Rối não, tai ông Trump chảy máu do trúng đạn hay thứ gì khác ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mấy hôm nay kể từ ngày 25/7 khi Giám đốc FBI Christopher Wray nói trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ rằng, không rõ ông Donald Trump bị trúng đạn hay chỉ bị trúng mảnh đạn khi vận động tranh cử, chính trường, xã hội Mỹ cũng như những người quan tâm trở nên rối trí, không rõ thực hư thế nào.
Cảnh mật vụ Mỹ bảo vệ ông Trump sau khi bị mưu sát trong cuộc vận động tranh cử ngày 13/7. Ảnh: Reuters/ TTXVN

Cảnh mật vụ Mỹ bảo vệ ông Trump sau khi bị mưu sát trong cuộc vận động tranh cử ngày 13/7. Ảnh: Reuters/ TTXVN

Ông Christopher Wray, từng được ông Trump bổ nhiệm làm giám đốc FBI vào năm 2017, nói: "Khi tôi ngồi đây lúc này, tôi không biết liệu viên đạn đó, ngoài việc gây ra vết sượt qua, còn có thể rơi xuống một nơi nào khác hay không".

Trước tuyên bố của ông Wray, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump là Steven Cheung nói với Business Insider: "Bất kỳ ai tin vào thuyết âm mưu nhảm nhí này đều thiểu năng trí tuệ hoặc cố tình lan truyền những điều sai trái vì lý do chính trị".

Trong khi đó, chuyên gia về vũ khí Peter Diaczuk nói rằng dù một viên đạn hay mảnh đạn bắn trúng ông Trump, cả hai đều gây ra mức độ sát thương tương đương cho tai của ông Trump và cựu tổng thống cũng không nhận biết được sự khác biệt.

Ông Diaczuk lập luận rất có thể một viên đạn đã bắn trúng tai ông Trump thay vì mảnh đạn. Chuyên gia này giải thích để một viên đạn vỡ ra và tạo thành một mảnh đạn, nó phải bắn trúng một vật gì đó chắc chắn. Ông nói: "Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có vật cản khiến viên đạn vỡ ra".

Nghị sĩ bang Texas Ronny Jackson, người từng là bác sĩ Nhà Trắng của ông Trump, cho biết trước đó rằng cựu tổng thống "bị thương do súng bắn" khiến chảy máu đáng kể và sưng tấy rõ rệt phần tai trên.

Hiện tại, Cục điều tra Liên bang Mỹ đang đánh giá nguyên nhân gây ra vết thương ở tai với cựu Tổng thống Trump trong vụ ám sát hụt để xác định xem liệu viên đạn của sát thủ, hay mảnh vỡ của nó hoặc một thứ gì khác đã sượt qua đầu cựu Tổng thống Donald Trump, khiến ông chảy máu tai.

FBI cũng đã yêu cầu phỏng vấn ông Trump với hy vọng có thêm thông tin về vụ nổ súng.

FBI coi việc xác định vật thể sượt vào tai cựu Tổng thống Trump là quan trọng nhưng không phải là trọng tâm của cuộc điều tra hình sự quy mô lớn về hành động và động cơ của tay súng.

Giám đốc FBI Christopher A. Wray, nói với nghị sĩ Jim Jordan của đảng Cộng hòa, người đang là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, hôm 24/7: “Với sự tôn trọng dành cho cựu Tổng thống Trump, có một số câu hỏi về việc liệu một viên đạn hay mảnh vỡ đã trúng tai ông ấy”.

Không rõ các nhà điều tra đã loại bỏ các nguồn mảnh vỡ tiềm năng nào khác hay chưa. Nhưng các nhà phân tích FBI dường như đang tập trung vào các mảnh kim loại, thay vì mảnh kính từ máy nhắc chữ trên sân khấu vì chiếc máy vẫn còn nguyên vẹn sau vụ nổ súng.

Họ cũng đang kiểm tra các hình ảnh tĩnh và bằng chứng điện tử khác để tìm manh mối.

Các chuyên gia về súng cho biết FBI có thể dựa vào phân tích quỹ đạo, kiểm tra thực tế bất kỳ viên đạn nào có liên quan cũng như vết thương của tổng thống để có thể tìm xem chuyện gì đã xảy ra. Cơ quan này cũng có thể gặp thuận lợi nếu tìm thấy DNA của cựu tổng thống trên một mảnh đạn.

Liên quan, The Hill ngày 27/7 dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt các đối thủ chính trị đảng Dân chủ, đồng thời cảnh báo hậu quả thảm khốc cho Trung Đông nếu ông không tái đắc cử, khi tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 26/7.

"Nếu chúng tôi thắng, mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa và rất nhanh chóng", ông Trump nói với các phóng viên.

"Nếu không, các bạn sẽ gặp những cuộc chiến tranh lớn ở Trung Đông và có thể là Thế chiến 3. Các bạn đang ở gần một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba ngay bây giờ hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ Thế chiến 2", ông phát biểu.

Ông Trump còn đưa ra những dự đoán đáng sợ khác, trong đó có cảnh báo thị trường chứng khoán sụp đổ.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

null