Tái chế bao cao su đã sử dụng phạm tội gì, mức án ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bao cao su tái sử dụng dễ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục...

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vừa phát hiện số lượng lớn bao su đã qua sử dụng, được một người phụ nữ gia công, tái chế.


Theo luật sư Võ Đan Mạch (Đoàn Luật sư TP HCM), căn cứ vào các thông tin hiện có, rất khó để xử lý hình sự đối tượng này bởi hành vi này chưa thỏa mãn cấu thành của một tội phạm cụ thể được quy định trong Bộ luật Hình sự. Bởi lẽ, đối tượng này mới chỉ thu gom và tự gia công sản xuất, chưa có cơ sở xác định có thực hiện việc dán nhãn mác, đóng gói hay không, đã bán ra thị trường hay chưa, việc thu lợi bất chính (nếu có) như thế nào?
 

 Số lượng lớn bao su đã qua sử dụng, được một người phụ nữ gia công, tái chế bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện
Số lượng lớn bao su đã qua sử dụng, được một người phụ nữ gia công, tái chế bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện


Tuy nhiên, theo luật sư Võ Đan Mạch, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành thì tùy thuộc vào các dấu hiệu cấu thành tội phạm, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm thì người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Sản xuất, mua bán hàng giả“ hoặc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về tội “Sản xuất, mua bán hàng giả”, nếu kết luận giám định của cơ quan có thẩm quyền xác định bao cao su đã qua tái chế là hàng giả, căn cứ theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sửa đổi bổ sung tại Nghị định 124/2015/NĐ-CP (Hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng; có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký; tem, nhãn, bao bì giả;…). Đồng thời hành vi này thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội “Sản xuất, mua bán hàng giả” thì đối tượng tượng thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự 2015, mức phạt thấp nhất của tội danh này là 5 năm, cao nhất là 15 năm tù.

Về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, mục đích của việc tái chế là nhằm bán số hàng hóa này ra thị trường để người tiêu dùng sử dụng trở lại. Xét thấy, những người này đã dùng thủ đoạn gian dối tái chế và đóng gói hàng hóa lại như những bao cao su mới để đánh lừa người tiêu dùng và bán thu lợi. Phải nói rõ thêm, đây được xem là thủ đoạn gian dối bởi lẽ bao cao su là loại hàng hóa được khuyến cáo chỉ sử dụng một lần và không được tái sử dụng. Nếu người tiêu dùng biết được đây là hàng hóa đã qua sử dụng thì chắc chắn hàng hóa này sẽ không thể tiêu thụ được.

Như vậy, trường hợp qua điều tra làm rõ, nếu cơ quan chức năng phát hiện những người này đã có hành vi bán bao cao su tái chế cho người tiêu dùng và thu lợi số tiền trên 2.000.000 đồng thì có thể cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Với tội danh này, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm, tùy vào giá trị hàng hóa thì người thực hiện hành vi có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù lên đến 15 năm và các hình phạt bổ sung khác.

 


Bao cao su giả: Nhiều nguy cơ

Theo BS Nguyễn Ngọc Thông, nguyên giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM, bao cao su tái sử dụng đem lại rất nhiều tác hại cho người dùng.

Để bao cao su đảm bảo tính năng phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn và bệnh lây truyền qua đường tình dục, ngoài việc sử dụng, mang bao, tháo bao... đúng cách, không phối hợp bừa bãi với các biện pháp tránh thai khác, thì chất lượng của bao cao su luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Cao su latex được dùng để sản xuất sản phẩm này đã được nghiên cứu để sử dụng một lần, vì vậy nếu tái sử dụng, độ co giãn của sản phẩm chắc chắn không còn bảo đảm, chưa kể có thể rách, thủng trước hoặc trong khi sử dụng, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Sản phẩm không đóng gói đúng quy cách còn có thể bị nhiễm đủ loại vi khuẩn ngoài môi trường. Ngoài ra, chưa rõ nguồn bao cao su qua sử dụng được gom từ đâu, rất cần điều tra để ngăn chặn. Mà dù lấy bao cao su đã dùng với mục đích quan hệ tình dục, hay từ rác thải y tế (ví dụ dùng khi khám phụ khoa, bọc đầu dò siêu âm...) thì đều có nguy cơ bị nhiễm mầm bệnh từ dịch tiết sinh dục. Quá trình "tái chế" lậu kiểu này không thể chắc chắn các mầm bệnh nói trên đã bị tiêu diệt.

Theo Phạm Dũng- Anh Thư ghi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Trần Quang Chút (trú xã Tuy Phước Tây) thực hiện hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử.

Đối tượng trộm gà liên tiếp tái phạm

(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Quang Chút (SN 1974, trú thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây) - đối tượng có hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử vụ trộm cắp tài sản thực hiện cách đây hơn 5 tháng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quý ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn vì liên quan vụ đánh bầu cua bị Công an phát hiện.

Gia Lai: Đối tượng ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến hành vi đánh bạc

(GLO)- Sáng 6-1, Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Công an phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa vận động đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (SN 1994, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc) ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

(GLO)- Lợi dụng khu vực nghĩa địa vắng người qua lại, 3 đối tượng Trần Duy Trung (SN 1983), Lê Phúc Đại (SN 1986, cùng ở phường Quy Nhơn Nam) và Đặng Thành An (SN 1992, ở phường Quy Nhơn) đã cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

Trần Trọng Chiến (trú phường Hoài Nhơn Bắc) bị cơ quan Công an khởi tố, tạm giam sau khi rủ bạn đến nhà sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Bị khởi tố sau khi rủ bạn đến nhà “đập đá”

(GLO)- Ngày 2-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành tạm giam đối với Trần Trọng Chiến (SN 1991, trú khu phố Trường Xuân Tây, phường Hoài Nhơn Bắc) để tiếp tục làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

null