Quốc Cường Gia Lai và áp lực nợ ngắn hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2016 với kết quả tương đối khả quan so với cùng kỳ 2015.

Quốc Cường Gia Lai phải trả 1.352 tỷ đồng nợ ngân hàng trong quý I-2017. Ảnh: Quang Nam
Quốc Cường Gia Lai phải trả 1.352 tỷ đồng nợ ngân hàng trong quý I-2017. Ảnh: Quang Nam


Cụ thể, trong riêng quý IV năm 2016, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai đã vượt mức thực hiện cả năm 2015, đạt 737 tỷ đồng. Công ty ghi nhận 37 tỷ đồng lãi sau thuế quý IV năm 2016, vượt xa con số cùng kỳ 2015 (5,3 tỷ đồng). Cả năm 2016, Quốc Cường Gia Lai lãi sau thuế 69,4 tỷ đồng, gấp 3 lần kết quả năm 2015.

Lợi nhuận từ “món quà” của Hoàng Anh Gia Lai?

Nguyên nhân doanh thu của Quốc Cường Gia Lai trong riêng quý IV mang tính đột phá như đã nói là nhờ Công ty đã chuyển nhượng đất nền Dự án Hải Châu và bàn giao căn hộ các dự án cho khách hàng. Văn bản giải trình của Quốc Cường Gia Lai không chỉ rõ tên dự án đất nền cũng như cấu thành doanh thu của Công ty trong riêng quý IV.

Dự án Hải Châu mà Quốc Cường Gia Lai nhắc đến không ngoại trừ chính là dự án mà người đồng hương Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã “sang tên” cho Công ty vào giữa tháng 3/2016. Theo công bố thông tin từ phía HAGL, công ty này đã thông qua công ty con là Nhà Hoàng Anh để chuyển nhượng dự án. Đối tác nhận chuyển nhượng là Quốc Cường Gia Lai với mức giá chuyển nhượng 419 tỷ đồng. Khoản tiền nói trên đã được chuyển đủ vào ngày 17-3-2016, thông báo của HAGL cho biết.

Sau đó ít lâu, vào cuối tháng 6-2016, Quốc Cường Gia Lai lại ra nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng dự án nói trên.

Việc chuyển nhượng dự án nhận được từ HAGL đã góp phần đáng kể vào việc cải thiện kết quả kinh doanh riêng quý IV và cả năm 2016. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đủ để hoàn thành kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên của Công ty giao phó. Cụ thể, Công ty mới chỉ 87% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, kế hoạch 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 với tâm thế hết sức tự tin. Bà Nguyễn Thị Như Loan-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty khẳng định sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra và sẽ chịu trách nhiệm với cổ đông. Năm 2015, Công ty lãi trước thuế gần 24 tỷ đồng. Kế hoạch lãi 100 tỷ đồng năm 2016 vì vậy là một con số cực kỳ tham vọng.

Khởi sắc về doanh thu và lợi nhuận, dòng tiền kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai cũng có tín hiệu tích cực, đạt 95 tỷ đồng, vượt con số lợi nhuận đạt được trong năm.

 

Hiện tại QCG đang giao dịch xung quanh mức giá 4.250 đồng/CP. Trong 1 năm trở lại đây, chưa một lần QCG chạm mức giá 5.500 đồng/CP.


Nặng gánh nợ vay

Tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai cuối năm 2016 đạt 8.177 tỷ đồng, tăng 197 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn tới 73,2%, đạt 5.989 tỷ đồng. Đáng chú ý là Dự án Phước Kiển hiện đang được triển khai dở dang, giá trị tồn kho lên tới 4.230 tỷ đồng, tăng 461 tỷ đồng so với đầu năm. Dự án này đã được Công ty thế chấp cho các khoản vay ngân hàng.

Số dư nợ vay của Quốc Cường Gia Lai tính đến cuối năm 2016 đạt 1.770 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn (1.692 tỷ đồng). Khoản nợ chưa đến 2.000 tỷ đồng chưa phải là vấn đề quá nghiêm trọng, tuy nhiên, để thanh toán các khoản nợ tới hạn (1.692 tỷ đồng, phải trả trong năm 2017) sẽ là thách thức đối với Quốc Cường Gia Lai. Đó là vấn đề dòng tiền, không phải vấn đề chi phí.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, đến hết tháng 3-2017, Quốc Cường Gia Lai có 1.352 tỷ đồng nợ đến hạn. Có nghĩa là trong quý I năm nay, Công ty phải “xoay” đủ chừng đó tiền để trả nợ ngân hàng. Trong khi đó, tài sản ngắn hạn (loại bỏ hàng tồn kho) của Công ty cũng chỉ đạt con số 639 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền 48 tỷ đồng. Đảo nợ là một phương án vẫn thường được các doanh nghiệp sử dụng khi thiếu hụt dòng tiền.

Là một doanh nghiệp bất động sản, Quốc Cường Gia Lai đã từng đau đầu vì nợ nần. Công ty thậm chí đã từng cấn trừ công nợ bằng cách phát hành 145 triệu CP (số nợ được xóa lên tới 1.450 tỷ đồng). Sau đợt cấn trừ công nợ này, bà Nguyễn Thị Như Loan và con gái là Nguyễn Ngọc Huyền My nhận về tổng cộng 80,3 triệu CP, trở thành 2 cổ đông lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai. Dư nợ vay của Công ty hiện không quá cao, nhưng sức ép từ những khoản nợ đến hạn có thể khiến lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai “mất ăn mất ngủ”.

Bà Loan đã từng phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 rằng, nếu cổ đông gây quá nhiều áp lực, bà buộc phải hủy niêm yết cổ phiếu. Trước đó 1 năm, tại ĐHĐCĐ thường niên 2015, trao đổi với báo chí bên lề, bà Loan cũng cho biết: “Tôi không có thời gian để quan tâm đến biến động giá cổ phiếu” đồng thời không có ý định bán hay thế chấp cổ phiếu.

Hiện tại QCG đang giao dịch xung quanh mức giá 4.250 đồng/CP. Trong 1 năm trở lại đây, chưa một lần QCG chạm mức giá 5.500 đồng/CP.

Theo baodauthau.vn

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null