Đak Đoa linh hoạt triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tinh thần quyết tâm cao, đầu tháng 2-2025, nhiều địa phương ở huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã đồng loạt khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

12.jpg

Thấy được trách nhiệm của mình

Những ngày qua, ông Alưnh (làng Hlang, xã Hnol) rất phấn khởi khi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Cùng với đó, chính quyền tạo điều kiện cho gia đình vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng ngôi nhà khang trang hơn.

Theo đó, ngôi nhà ông Alưnh xây dựng với trên 100 triệu đồng. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Alưnh cho hay: “Ngôi nhà gia đình đang ở dựng tạm bằng tôn mấy chục năm đã xuống cấp. Nay được hỗ trợ xây nhà mới, gia đình tôi biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương nhiều lắm!”.

z6329117124718-d7f9bd7dd33c2b72380396183f23fea9.jpg
Xã Hnol khởi công xây dựng nhà cho gia đình ông Alưnh (thứ 4 từ trái sang, làng Hlang). Ảnh: Kim Liên

Gia đình ông Hlơnh (làng Rờng, xã Hnol) cũng thuộc diện khó khăn về nhà ở. Vừa qua, ông Hlơnh được chính quyền địa phương hỗ trợ khởi công xây dựng nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ông chia sẻ: “Ngày 11-2 vừa qua, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng. Cộng với số tiền gia đình tích góp và vay mượn thêm 20 triệu đồng, lại được chính quyền địa phương liên hệ nơi cung ứng vật tư, tìm thợ giúp khởi công xây dựng nhà. Chúng tôi rất mừng”.

Bà Lưu Thị Kim Liên-Bí thư Đảng ủy xã Hnol-cho hay: Giữa tháng 1-2025, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Đak Đoa đã phát động ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Toàn xã có 14 hộ sinh sống trong những ngôi nhà dột nát, nhà tạm. Trong tháng 2-2025, xã tiến hành khởi công xây mới nhà ở cho 8 hộ, 6 hộ còn lại phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Theo bà Liên, ngoài khoản hỗ trợ của Nhà nước, xã kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng và vận động các gia đình đối ứng thêm.

“Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên xã quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trước tháng 6-2025”-bà Liên nhấn mạnh.

Xã Kdang có 6 nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, xã đã khởi công xây dựng 3 nhà, dự kiến hoàn thành trong tháng 3-2025. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thanh Phú thông tin: Ngoài chính sách của Nhà nước, địa phương tuyên truyền, vận động cộng đồng hỗ trợ thêm. Đặc biệt, cả 3 gia đình đều đối ứng thêm vốn, hộ ít 18 triệu đồng, hộ nhiều 50 triệu đồng.

Ông Trun (làng Mrăh, xã Kdang) bày tỏ: “Mình góp thêm kinh phí để xây dựng nhà rộng rãi, khang trang hơn. Nhà tôn cũ bên cạnh mình làm nhà bếp, kho cất đồ. Gia đình sẽ cố gắng lao động sản xuất để có cuộc sống tốt hơn”.

Chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện

Xã Kon Gang là địa phương đi đầu của huyện Đak Đoa trong triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát. Toàn xã có 21 nhà ở cần xây dựng và 1 nhà sửa chữa; hiện đã khởi công xây dựng 20 nhà, 2 nhà còn lại tiếp tục triển khai. Xã phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30-4-2025.

Theo bà Thư-Bí thư Đảng ủy xã Kon Gang: “Kinh phí cấp trên chưa phân bổ về, nguồn lực huy động tại xã không đáng kể. Trước mắt, địa phương cam kết với các đại lý tạm ứng để có vật liệu xây dựng, sửa chữa nhà. Xã có 1 nhà tạm của gia đình chính sách, kinh phí xây dựng từ nguồn ngân sách trung ương, tạm ứng trước để triển khai kịp thời”.

xa-kon-gang-da-dong-loat-khoi-cong-xay-dung-20-22-nha.jpg
Xã Kon Gang phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30-4-2025. Ảnh: A.H

Triển khai chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã Ia Băng có 59 hộ nghèo, cận nghèo cần xây dựng và sửa chữa nhà ở. Ông Nguyễn Chung Tình-Bí thư Đảng ủy xã Ia Băng-cho biết: Trên 90% hộ được hỗ trợ đợt này là người dân tộc thiểu số. Các ngôi nhà xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng”: nền cứng, khung-tường cứng, mái cứng. Với quyết tâm cao nhất, xã phấn đấu hoàn thành vào tháng 6-2025.

“Ngoài kinh phí Nhà nước hỗ trợ, chính quyền địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa; các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, tổ chức chính trị-xã hội, nhà hảo tâm, người dân hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu, nhân công giúp các gia đình xây dựng và sửa chữa nhà thêm kiên cố, khang trang”-ông Tình thông tin.

Huyện Đak Đoa có 492 nhà tạm, nhà dột nát (372 nhà cần xây dựng và 120 nhà sửa chữa), tổng kinh phí thực hiện gần 26 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện-cho rằng: 3 khó khăn mà địa phương đang tập trung tháo gỡ là kinh phí, thợ xây dựng và đất đai. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở hoặc đất ở chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vì vậy, Huyện ủy chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn cùng gia đình, dòng họ cùng tháo gỡ, đảm bảo tiến độ và các quy định đề ra.

“Những năm qua, người dân tham gia các lớp dạy nghề khá đông, trong đó có nghề xây dựng. Hầu hết các xã đều có các tổ thợ xây nhưng vẫn thiếu. Vì vậy, chúng tôi vận động tham gia giúp đỡ hộ khó khăn.

Đồng thời, làm việc với các đơn vị quân đội chung sức cùng địa phương thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, huy động thêm nhân công từ lực lượng đoàn viên, hội viên, người dân trong làng”-Bí thư Huyện ủy trao đổi thêm.

Liên quan đến kinh phí, huyện Đak Đoa đã tạm ứng từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên trên 3,6 tỷ đồng để các xã, thị trấn hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đợt 1-2025. Một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ địa phương gần 3 tỷ đồng.

“Huyện làm việc với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn và họ đều nhất trí tạm ứng vật liệu xây dựng. Địa phương cam kết thanh toán đầy đủ ngay khi có kinh phí.

Dự kiến đến cuối tháng 2 này, khoảng 100 ngôi nhà khởi công xây dựng và tiến hành sửa chữa. Một số xã có số lượng nhà tạm, nhà dột nát ít phấn đấu hoàn thành trong tháng 3-2025”-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Những ngôi nhà Đại đoàn kết kiên cố được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và đón xuân ấm áp.

Xuân ấm trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm hân hoan và những kỳ vọng tốt lành. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi xuân này, họ được đón Tết trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

null