tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, giúp các gia đình hội viên xây dựng nếp sống vệ sinh ngăn nắp, cải thiện điều kiện sống, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” do Hội LHPN tỉnh triển khai. Hiện tại, Hội cũng đang tiếp tục khảo sát nhu cầu của các hội viên phụ nữ để đề xuất Trung ương Hội và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thương mại Intraco trao tặng, nhất là đối với các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn chưa có bình lọc nước và hiện đang sử dụng bếp đun kiềng 3 chân”-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.