Tân Việt Phát: Từ kinh doanh lâm nghiệp tới "trùm" bất động sản khiến nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo thông tin PV Dân Việt thu thập được từ các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, Công ty cổ phần Tân Việt Phát được thành lập ban đầu vào ngày 15/1/2009, do ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1974) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Tân Việt Phát và dự án bất động sản ở các vị trí chiến lược, trọng điểm

Công ty cổ phần Tân Việt Phát được thành lập ban đầu vào ngày 15/1/2009, do ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1974) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Đến lần thứ 10 công ty đăng ký bổ sung mới nhất là ngày 28/3/2018; trụ sở đặt Km 06 đường Nguyễn Thông, khu phố 5, phường Phú Hài, TP.Phan Thiết (Bình Thuận).


 

Văn phòng dự án của Tân Việt Phát ở TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh từ trang web Tân Việt Phát.
Văn phòng dự án của Tân Việt Phát ở TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh từ trang web Tân Việt Phát.


Theo hồ sơ lưu trữ của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, Công ty cổ phần Tân Việt Phát (Tân Việt Phát) đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan như vận tải hàng hóa bằng đường bộ; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét…

Trên trang web của Công ty cổ phần Tân Việt Phát tự giới thiệu: Là một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực bất động sản tại Bình Thuận và sẽ đem đến sự an tâm và hài lòng cho quý khách hàng. Đến nay, Tân Việt Phát đã khẳng định và nâng cao vị thế của mình trên thị trường bất động sản Bình Thuận, khẳng định niềm tin với khách hàng và đối tác.

Với phương châm "Đem đến sự phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín. Lấy sự hài lòng của khách hàng là thành công của công ty", Công ty cổ phần Tân Việt Phát tự hào là nơi quý khách có thể đặt trọn niềm tin trên thị trường bất động sản ở Bình Thuận. Bằng niềm đam mê, sự tập trung và kiên định với mục tiêu, Tân Việt Phát uy tín với danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm biệt thự, nhà phố, trung tâm thương mại, văn phòng, bất động sản nghỉ dưỡng... tại các vị trí chiến lược trọng điểm của TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Tân Việt Phát đang thực hiện Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 trên 3 lô đất liên quan đến dự án vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, trong đó có ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Theo tìm hiểu của PV, khu đất trên đã được Tân Việt Phát phân lô bán nền cho nhiều khách hàng.

Một góc của phần dự án đã đưa các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận vào vòng lao lý. Ảnh: AKay
Một góc của phần dự án đã đưa các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận vào vòng lao lý. Ảnh: AKay


Giao đất cho Tân Việt Phát thất thoát hơn 71 tỷ đồng

Trước đó ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người gồm: Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận); Lương Văn Hải (SN 1960 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận); Hồ Lâm (SN 1960, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận); Lê Nguyễn Thanh Danh (SN 1980, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) và Ngô Hiếu Toàn (SN 1977, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận).

Trong buổi sáng 11/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an Bình Thuận hoàn tất công tác khám xét nhà riêng của 5 bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở của tỉnh Bình Thuận. Trong đó, có khám nhà bị can Lương Văn Hải (SN 1960, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận).

Nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục triệu tập một số người liên quan để mở rộng điều tra vụ án.

 

Sáng 11/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an Bình Thuận khám xét nhà bị can Lương Văn Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CTV
Sáng 11/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an Bình Thuận khám xét nhà bị can Lương Văn Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CTV


Theo hồ sơ, UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê lô đất số 18 trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và Tân Việt Phát sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ. Riêng lô đất số 19 và 20, tỉnh Bình Thuận giao có thu tiền sử dụng đất và Tân Việt Á sử dụng vào mục đích đất ở kết hợp thương mại dịch vụ.

Trong Quyết định số 610 ghi rõ: “Cho Công ty Tân Việt Phát thuê lô đất số 18 (23.298,6m2 đất thương mại dịch vụ); thời hạn thuê 50 năm, trả tiền một lần. Giao 2 lô đất số 19 và 20 (diện tích 69.302,3m2, đất ở kết hợp thương mại dịch vụ) sử dụng lâu dài, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Sau đó, Tân Việt Phát nộp số tiền hơn 111 tỷ đồng (111.303.087.125 đồng).

Tháng 6/2017, Sở TN-MT Bình Thuận cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tân Việt Phát thực hiện dự án xây dựng khu trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư đô thị mới theo hướng hiện đại. Tân Việt Phát cho rằng những công trình xây dựng này sẽ tạo điểm nhấn cho cửa ngõ vào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, và khu vui chơi, mua sắm phục vụ nhu cầu của người dân…

Theo một nguồn tin, các cơ quan chức năng Trung ương đã thuê một đơn vị thẩm định 3 lô đất trên. Kết quả cho thấy, thời điểm giao, cho thuê đất (ngày 7/3/2017) có sự chênh lệch lớn với số tiền thất thoát của Nhà nước hơn 71 tỷ đồng.

https://danviet.vn/tan-viet-phat-tu-kinh-doanh-lam-nghiep-toi-trum-bat-dong-san-khien-nguyen-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan-bi-bat-20220211162436103.htm
 

Theo Bùi Phụ- Ngọc Ánh (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null