Sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch Covid-19 lan rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng ngày 5-8, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến  với Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Thanh Long-Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương phải chú trọng công tác truy vết, tăng cường năng lực, mở rộng xét nghiệm Covid-19 và chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch Covid-19 lan rộng.



Tính đến 9 giờ ngày 5-8, cả nước có 672 ca mắc Covid-19; trong đó có 308 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay; 378 người đã khỏi bệnh. Tại Gia Lai, từ ngày 27-7 đến ngày 4-8 đã ghi nhận 7.661 trường hợp người dân đi từ Đà Nẵng về. Các trường hợp trên đã được Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn khai báo y tế; đối với các trường hợp nguy cơ cao thì cách ly tập trung, còn lại hướng dẫn tự cách ly tại nhà theo quy định. Hiện có 157 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở y tế, 130 người cách ly tại Khu cách ly tập trung; còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Đến sáng 5-8, qua xét nghiệm mẫu, Gia Lai chưa có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2.

Quang cảnh hội nghị giao ban trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh hội nghị giao ban trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện


Tại hội nghị, Sở Y tế các tỉnh, thành phố có nhiều đề xuất, kiến nghị, đồng thời đề nghị Bộ Y tế có các hướng dẫn cụ thể trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Kết luận tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt này có nhiều khó khăn hơn về yếu tố dịch tễ học, phương thức lây truyền. Tuy nhiên ngành Y tế đã có phản ứng, triển khai nhanh, quyết liệt phòng, chống dịch nhằm khống chế triệt để ổ dịch, kiên quyết không để ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội.
 
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu cần phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mỗi cơ sở y tế là một pháo đài vững chắc; mỗi cán bộ y tế là một chiến sĩ trong tuyến đầu ở pháo đài chống dịch đó. Đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát lại toàn bộ để vướng mắc ở khâu nào thì giải tỏa ngay khâu đó, làm tốt công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang-thiết bị, cơ sở xét nghiệm trên địa bàn, chuẩn bị các kịch bản… sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Chú ý kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng lây nhiễm trong cơ sở y tế; triển khai phân luồng, phân tuyến không để vì một bệnh nhân mà phong tỏa cả một bệnh viện.

Bên cạnh đó, bảo vệ các Khoa Hồi sức cấp cứu, Ung bướu, Thận nhân tạo, các khoa bệnh nặng; bảo vệ tốt sức khỏe cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây không để lây nhiễm chéo, hạn chế tử vong. Các tỉnh tập trung xét nghiệm đối với các nhóm nguy cơ; bệnh nhân trong các cơ sở y tế phải được sàng lọc và xét nghiệm… Khuyến cáo người dân cài đặt các phần mềm khai báo y tế để theo dõi, truy vết, kịp thời phát hiện và khoanh vùng dập dịch hiệu quả.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null