Thi công xuyên lễ, đẩy nhanh tiến độ trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Bình Định) vào hoạt động, các nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị máy móc thi công xuyên lễ 30.4 - 1.5.

Ngày 29.4, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, các nhà thầu thi công dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Bình Định) sẽ làm xuyên lễ, nhằm đẩy nhanh tiến độ để về đích.

Các nhà thầu đang thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. ẢNH: H.P
Các nhà thầu đang thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. ẢNH: H.P

Dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, đi qua tỉnh Bình Định với tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Được khởi công vào 1.1.2023 và hoàn thành vào 30.9 (theo tiến độ điều chỉnh).

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn có điểm đầu tại nút giao đường tỉnh 639 thuộc TX.Hoài Nhơn, kết nối với cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; điểm cuối tại nút giao QL19 thuộc TX.An Nhơn, kết nối với cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Giai đoạn đầu, cao tốc được đầu tư 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4 - 5 km/điểm, rộng 17 m, vận tốc tối đa 80 - 90 km/giờ; giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 6 làn xe, rộng 32,25 m, tốc độ tối đa 120 km/giờ.

Công nhân đang lắp hộ lan trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. ẢNH: H.P
Công nhân đang lắp hộ lan trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. ẢNH: H.P

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn gồm 2 gói thầu: 11XL do Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công; 12XL do liên doanh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc - Tổng công ty Xây dựng CTGT 8 - Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh - Công ty CP 471 thi công.

Theo Ban Quản lý dự án 85, hiện trên công trường có 86 mũi thi công (42 mũi thi công cầu công trình khác, 44 mũi thi công đường. Các nhà thầu đã huy động 520 thiết bị máy móc cùng với 790 nhân sự là kỹ sư, công nhân, lái máy.

Thi công xuyên đêm trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, đoạn qua H.Phù Mỹ (Bình Định). ẢNH: H.P
Thi công xuyên đêm trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, đoạn qua H.Phù Mỹ (Bình Định). ẢNH: H.P

Hiện tại, khối lượng thi công một số hạng mục chính dự án đã hoàn thành, gồm: đường công vụ 62,2 km đạt 100%; đào nền đường khoảng 6,69 triệu m3 đạt 82,79%; đắp nền K95 khoảng 8,62 triệu m3 đạt 99,58%; công trình cầu thi công 43.327 m cọc khoan nhồi, hầm chui dân sinh 73 hầm... Lũy kế sản lượng đến nay hơn 5.419 tỉ đồng, đạt 71% hợp đồng, nhanh hơn 1,27% so với tiến độ được duyệt.

Dự kiến đến 30.9, tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn sẽ hoàn thành. ẢNH: H.P
Dự kiến đến 30.9, tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn sẽ hoàn thành. ẢNH: H.P

"Tiến độ thi công dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn hiện đang đảm bảo. Dự kiến hoàn thành trước ngày 30.9, tiến độ giải ngân vốn năm 2025 đảm bảo và dự kiến hoàn thành đúng theo kế hoạch", Ban Quản lý dự án 85 cho biết thêm.

12 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn (2021 - 2025) được khởi công ngày 1.1.2023, với tổng vốn 146.990 tỉ đồng, dài 729 km. Dự kiến thông xe trong năm 2025 nối thông cao tốc Bắc - Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Theo Hải Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

Mang Yang quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

Mang Yang quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

(GLO)- Nhiều năm nay, từ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cùng sự hưởng ứng người dân địa phương, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tập trung đầu tư xây dựng và sửa chữa hạ tầng giao thông nông thôn. Qua đó, giúp người dân vận chuyển hàng hóa thuận tiện, thúc đẩy kinh tế phát triển. 

null