Sau heo, chuối, sầu riêng... bầu Đức tiết lộ đang nuôi cá hồi, cá tầm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoài chuối, heo, bầu Đức còn nuôi thêm gà, cá hồi, cá tầm và nhiều nông sản khác cùng nhiều sản phẩm chế biến từ heo, gà, cá.

Ngày 2-11, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Công ty CP King Food Market (Siêu thị Kingfoodmart) tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược phân phối sản phẩm, nhằm đưa các sản phẩm nông nghiệp của HAGL vào hệ thống siêu thị Kingfoodmart.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL, kể trong hành trình 17 năm làm nông nghiệp, từ năm 2007, ông đã đầu tư cả tỉ USD, trải qua muôn vàn khó khăn, có lúc phải tuyên bố mất thanh khoản vào năm 2018.

Tuy nhiên, từ cây chuối, HAGL đã dần trở lại. Hiện HAGL đang có 7.000 ha chuối, là doanh nghiệp trồng chuối lớn nhất không chỉ Việt Nam mà là Đông Nam Á. Chuối HAGL đã xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng thị trường nội địa 100 dân vẫn chưa khai thác chính thức.

"HAGL là thương hiệu lớn, ngay cả người dân ở nông thôn, vùng núi cũng biết đến nhưng chúng tôi lại chưa có sản phẩm trên thị trường. Chúng tôi mong muốn đưa sản phẩm sạch, chất lượng cao đến người tiêu dùng" – bầu Đức chia sẻ.

Cũng theo bầu Đức, chuối của HAGL có đặc điểm dẻo, ngọt, thơm nhờ trồng ở Gia Lai, nơi có độ cao hơn 900 mét so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ và thời gian canh tác 12 tháng đến khi thu hoạch, tích lũy nhiều dưỡng chất trong khi các vùng khác chỉ 9 tháng.

Bầu Đức (đứng) trò chuyện cùng đối tác Seedcom
Bầu Đức (đứng) trò chuyện cùng đối tác Seedcom

"Tôi tự tin chuối HAGL ngon hàng đầu Việt Nam nhưng quan trọng là người tiêu dùng phải thử và thấy ngon, nếu chỉ xem trên mạng chỉ là "chém gió". Lần này, chúng tôi quyết định tặng 1 triệu quả chuối HAGL, ai ăn thấy dở cứ việc gọi điện chửi tôi" – bầu Đức khẳng khái.

Ngoài chuối, HAGL còn cung cấp thêm vào Kingfoodmart thịt heo ăn chuối, gà, bưởi, sầu riêng, cá tầm, cá hồi và các sản phẩm chế biến từ heo, gà, cá.

Riêng về mảng chăn nuôi cá, bầu Đức cho biết hiện chưa có thu hoạch, chưa có doanh thu nên chưa công bố chính thức. Tuy nhiên, các loại cá nuôi đều nằm trong hệ sinh thái chăn nuôi tuần hoàn với nhiều loại cá đặc sản như: cá tầm, cá hồi,… nuôi dưới dòng nước chảy.

Tại sự kiện, bầu Đức cũng khẳng định đây là lần đầu tiên HAGL chính thức đưa hàng ra thị trường nội địa. Trước đó, một số sản phẩm của HAGL đã được bán nhưng qua trung gian.

Ông Đinh Anh Huân, Chủ tịch Seedcom (sở hữu Kingfoodmart), cho biết cơ duyên hợp tác cùng bầu Đức qua ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Nutifood, khi tìm kiếm nhà cung cấp thực phẩm tươi sống cho Kingfoodmart. Hiện hệ thống bán lẻ này đã có 79 siêu thị, mục tiêu đến cuối năm sẽ mở 100 siêu thị nên nhu cầu mở rộng nhà cung cấp rất lớn.

Được biết, Đinh Anh Huân là một trong những người tham gia sáng lập hệ thống Thế Giới Di Động. Tuy nhiên, ông đã rút khỏi hệ thống này từ năm 2014 để thành lập Seedcom. Hiện nay, công ty này hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực, như: F&B (chuỗi cà phê The Coffee House); Phân phối thực phẩm (KingFood Mart); Thời trang (giày juno, quần áo HNOSS); Logistics (Scommerce tập hợp các công ty con Fast Delivery Express, Fast Delivery Logistic, Ahamove và Gido); Giải pháp bán lẻ mới (Haravan)...

Theo Ngọc Ánh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

null