Quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em gái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày Dân số Thế giới (11-7) năm nay có chủ đề “Đẩy lùi Covid-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại”. Thông điệp này nhằm khuyến khích các quốc gia nâng cao nhận thức về nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như tính dễ bị tổn thương của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh đại dịch, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Ông Lê Ngọc Lân-Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh-cho biết: Thời gian qua, công tác dân số ở Gia Lai đã đạt được những kết quả tích cực. Quy mô gia đình ít con được người dân hưởng ứng. Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, việc thực hiện mô hình nâng cao chất lượng dân số ở các huyện, thị xã, thành phố được triển khai sâu rộng. Duy trì tỷ lệ cân bằng giới tính khi sinh (100 nữ/105 nam). Tỷ lệ các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại trên địa bàn tỉnh đạt 70,5%. Cùng với đó, chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS)-KHHGĐ ở 17 huyện, thị xã, thành phố và các chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo dân tộc thiểu số khi sinh con được triển khai có hiệu quả, tác động tích cực đến nhận thức của người dân về chăm sóc SKSS và nâng cao chất lượng dân số.
 Tại huyện Kông Chro, hàng năm, Trung tâm Y tế huyện tổ chức 2 đợt chăm sóc SKSS-KHHGĐ miễn phí cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. “Năm nay, việc triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS-KHHGĐ đợt I muộn hơn dự kiến gần 2 tháng do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đến nay chương trình đã thực hiện tại 13/13 xã, có 1.369 chị trong độ tuổi sinh đẻ được uống viên tránh thai; 804 chị tiêm thuốc tránh thai; 402 chị đặt vòng; 226 trường hợp sử dụng bao cao su... Cùng với đó, Trung tâm còn tổ chức tuyên truyền tập trung và tư vấn trực tiếp cho chị em về các kiến thức chăm sóc SKSS, bình đẳng giới”-bà Phan Trần Hiền-Trưởng phòng Dân số-KHHGĐ (Trung tâm Y tế huyện Kông Chro) cho hay.
Ông Lê Ngọc Lân-Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ kiểm tra dịch vụ chăm sóc SKSS tại huyện Kông Chro. Ảnh: Đ.Y
Ông Lê Ngọc Lân-Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ kiểm tra dịch vụ chăm sóc SKSS tại huyện Kông Chro. Ảnh: Đinh Yến
Còn bà Phạm Thị Nhàn-Trưởng phòng Dân số (Trung tâm Y tế huyện Chư Prông) thì cho biết: “Vào đợt cao điểm thực hiện chiến dịch, bằng nhiều hình thức phong phú, chúng tôi tuyên truyền cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiểu và biết cách chăm sóc tốt SKSS và thực hiện chính sách KHHGĐ, tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe cho chị em”.
Sáng 8-7, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức tọa đàm nhân Ngày Dân số thế giới (11-7). Tại buổi tọa đàm, cán bộ chuyên trách dân số thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa Ngày Dân số Thế giới; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác tại địa phương. 

Tuy nhiên, công tác dân số ở tỉnh ta vẫn còn một số khó khăn. Theo đó, tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mắc bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản còn cao, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. Ở các Trung tâm Y tế huyện chưa thực hiện được các dịch vụ kỹ thuật cao như: tầm soát, phát hiện hoặc điều trị sớm ung thư phụ khoa; phát hiện, chẩn đoán, điều trị vô sinh...

Quang cảnh buổi tọa đàm Ngày Dân số thế giới 11-7. Ảnh: Đ.Y
Quang cảnh buổi tọa đàm Ngày Dân số Thế giới 11-7. Ảnh: Đinh Yến
Để thực hiện hiệu quả chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm nay, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh sẽ đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ; đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc phá thai; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng-chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình. Giáo dục về kỹ năng sống, giáo dục giới tính, chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ.       
“Chi cục chỉ đạo bộ phận chuyên trách dân số trực thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố truyền thông bằng nhiều hình thức cho phù hợp với điều kiện văn hóa, xã hội của từng vùng; củng cố, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ giúp chị em trong độ tuổi sinh đẻ dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS”-ông Lân nhấn mạnh. 
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

64 năm ngành Dân số Việt Nam: Linh hoạt thích ứng, hướng tới phát triển bền vững

64 năm ngành Dân số Việt Nam: Linh hoạt thích ứng, hướng tới phát triển bền vững

(GLO)- Những ngày cuối năm 2025 là thời điểm ngành Dân số Việt Nam nhìn lại chặng đường 64 năm hình thành và phát triển (26/12/1961 - 26/12/2025). Ðó là một hành trình bền bỉ, nhiều dấu mốc quan trọng gắn liền với sự nghiệp chăm lo cho con người, nền tảng để đất nước phát triển bền vững.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

Vững vàng tình mẹ…

Vững vàng tình mẹ…

(GLO)- Sau biến cố gia đình, nhiều phụ nữ lặng lẽ gánh cả hai vai, vừa là cha vừa là mẹ. Không chỉ giữ cho con một mái nhà đủ đầy, các chị còn vun vào đó tình thương, bản lĩnh và hy vọng-nâng đỡ con vững bước giữa đời.

Chị Hoàng Thị Thu Thảo-Công an xã Hòa Phú, huyện Chư Păh bên tác phẩm đạt giải nhất của mình. Ảnh: Đinh Yến

Lan tỏa giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình

(GLO)- Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Cuộc thi nhằm tạo sự lan tỏa về chuẩn mực, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình.

null