Siết chặt quản lý vật tư nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai đã phát hiện 72 cơ sở có hành vi vi phạm quy định về sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở này với số tiền 406 triệu đồng.

Nông dân lo lắng

Hàng năm, ông Phạm Ngọc Tài (làng Kte, xã Đak Tơ Ve, huyện Chư Păh) mua hàng tấn phân bón, thuốc BVTV để phục vụ vườn cà phê hơn 2 ha. “Trước đây, trên địa bàn cũng có một số hộ dân mua phải phân bón kém chất lượng. Hậu quả là cây sinh trưởng, phát triển kém, năng suất giảm. Chính vì vậy, tôi thường chọn mua loại phân bón, thuốc BVTV tại các cửa hàng uy tín và sử dụng có hiệu quả nhiều năm nay”-ông Tài chia sẻ.

Ông Lê Văn Xuân (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) bón phân cho ruộng bắp của gia đình. Ảnh: Quang Tấn
Ông Lê Văn Xuân (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) bón phân cho ruộng bắp của gia đình. Ảnh: Quang Tấn


Tương tự, ông Lê Văn Xuân (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) cũng khá lo lắng trước “ma trận” các loại phân bón, thuốc BVTV trên thị trường hiện nay. Ông cho hay: “Bên cạnh vườn cà phê 2 ha, tôi còn trồng thêm chanh dây, bắp lai, mắc ca. Vì vậy, mỗi năm, tôi phải sử dụng hàng chục tấn phân bón, thuốc BVTV. Nếu mua phải phân kém chất lượng thì nhà nông chúng tôi sẽ lâm vào cảnh khó chồng khó. Ngành chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý, kiểm soát chặt các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, ngăn chặn kịp thời các loại phân bón, thuốc BVTV kém chất lượng, giúp nông dân an tâm sản xuất”.

Theo ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa, trên địa bàn huyện hiện có khoảng 75 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV. Không chỉ tích cực phối hợp với ngành chức năng tỉnh tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn, thời gian qua, Phòng còn thường xuyên trao đổi, nắm thông tin phản hồi từ người dân nhằm quản lý tốt các cơ sở này. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong công tác quản lý của địa phương là chỉ kiểm tra được các khâu như giấy tờ, thủ tục, nhãn hiệu hàng hóa, chưa đánh giá được chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, phân bón, thuốc BVTV ngày càng đa dạng, nhiều chủng loại dẫn đến công tác quản lý nhà nước gặp khó khăn, nhất là vấn đề kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm.

Mạnh tay xử lý vi phạm

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về thanh-kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập đoàn thanh tra về tình hình sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành thanh-kiểm tra 181/202 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp (trong đó, 28 cơ sở không còn hoạt động, 38 cơ sở tạm dừng hoạt động, 115 cơ sở đang hoạt động). Qua kiểm tra trực tiếp tại 115 cơ sở đang hoạt động, đơn vị đã phát hiện 72 cơ sở có hành vi vi phạm.

Đội Quản lý Thị trường số 5 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh) tịch thu số thuốc bảo vệ thực vật có chứa chất cấm tại hộ kinh doanh Hoa Thuận 2 (xã Chư Mố, huyện Ia Pa). Ảnh: Vũ Thảo
Đội Quản lý Thị trường số 5 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh) tịch thu số thuốc bảo vệ thực vật có chứa chất cấm tại hộ kinh doanh Hoa Thuận 2 (xã Chư Mố, huyện Ia Pa). Ảnh: Vũ Thảo


Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 72 cơ sở với số tiền 406 triệu đồng. Đồng thời, đề nghị các cơ sở tiến hành khắc phục các lỗi sai phạm, thu hồi trả về nơi xuất xứ các mặt hàng phân bón không có quyết định lưu hành tại Việt Nam, thuốc BVTV không có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam…

Bên cạnh đó,  Cục Quản lý Thị trường tỉnh cũng đã tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh phân bón, thuốc BVTV. Theo đó, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra 157 cơ sơ kinh doanh phân bón trên địa bàn, phát hiện 70 cơ sở vi phạm các quy định của Nhà nước, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 834 triệu đồng. Ngoài ra, Cục Quản lý Thị trường tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 14 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV với tổng số 43,5 triệu đồng. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu 120 bao phân bón hết hạn sử dụng; buộc thu hồi để tái chế 488 bao phân bón không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu hủy 59 gói thuốc trừ cỏ nhãn hiệu BIOGLY 88.8SP và 10,8 lít thuốc trừ cỏ Haihadup 480SL.

 Phân bón có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của nông dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Diệp
Phân bón có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Diệp


Trao đổi với P.V, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa cho biết: Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt nhằm giám sát chặt nguồn vật tư nông nghiệp. Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn về quản lý vật tư nông nghiệp ngày càng rõ ràng, mức xử lý vi phạm hành chính đủ sức răn đe. Tuy nhiên, do giá nông sản xuống thấp, nông dân ít đầu tư nên một số cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV thua lỗ ngừng hoạt động; một số cơ sở kinh doanh mang tính thời vụ, nhỏ lẻ, hoạt động không thường xuyên gây khó khăn trong hoạt động thanh-kiểm tra.

Cũng theo ông Nghĩa, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai giám sát các cơ sở vi phạm nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở nhận biết mặt hàng phân bón, thuốc BVTV không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng để không đưa vào buôn bán; khuyến khích kinh doanh các mặt hàng phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt.

 

 QUANG TẤN - NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null