Quy Nhơn: Sôi động, hấp dẫn giải đua thuyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 9.2, UBND TP Quy Nhơn đã tổ chức thành công Giải Đua thuyền Đại hội TDTT lần thứ X năm 2025. Sự kiện không chỉ là sân chơi thể thao sôi động mà còn là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết của các VĐV, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ nhiệt tình.

Ngay từ đầu giờ trưa, khu vực hồ sinh thái Đống Đa (TP Quy Nhơn) đã trở nên náo nhiệt với đông đảo người dân tập trung hai bên bờ hồ, tạo nên không khí sôi nổi. Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách cũng dừng chân để chứng kiến những màn so tài kịch tính của các đội đua đến từ các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Các đội tranh tài sôi động, hấp dẫn tại Giải đua thuyền Đại hội TDTT TP Quy Nhơn lần thứ X - năm 2025. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Các đội tranh tài sôi động, hấp dẫn tại Giải đua thuyền Đại hội TDTT TP Quy Nhơn lần thứ X - năm 2025. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Tham gia giải có 4 đội đua, trong đó, đội phường Đống Đa bốc trúng lá thăm may mắn, được vào thẳng đợt đua chung kết; 3 đội Hải Cảng, Ghềnh Ráng, Nhơn Lý cùng tranh 2 tấm vé còn lại. Các đội thi đấu ở cự ly 1.600 m đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các VĐV, cùng với sức bền và chiến thuật hợp lý để có thể bứt phá về đích.

Tiếng còi xuất phát vang lên cũng là lúc những chiếc thuyền lướt nhanh trên mặt nước, tạo nên những làn sóng bọt trắng xóa. Các VĐV đồng loạt hô vang khẩu hiệu, phối hợp nhịp nhàng từng nhát chèo, quyết tâm bứt phá vượt lên dẫn đầu. Tiếng cổ vũ của các cổ động viên càng tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các tay chèo, tạo nên không khí sôi động.

Anh Nguyễn Đình Xuân, một cổ động viên của đội đua xã Nhơn Lý, chia sẻ: “Tôi đến địa điểm thi đấu lúc hơn 12 giờ trưa để cổ vũ cho đội nhà. Tôi rất vui khi đội quê mình tham gia giải đấu. Các VĐV đều thể hiện sự quyết tâm và tinh thần đồng đội. Dù thắng hay thua, quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết của các đơn vị và VĐV tham gia giải”.

Vòng chung kết diễn ra đầy kịch tính giữa đội đua phường Hải Cảng, phường Đống Đa và xã Nhơn Lý. Ngay từ vạch xuất phát, cả 3 đội đã bám đuổi sát sao, không đội nào chịu nhường bước. Những mét cuối cùng, hai đội Hải Cảng và Đống Đa cho thấy sự quyết tâm khi không để đối phương vượt lên. Tuy nhiên, với chiến thuật hợp lý và sự phối hợp ăn ý, các VĐV đội phường Hải Cảng đã thể hiện sức mạnh vượt trội, nhịp chèo đều đặn và bứt phá ngoạn mục ở đoạn nước rút để giành chiến thắng thuyết phục. Anh Lê Quang Phước, thành viên đội Hải Cảng, xúc động chia sẻ: “Chiến thắng này là kết quả của quá trình luyện tập chăm chỉ và tinh thần đoàn kết của đội. Chúng tôi rất vui khi 2 năm liền mang vinh quang về cho phường mình. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục rèn luyện và chinh phục những giải đấu lớn hơn trong tương lai”.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT TP Quy Nhơn, cho biết: Giải Đua thuyền không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là dịp lan tỏa tinh thần thể thao, khơi dậy niềm đam mê, đoàn kết giữa các phường, xã. Chúng tôi hy vọng phong trào TDTT trên địa bàn tiếp tục phát triển, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân.  

NGUYỄN DŨNG

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null