Tài xế taxi đốt nhà người tình làm 4 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do mâu thuẫn tình cảm, Bình đến nhà người tình cầm dao truy sát nạn nhân rồi châm lửa đốt nhà. Án mạng làm 4 người tử vong, trong đó có nghi can.
Chiều 29/7, ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) cho biết bà Hà Thị Hoàn (56 tuổi) - một trong 5 nạn nhân vụ truy sát, đốt nhà ở địa phương này - đã tử vong sau 3 tuần nhập viện.
Đến nay, án mạng đã làm 4 người tử vong, nạn nhân còn lại bị thương, may mắn qua cơn nguy kịch.
Sáng 8/7, do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Bình (35 tuổi, ở thị trấn Mộc Châu) mang theo can xăng, đi taxi đến nhà chị Hà Thị Huế (26 tuổi, ở xã Mường Sang).
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Beat Mộc Châu
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Beat Mộc Châu
Tại đây, Bình và chị Huế xảy ra cãi vã. Sau đó, nam tài xế taxi cầm dao đâm chết người tình rồi khóa cửa, tưới xăng và châm lửa đốt nhà.
Hỏa hoạn khiến Bình cùng 4 người khác trong nhà gồm bà Hoàn (mẹ chị Huế), cháu Yến (10 tuổi) và cháu (Giang 2 tuổi) là 2 con chị Huế, bị bỏng nặng. Sau nhiều ngày điều trị, cháu Yến là người duy nhất còn sống.
Theo lãnh đạo thị trấn Mộc Châu, trước khi gây án, Bình công tác tại một đài truyền hình rồi chuyển sang làm nghề lái taxi.
Bình đã lập gia đình, còn chị Huế ly hôn chồng và đang nuôi mẹ già cùng 2 con nhỏ. Hai người này có quan hệ tình cảm với nhau.
Hoàng Lam (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null