Quy hoạch điện VIII: Kỳ vọng đột phá trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quy hoạch phát triển điện quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) khi được Chính phủ phê duyệt sẽ là cơ sở vững chắc để Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển năng lượng tái tạo (NLTT), góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Gia Lai đang sở hữu lợi thế hiếm có để phát triển NLTT, nhất là điện gió. Để khai thác hiệu quả lợi thế này, ngày 20-1-2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp NLTT và du lịch đến năm 2030. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ thu hút và đưa vào hoạt động các dự án NLTT với khoảng 3.000-3.500 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng trên 156.000 tỷ đồng. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu thu hút 1.500 MW điện NLTT, đáp ứng các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

 Nhiều dự án điện gió trên địa bàn tỉnh hoàn thành sau ngày 31-10-2021 chưa được chứng nhận vận hành thương mại do chưa có giá bán điện. Ảnh: HÀ DUY
Nhiều dự án điện gió trên địa bàn tỉnh hoàn thành sau ngày 31-10-2021 chưa được chứng nhận vận hành thương mại do chưa có giá bán điện. Ảnh: Hà Duy


Hiện trên địa bàn tỉnh đã có 17 dự án điện gió được triển khai xây dựng với tổng công suất 1.242,4 MW và vốn đầu tư khoảng 50.500 tỷ đồng. Trong 17 dự án này, 7 dự án đã được đưa vào vận hành thương mại toàn nhà máy với tổng công suất 446,2 MW; 4 dự án được công nhận vận hành thương mại một phần với tổng công suất 117,2 MW (chưa được công nhận vận hành thương mại phần còn lại với tổng công suất 287,8 MW); 5 dự án đã hoàn thành nhưng chưa được vận hành thương mại với tổng công suất 341,2 MW; 1 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng với công suất 50 MW. Theo đánh giá của Sở Công thương, các dự án điện gió được đưa vào vận hành ổn định đã khai thác có hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải điện của cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng. Đồng thời, các dự án còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động tại chỗ, tạo một hình ảnh mới tích cực cho ngành du lịch của tỉnh, góp phần tăng thu ngân sách địa phương.

Tiềm năng về phát triển NLTT của Gia Lai không chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước mà còn thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Tharanut Koonyotyin-đại diện Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh-chia sẻ: “Thái Lan đã đầu tư rất nhiều vào Việt Nam ở lĩnh vực phát triển NLTT với khoảng 5 tỷ USD ở cả miền Nam và miền Trung. Gia Lai là tỉnh có tiềm năng vô cùng lớn. Vì vậy, chúng tôi sẽ giới thiệu cũng như mời các doanh nghiệp Thái Lan đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại đây”.

Để tạo điều kiện cho các địa phương và nhà đầu tư tiếp tục phát triển ngành công nghiệp NLTT, Bộ Công thương đã trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII. Quy hoạch được đánh giá là phù hợp với xu thế của thời đại và tận dụng được các lợi thế lớn của Việt Nam về điện gió, điện mặt trời khi ưu tiên phát triển NLTT lên hơn 50%, đảm bảo các cam kết về chuyển đổi năng lượng, bảo vệ môi trường.

Trong thời gian chờ Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, tỉnh Gia Lai đã tạm dừng cho phép các nhà đầu tư khảo sát đầu tư hơn 130 dự án NLTT. Liên quan đến việc phê duyệt Quy hoạch điện VIII, tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp diễn ra sáng 11-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nguồn năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời càng nhiều càng tốt, nhưng giá phải thế nào để cho hợp lý. Giá điện không thể gấp đôi các nguồn điện khác mà chúng ta lại sử dụng. Chi phí đầu tư của tất cả các khâu nguồn điện, tải điện, sử dụng điện cuối cùng đều tính vào giá nên phải tính toán giá để người dân có thể chịu đựng được. Vì vậy, phải xem xét lại quy hoạch nguồn, quy hoạch tải, quy hoạch các vùng miền thế nào để tiết kiệm; sử dụng điện thế nào cho tiết kiệm và hiệu quả. Khi chưa làm rõ những điều này thì chưa duyệt được Quy hoạch điện VIII.

Hiện nay, do chưa có giá bán điện cho các dự án điện gió hoàn thành sau ngày 31-10-2021 (bao gồm cả các dự án đã vận hành một phần và chưa vận hành) nên trên địa bàn tỉnh có 629 MW điện gió dù đã hoàn thành nhưng chưa được đấu nối phát điện lên hệ thống điện quốc gia, tương đương với tổng vốn đầu tư khoảng 25.500 tỷ đồng đang bị lãng phí (để đầu tư 1 MW điện gió cần số vốn khoảng hơn 40 tỷ đồng), gây khó khăn rất lớn cho các chủ đầu tư. Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Phong điện Gia Lai cho biết: Dự án điện gió do Công ty đầu tư mới chỉ có 1/25 trụ được đưa vào vận hành thương mại do hoàn thành trước ngày 31-10-2021. Còn lại 24 trụ dù đã hoàn thành nhưng hiện chưa được vận hành thương mại do chưa có chính sách tiếp theo cho điện gió.

Ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương-cho hay: Khi Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, Gia Lai sẽ có thêm khoảng 150 dự án NLTT được triển khai đầu tư. Đây sẽ là nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương cũng như hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, việc Quy hoạch điện VIII được phê duyệt không chỉ tạo điều kiện để lĩnh vực đầu tư NLTT của các địa phương tiếp tục phát triển mà còn là mong mỏi của các doanh nghiệp khi “chốt” được giá bán điện, tránh gây lãng phí như hiện nay.

 

 HÀ DUY

 

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null