KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM OCOP, SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU:

Kết nối sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau hơn nửa tháng hoạt động, Khu trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bình Định tại Trung tâm Thương mại Quy Nhơn đã khẳng định là mô hình thiết thực, hiệu quả trong kết nối sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng. Không chỉ là điểm giới thiệu hàng hóa, khu trưng bày đang trở thành không gian trải nghiệm, lan tỏa văn hóa tiêu dùng hàng Việt.

Mô hình xúc tiến thương mại thiết thực

Khai trương từ ngày 24.5, Khu trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của tỉnh do Sở Công Thương tổ chức đã ghi nhận những tín hiệu tích cực. Sau một tuần hoạt động, khu trưng bày đã thu hút hàng nghìn lượt người đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Trong số 40 gian hàng, phần lớn được hỗ trợ miễn phí cho các DN, HTX uy tín để trưng bày, bán các sản phẩm OCOP.

Ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: “Tổng lượng khách đến tham gia, mua sắm đạt hơn 1.000 lượt người, trung bình mỗi ngày khu trưng bày đón hơn 100 lượt khách, tổng doanh thu bán hàng của các DN đạt từ 60 - 70 triệu đồng/ngày, trung bình mỗi gian hàng doanh thu từ 1,8 - 2 triệu đồng/ngày. Chúng tôi thử nghiệm đến tháng 9 sẽ tổng kết và có định hướng mới cho khu trưng bày này. Theo đó, khu trưng bày không chỉ là nơi bán hàng mà còn là không gian giao lưu, giới thiệu sản phẩm đặc trưng mang bản sắc văn hóa của các địa phương trong tỉnh”.

Điều đáng ghi nhận là các DN tham gia có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhiều cơ sở, DN thuê người bán hàng riêng để tư vấn khách; một số DN nhỏ linh hoạt kết hợp, thuê chung 1 người bán hàng cho 4 - 5 gian nhằm tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Ngoài kênh bán trực tiếp, nhiều đơn vị còn livestream bán hàng 2 - 3 lần/tuần ngay tại khu trưng bày, thuê Tiktoker nổi tiếng đến quảng bá, làm clip giới thiệu khu trưng bày, sản phẩm… Các DN đã nỗ lực tận dụng hiệu quả nền tảng số để tiếp cận khách hàng rộng hơn.

Một số DN tổ chức truyền thông, PR trên trang mạng xã hội khá chuyên nghiệp để hướng dẫn mua sắm tại khu trưng bày như: Trúc Quán, Thảo mộc (huyện An Lão); Ngọc Điệp, gà xanh Giang Nguyên, HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân (huyện Hoài Ân); chả cá Thanh Vân (TP Quy Nhơn); bánh tráng Sachi (TX Hoài Nhơn) …

Chị Nguyễn Thị Bích Liễu (phường Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn), chủ thương hiệu “Cô Ba Bình Định” với các sản phẩm bột ngũ cốc, trà gạo lứt hoa nhài hoàn toàn tự nhiên, chia sẻ: “Nhờ khu trưng bày, tôi có không gian để gặp trực tiếp khách hàng, mời thử sản phẩm và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của mình. Ban đầu, mỗi phiên livestream tôi bán được vài đơn, sau đó tăng dần. Khách mua rồi giới thiệu thêm bạn bè, khiến đơn hàng tăng lên rõ rệt”.

Khách đến mua bánh tráng khoai lang tím của Công ty TNHH Thực phẩm Trương Gia được thưởng thức miễn phí khoai lang tại gian hàng trưng bày. Ảnh: HẢI YẾN

Khách đến mua bánh tráng khoai lang tím của Công ty TNHH Thực phẩm Trương Gia được thưởng thức miễn phí khoai lang tại gian hàng trưng bày. Ảnh: HẢI YẾN

Doanh nghiệp chủ động kết nối thị trường

Đến với khu trưng bày, Công ty TNHH Thực phẩm Trương Gia (TX An Nhơn) ngoài giới thiệu các dòng rượu vang truyền thống còn trưng bày sản phẩm mới là bánh tráng làm từ khoai lang tím tươi mới đạt tiêu chuẩn HACCP. Đáng chú ý, vùng nguyên liệu để sản xuất khoai lang tím được DN bao tiêu hơn 3 ha/năm, tạo sinh kế ổn định cho nông dân.

Bà Trương Thị Xuân Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Trương Gia cho hay: “Chúng tôi đang thực hiện chiến lược ba bánh răng: Phát triển vùng trồng, phát triển sản phẩm, phát triển thị trường. Nếu thị trường tốt, vùng nguyên liệu sẽ tiếp tục mở rộng. Nhiều khách tỏ ra bất ngờ khi biết nguyên liệu chính của sản phẩm khoai lang tím hiện đã được trồng ổn định tại Bình Định. Mỗi ngày chúng tôi bán hơn 20 kg khoai lang tím tại gian hàng để khách biết đến sản phẩm.

Cũng tại khu trưng bày, ông Tô Anh Dũng, chủ cửa hàng đặc sản Cá ngừ đại dương Anh Dũng (TP Quy Nhơn), cho rằng: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia một sự kiện quy mô lớn. Cá ngừ tươi sống không dễ bảo quản, nhưng chúng tôi đã nỗ lực chuẩn bị chu đáo để đưa đến khu trưng bày, vì mong muốn xây dựng niềm tin từ người tiêu dùng”.

Ông Trần Thanh Trung - Quản lý Trung tâm Thương mại Quy Nhơn, đơn vị đồng hành tổ chức sự kiện, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội chợ bán hàng OCOP tỉnh Bình Định năm nay. Việc cho thuê mặt bằng tổ chức hội chợ không chỉ là hoạt động thương mại, mà còn thể hiện trách nhiệm của chúng tôi trong việc kết nối sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội để Trung tâm tạo thêm không khí, thu hút khách hàng đến mua sắm và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại của tỉnh nhà”.       

 HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Nông nghiệp công nghệ cao dưới chân núi Ia Phí

Ia Phí đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Những năm gần đây, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Mỗi mô hình, trang trại đều góp một sắc màu vào bức tranh chung của sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm để có nền nông nghiệp xanh - sạch - bền vững.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

null