Tận dụng '90 ngày vàng', doanh nghiệp Việt đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tận dụng thời gian Mỹ tạm dừng kế hoạch áp thuế đối ứng trong 90 ngày, nhiều doanh nghiệp đã và đang đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường lớn này.

Chia sẻ với PV Báo điện tử VTC News, đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết ngay sau khi Mỹ công bố tạm hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày với các nước từ ngày 9/4, nhiều doanh nghiệp đã lập tức lên kế hoạch tận dụng "cơ hội vàng" này để hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Kịch - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP thủy sản Cafatex (TP.HCM) - thông tin, doanh nghiệp của ông đã họp ngay hôm đó để triển khai thu mua nguyên liệu, phục vụ tăng cường sản xuất.

“Để gấp rút hoàn thành đơn hàng, từ thời điểm đó đến nay, nhà máy luôn vận hành hết công suất, trên tinh thần "làm ngày, làm đêm" để đáp ứng các đơn hàng đã ký và những hợp đồng được nối lại sau khi bị trì hoãn giao hàng trong thời gian Mỹ tuyên bố áp thuế đối ứng.

Chúng tôi xác định trước mắt sẽ tập trung giải quyết nhanh gọn các hợp đồng này. Nếu có thêm hợp đồng mới thì cũng sẽ phải bảo đảm tiến độ giao hàng sớm trong giai đoạn 90 ngày. Sau đó là tiếp tục chờ những quyết định cuối cùng”, ông Kịch nói.

dndd.png
Các doanh nghiệp Việt đang đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ (ảnh minh họa).

Tương tự, trong thời gian này, bà Lê Hằng - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam - cũng cho biết các doanh nghiệp thủy sản nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nói chung đã có kế hoạch tăng cường xuất khẩu sang Mỹ.

Tuy vậy, bà Hằng khuyến nghị doanh nghiệp không được quên tính đến phương án chuyển hướng và đa dạng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, qua các hiệp định thương mại tự do…để giảm phụ thuộc lớn vào một thị trường.

Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP May Việt Tiến Vũ Đức Giang cũng chia sẻ, 90 ngày Mỹ tạm dừng áp thuế đối ứng là thời gian doanh nghiệp này đẩy tiến độ sản xuất, hoàn tất đơn hàng đã ký trong quý II và giao hàng đến đối tác.

“Tuy vậy, chúng tôi vẫn chủ động xây dựng giải pháp ứng phó với mọi tình huống, tập trung vào việc đàm phán với khách hàng trên tinh thần cùng chia sẻ, ngoài ra là tìm kiếm thị trường xuất khẩu cũng như nguồn cung nguyên phụ liệu mới, tối ưu hóa quản trị sản xuất...”, ông Giang nói.

Ông Giang cũng nhấn mạnh, trong năm 2025, trước các rủi ro về thuế quan, HĐQT doanh nghiệp vẫn định hướng không thay đổi mục tiêu kinh doanh, theo đó tiếp tục thúc đẩy sự ứng phó linh hoạt, bên cạnh đó là triển khai khánh thành chi nhánh và trung tâm kho ở Hà Nội.

“Chuyện gì diễn ra sau này chúng ta không thể đoán trước được nhưng thời điểm này, tôi cho rằng doanh nghiệp đang đứng trước một khoảng lặng quý giá. Đây không chỉ là cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu mà còn là cơ hội để khẳng định năng lực tự chủ, tự cường của nền kinh tế.

Để nắm bắt cơ hội này, điều kiện tiên quyết không phải là giá lao động rẻ mà là khả năng tư duy chiến lược, quản trị rủi ro và nâng cấp vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.Vì thế, tại thời điểm này, chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy mạnh ký kết các hợp đồng với các đối tác truyền thống, đồng thời tiếp tục tìm kiếm đối tác mới để mở rộng các đơn hàng từ này đến hết tháng 6”, ông Giang nhấn mạnh.

Trong khi đó, lãnh đạo Công ty cổ phẩn dệt may Thành Công (TP.HCM) chia sẻ, trước đó việc Mỹ áp thuế đối ứng 46% lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam đã khiến nhiều đối tác yêu cầu hủy đơn hàng. Tuy nhiên, sau khi Mỹ công bố tạm hoãn áp thuế trong 90 ngày, các yêu cầu này đã được rút lại, phản ánh tâm lý tích cực hơn từ phía các đối tác.

"Do đó, kỳ vọng trong 90 ngày tới sẽ xuất hiện hiện tượng “dồn đơn hàng”, khi các đơn ban đầu dự kiến giao vào tháng 8 được đẩy sớm lên tháng 6”, vị lãnh đạo dệt may Thành Công nói.

Về tác động của thuế Mỹ lên ngành dệt may Việt Nam và Thành Công, vị này cho rằng Mỹ sẽ ngày càng siết chặt yêu cầu truy xuất nguồn gốc hàng hóa và giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc. "Chúng tôi tin rằng Thành Công đang có lợi thế nhờ chuỗi cung ứng khép kín - chỉ nhập bông thô (chủ yếu từ Mỹ và Tây Phi), còn lại toàn bộ quy trình sản xuất đều được công ty thực hiện.

Điều này giúp Thành Công tránh được rủi ro về truy xuất nguồn gốc hàng hóa và duy trì điều kiện thuế thuận lợi. Chúng tôi cũng kỳ vọng nhu cầu nội địa đối với sợi và vải sẽ gia tăng, khi các doanh nghiệp trong nước có xu hướng chuyển sang sử dụng nguồn nguyên liệu nội địa nhằm đáp ứng các quy định mới từ các FTA và thị trường xuất khẩu”, vị này nói.

Theo PHẠM DUY (vtcnews.vn)

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua xăng tại Cửa hàng số 4 của Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai trên đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Tiến Sỹ

Petrolimex Gia Lai tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy

(GLO)- Sáng 7-3, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai Nguyễn Thanh Tâm cho biết: Công ty yêu cầu từ ngày 5- 3, các cửa hàng tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động bán hàng đối với tất cả các phương thức.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang.

Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang có Tổng Giám đốc mới

(GLO)- Sáng 4-3, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Trần Thanh Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

null