Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang làm việc với Trường THPT Chi Lăng cùng Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã đến thăm, làm việc với Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) cùng Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku). 

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và trường cao đẳng trên địa bàn.

quang-canh-buoi-lam-viec-cua-pho-chu-tich-ubnd-tinh-voi-2-truong.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: A.H

Trường THPT Chi Lăng hiện có 29 lớp với 1.205 học sinh, trong đó có 7 học sinh là người dân tộc thiểu số; đội ngũ gồm 106 giáo viên, 55 nhân viên. Trường được trang bị 29 phòng học và nhiều phòng chức năng. Nhiều năm liền, tỷ lệ tốt nghiệp THPT và trúng tuyển đại học nguyện vọng 1 của học sinh nhà trường đạt 100%; nhiều em là thủ khoa, á khoa các trường đại học.

Nhà trường định hướng phát triển theo mô hình giáo dục chất lượng cao, liên cấp gắn với trải nghiệm thực tiễn. Với phương châm “Nên người-Tiến bộ-Thành đạt”, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, các hoạt động được lồng ghép nội dung giáo dục lòng yêu nước; học sinh được tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu, trải nghiệm nghề nghiệp tại các trường đại học lớn; học các môn có chứng chỉ quốc tế và tham gia nhiều câu lạc bộ dưới sự hướng dẫn của giáo viên, huấn luyện viên giỏi.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-thu-2-tu-trai-sang-tro-chuyen-cung-hoc-sinh-truong-thpt-chi-lang.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ trái sang) trò chuyện cùng học sinh Trường THPT Chi Lăng. Ảnh: A.H

Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt có tổng số 46 lớp với 1.865 học sinh, trong đó có 23 học sinh dân tộc thiểu số; đội ngũ gồm 168 giáo viên và 60 nhân viên.

Trường có 47 phòng học, cùng nhiều phòng chức năng như: Thư viện, phòng học tiếng Anh GrapeSEED, sân bóng đá, hồ bơi, phòng Piano, Robotics và Drone... Học sinh tích cực tham gia các cuộc thi, sân chơi học thuật, thể thao và đạt nhiều thành tích cao.

Trước nhu cầu học tập tăng, trong khi cơ sở vật chất còn hạn chế, đại diện các trường kiến nghị lãnh đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng ngành chức năng quan tâm hỗ trợ bố trí quỹ đất, tạo điều kiện để mở rộng trường lớp, khuôn viên.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-lam-hai-giang-tham-phong-thi-nghiem-nuoi-cay-mo-cua-truong-thpt-chi-lang.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tham phòng thí nghiệm nuôi cấy mô của
Trường THPT Chi Lăng. Ảnh: A.H

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh, nền tảng cốt lõi để phát triển khoa học-công nghệ chính là giáo dục và đào tạo. Tỉnh Gia Lai luôn quan tâm thúc đẩy xã hội hóa giáo dục nhằm tạo ra môi trường học tập năng động, có tính cạnh tranh lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo toàn diện.

Qua nắm bắt tình hình thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương thành tích mà Trường THPT Chi Lăng cùng Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt đã đạt được thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thành công của 2 trường bắt nguồn từ sự tâm huyết, trách nhiệm và niềm đam mê của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Chính thầy cô đã thắp lên ngọn lửa yêu nghề, truyền cảm hứng để đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực chuyên môn, từ đó tạo chuyển biến toàn diện trong hoạt động giáo dục.

Hai trường đã không đi theo lối mòn, chủ động đổi mới tư duy dạy học, góp phần hình thành môi trường học tập sáng tạo, phát triển năng lực toàn diện cho học sinh.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-tham-gia-cac-gian-trai-nghiem-stem-tai-truong-th-thcs-va-thpt-sao-viet-jpg.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm quan gian trải nghiệm STEM
tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt. Ảnh: A.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, tập thể sư phạm các trường tiếp tục giữ vững định hướng phát triển; đồng thời, chủ động tiếp cận, lựa chọn các chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Đối với kiến nghị liên quan đến bố trí quỹ đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ các trường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục; Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhà trường rà soát lại quy hoạch.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”. Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng học liệu số dùng chung, phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

(GLO)- Năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên theo học các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí. Chính sách cũng áp dụng với người học một số ngành nghệ thuật truyền thống và các đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định.

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

(GLO)- Tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đầu năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ Chính trị đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện ngành giáo dục, trong đó có nội dung về SGK.

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(GLO)- Chiều 9-10, Đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giảm môn thi vào lớp 10 cuộc đua có thể căng hơn?

Giảm môn thi vào lớp 10, cuộc đua có thể căng hơn?

(GLO)- Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thì thí sinh chỉ thi Toán và Ngữ văn. Vì vậy, giảm từ 3 xuống 2 môn thi có thể giúp học sinh bớt thời gian ôn luyện nhưng chưa giải quyết áp lực cốt lõi khi số chỗ học THPT công lập còn hạn chế.

Mỹ đề xuất phí OPT 70.000 USD, du học sinh Việt Nam đối mặt nguy cơ tăng chi phí

Mỹ đề xuất phí OPT 70.000 USD, du học sinh Việt Nam đối mặt nguy cơ tăng chi phí

(GLO)- Ngày 7-10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) công bố đề xuất thu 70.000 USD đối với mỗi sinh viên diện thị thực F-1 được trường giới thiệu tham gia chương trình đào tạo thực hành tùy chọn (OPT). Nếu thông qua, khoản phí có thể làm tăng chi phí và thu hẹp cơ hội làm việc của sinh viên quốc tế.

null