Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 146.300 khách trong ngày mùng 4 Tết Ất Tỵ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lượng hành khách từ các tỉnh, thành quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Sân bay Tân Sơn Nhất đang có sự tăng đáng kể so với các ngày vừa qua của Tết Ất Tỵ 2025.

Theo thông tin từ Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất, trong ngày 1/2 (tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), Sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 945 chuyến bay.

san-bay-tan-son-nhat-don-hon-146300-khach.jpg
Hành khách quay trở lại Sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong đó, sân bay này có 472 chuyến bay đi (326 chuyến bay quốc nội đi, 144 chuyến bay quốc tế đi); 473 chuyến bay đến (329 chuyến bay quốc nội đến, 144 chuyến bay quốc tế đến).

Tổng hành khách dự kiến phục vụ 146.328 hành khách, trong đó có 57.512 hành khách đi (32.578 hành khách quốc nội đi, 24.943 hành khách quốc tế đi); 88.816 hành khách đến (63.957 hành khách quốc nội đến, 24.859 hành khách quốc tế đến).

“Dù lượng hành khách qua lại sân bay rất đông nhưng không xảy ra tình trạng chen chúc, ùn ứ. Lực lượng nhân sự được tăng cường ở sân bay làm việc hiệu quả trong cao điểm Tết Nguyên đán,” lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đánh giá.

Cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 diễn ra từ ngày 14/1-12/2 (tức ngày 15 tháng Chạp đến hết 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 26.033 chuyến bay, với tổng số khách dự kiến là 4.028.003 người.

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất có sản lượng chuyến bay trung bình trên 800 chuyến bay. Dự kiến ngày cao nhất trên 970 chuyến bay.

Theo Việt Hùng (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null