Bản tin hôm nay có những thông tin sau: TP. Hồ Chí Minh và 5 tỉnh Tây Nguyên thỏa thuận hợp tác phát triển trong lĩnh vực y tế; Khoai lang rớt giá, địa phương kêu gọi hỗ trợ kết nối tiêu thụ; Hỗ trợ 10.000 liều vắc xin phòng bệnh dại; Lãnh 13 năm tù vì trộm xe ô tô của Công an
(GLO)- Vụ Đông Xuân năm nay, người trồng khoai lang khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai điêu đứng vì không chỉ mất mùa mà giá cả cũng giảm sâu. Nhiều hộ thuê đất trồng khoai lâm vào cảnh khó khăn.
Điều là cây trồng chủ lực của người dân tỉnh Đắk Nông với diện tích khoảng 18.500ha. Tuy nhiên, bước vào vụ thu hoạch năm nay, người dân nơi đây hết sức buồn bã vì cây điều vừa mất mùa, vừa rớt giá.
Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là nông dân các tỉnh khu vực Tây nguyên sẽ kết thúc vụ thu hoạch cà phê 2021 - 2022. Giá cà phê vào cuối vụ đang có xu hướng giảm liên tục trong khi giá xuất khẩu vẫn đứng ở mức cao.
(GLO)- Những ngày này, nông dân xã Tân An (huyện Đak Pơ) đang vào chính vụ thu hoạch ớt. Mặc dù năng suất đạt cao nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, giá ớt giảm sâu khiến người dân bị lỗ.
Sau thời gian ngắn 'sốt' giá, từ đầu năm 2020 trở lại đây đất ở Đà Nẵng rớt giá, người bán ồ ạt nhưng không có người mua. Nhiều đại gia vỡ nợ, trong khi nhà đầu tư bất động sản đang 'ôm bom'.
Dù chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Tình nhân - Valentine (14-2) nhưng giá hoa hồng Đà Lạt các loại đang ở mức rất thấp so với cùng kỳ năm ngoái, điều gần như chưa từng có trong những năm trước.
(GLO)- Ngay giữa trung tâm TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai có một phiên chợ hoa hết sức đặc biệt, chợ chỉ họp vào ngày 27, 28 và 29 tháng Chạp hàng năm. Đó là chợ hoa lay ơn lớn nhất tỉnh, chỉ mở phục vụ buôn bán hoa lay ơn trong dịp Tết.
Trong thời gian vừa qua, giá cà phê liên tục xuống thấp khiến nhiều doanh nghiệp (DN) và người trồng cà phê lao đao. Trong khi đó, dự báo giá cà phê từ nay đến cuối năm khó nhích lên được thêm do thị trường nguồn cung lớn.
Cách đây vài ba năm, sầu riêng chủ yếu trồng xen, nhỏ lẻ, mỗi tỉnh chỉ có vài trăm ha nhưng hiện nay diện tích loại cây này đã tăng lên gấp đôi, gấp ba. Đến thời điểm này, giá sầu riêng đã giảm sâu, có nơi chỉ còn 29.000 đồng/kg tại vườn.
(GLO)- Hơn 1 tuần qua, thông tin về gần 700 ha khoai lang tím Nhật Bản (sản lượng khoảng 14.000 tấn) ở huyện Phú Thiện đến kỳ thu hoạch nhưng tắc tị về đầu ra xuất hiện trên khá nhiều tờ báo và các trang mạng xã hội. Đi kèm với đó là sự xót xa, cay đắng của những người nông dân đã dốc cả vốn liếng, mồ hôi công sức vào ruộng khoai để rồi bất lực nhìn thành quả lao động của mình có nguy cơ đổ xuống sông xuống biển.
Tây Nguyên đang vào mùa thu hoạch nông sản, nhưng các mặt hàng chủ lực, như: Tiêu, cà phê... lại đang “rủ nhau“ rớt giá khiến người dân hết sức lo lắng.
Cho rằng, nguyên nhân khoai lang giảm giá mạnh là do phía thị trường Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị Bộ trưởng Bộ NN&PTNT xem xét, báo cáo Chính phủ và có ý kiến với các Bộ, ngành liên quan đàm phán, thỏa thuận với phía Trung Quốc đưa sản phẩm khoai lang vào danh mục hàng hóa được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này.