An cư cho đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ năm 2021 đến nay, các địa phương trong tỉnh Gia Lai tập trung triển khai Dự án 2 về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.  

Dự án đã giúp hàng ngàn hộ dân vùng đồng bào DTTS được “an cư lạc nghiệp”.

Từ ổn định dân cư tập trung

Huyện Mang Yang đang triển khai Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang), làng Đê Bơ Tưk (xã Đak Jơ Ta) và làng Đê Kôn (xã Hra) với tổng kinh phí hơn 45 tỷ đồng. Dự án triển khai các hạng mục như: đầu tư 6,5 km đường giao thông tại 3 làng; ổn định dân cư cho 202 hộ dân (93 hộ ổn định tại chỗ, 109 hộ được bố trí tái định cư). Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ đào giếng, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Gia đình chị Mrep (làng Đê Kôn) là 1 trong 33 hộ khó khăn về đất ở được chuyển đến vị trí tái định cư. Chị cho biết: “Gia đình tôi có 5 khẩu và thuộc diện cận nghèo. Nhiều năm nay, gia đình ở trong căn nhà chật hẹp, không có công trình phụ. Hy vọng dự án sớm hoàn thiện hạ tầng để gia đình triển khai làm nhà. Nơi ở mới sẽ giúp gia đình ổn định hơn, có điều kiện phát triển kinh tế”.

1-9233.jpg
Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Đê Kôn (xã Hra, huyện Mang Yang) triển khai làm 1,9 km đường giao thông và đầu tư khu tái định cư giúp 33 hộ dân ổn định cuộc sống. Ảnh: L.N

Anh Hriu-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đê Kôn-cho biết: Đê Kôn là làng đặc biệt khó khăn. Làng có 58 hộ dân đều là người DTTS. Làng được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đến nay, trục đường từ xã vào làng đã được bê tông hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học được kiên cố hóa; nước sinh hoạt đảm bảo cho người dân sử dụng.

“Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư sắp hoàn thành nên người dân trong làng rất phấn khởi. Việc được quy hoạch nơi ở rộng rãi sẽ giúp bà con cải thiện chất lượng sống”-anh Hriu chia sẻ.

Tương tự, Dự án sắp xếp, bố trí ổn định các hộ DTTS du canh, du cư buôn Ma Giai (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) cũng đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng để 62 hộ dân sớm được chuyển đến nơi ở mới. Dự án có tổng mức đầu tư gần 18,3 tỷ đồng, khu tái định cư rộng 5,2 ha được đầu tư hạng mục như: tuyến đường nội bộ và đường kết nối; san ủi mặt bằng khu dân cư; lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt và điện chiếu sáng.

Ông Rô Krik-Chủ tịch UBND xã Đất Bằng-cho biết: Sau khi dự án được UBND huyện phê duyệt, UBND xã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng cho các đơn vị nhà thầu để thi công kịp tiến độ. Sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dự kiến đầu năm 2025, UBND xã sẽ huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở mới.

Ngoài ra, nhiều dự án khác cũng đang được các địa phương triển khai như: Dự án sắp xếp, bố trí ổn định các hộ DTTS du canh, du cư làng Ia Jol và Ia Brêl (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) với tổng mức đầu tư hơn 38 tỷ đồng; Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) với tổng mức đầu tư hơn 21 tỷ đồng; Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Díp (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh) với tổng mức đầu tư hơn 40,7 tỷ đồng; Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Bui (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) với tổng mức đầu tư hơn 20,5 tỷ đồng; Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) với tổng mức đầu tư hơn 23,4 tỷ đồng; Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Le 2 (xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) với tổng mức đầu tư hơn 29 tỷ đồng; Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) với tổng mức đầu tư hơn 44 tỷ đồng; Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Tăng Lăng, làng Hro, làng Sơ Lam, làng Klếch (xã Krong, huyện Kbang) với tổng mức đầu tư hơn 65,1 tỷ đồng.

Đến ổn định dân cư tại chỗ

Cuối năm 2023, UBND dân huyện Chư Prông đã phê duyệt các dự án gồm: Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư khu vực biên giới xã Ia Púch; Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Phung, làng Piơr 1 (xã Piơr); Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Hlang Ngol, làng Ó, làng Siu, làng Doách (xã Ia Vê).

Theo đó, các dự án triển khai đầu tư một số hạng mục làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, làm nhà văn hóa, cải tạo hệ thống nước sạch… với tổng kinh phí hơn 161,7 tỷ đồng. Thời gian triển khai thực hiện các dự án từ năm 2023 đến 2025.

Ông Hoàng Văn In (làng Hlang Ngol) cho hay: “Được Nhà nước hỗ trợ làm đường, người dân đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, chặt cây cà phê, điều để mở rộng tuyến đường. Gia đình tôi cũng hiến gần 200 m2 đất và chặt một số cây cà phê để mở rộng tuyến đường”.

Theo ông Nguyễn Xuân Phùng-Chủ tịch UBND xã Ia Vê: Xã có 1.895 hộ dân, trong đó, hộ đồng bào DTTS chiếm 55%. Xã hiện còn 4 làng đặc biệt khó khăn gồm: Hlang Ngol, làng Ó, làng Siu và làng Doách. Trên địa bàn xã, dự án sẽ triển khai thi công 38 tuyến đường nhánh (2 tuyến đường liên xã và 36 đường nội làng) với tổng chiều dài 14,26 km; xây dựng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (làng Doách), điểm trường tại làng Hlang Ngol (Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt); sửa chữa 4 nhà sinh hoạt cộng đồng; xây dựng sân thể thao trung tâm xã.

“Thông qua nguồn kinh phí từ các chương trình MTQG, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu của xã được đầu tư. Bà con trong xã cũng đồng thuận hiến đất và di dời vật kiến trúc để làm đường. Đường sá ngày càng hoàn thiện giúp cho việc đi lại và giao thương hàng hóa dễ dàng”-ông Phùng thông tin thêm.

cac-don-vi-thi-cong-dang-lam-he-thong-muong-thoat-nuoc-duong-giao-thong-tu-quoc-lo-14c-den-duong-tuan-tra-bien-gioi-di-qua-lang-bi-va-lang-kloong.jpg
Các đơn vị thi công đang làm hệ thống mương thoát nước đường giao thông từ quốc lộ 14C đến đường tuần tra biên giới đi qua làng Bi và làng Kloong. Ảnh: L.N

Tương tự, tháng 3-2023, UBND huyện Ia Grai đã triển khai Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư khu vực biên giới Ia O với tổng kinh phí hơn 42,5 tỷ đồng; Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Yom (xã Ia Khai) với tổng vốn đầu tư hơn 14,9 tỷ đồng. Ông Rơ Mah Pên-Trưởng thôn Bi (xã Ia O) cho hay: “Làng Bi được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường học, nhà văn hóa. Đến nay, các tuyến đường trong làng đã được bê tông hóa giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện”.

Huyện Chư Pưh cũng đang đẩy nhanh tiến độ Dự án sắp xếp, ổn định dân cư làng Tông Kek, làng Mung (xã Ia Hla) và làng Kuăi (xã Ia Blứ) với tổng mức đầu tư hơn 44,5 tỷ đồng. Ông Đặng Xuân Tài-Trưởng phòng Dân tộc huyện-cho hay: Toàn huyện có 53 làng đồng bào DTTS. Những năm qua, nguồn vốn đầu tư từ các chương trình MTQG đã giúp thay đổi diện mạo vùng nông thôn, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Đến nay, 100% tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã đã được bê tông hóa, nhựa hóa, bảo đảm giao thông thuận tiện; trên 95% người DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Trao đổi với P.V, ông Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh-thông tin: Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh thực hiện 10 dự án ổn định dân cư tập trung cho 1.237 hộ dân và 6 dự án ổn định dân cư tại chỗ cho 807 hộ dân với tổng kinh phí hơn 591,3 tỷ đồng. Đây là minh chứng cho sự đầu tư đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

“Từ nguồn vốn Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, các khu dân cư đã được quy hoạch và bố trí, sắp xếp thuận lợi, giúp đời sống người dân được ổn định, giảm tình trạng di cư tự phát và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, cơ sở hạ tầng ở địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới được cải thiện đã giúp nâng cao chất lượng sống và điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe của người dân”-Trưởng ban Dân tộc tỉnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Những ngôi nhà Đại đoàn kết kiên cố được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và đón xuân ấm áp.

Xuân ấm trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm hân hoan và những kỳ vọng tốt lành. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi xuân này, họ được đón Tết trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

(GLO)- Công tác chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành và cộng đồng duy trì thường xuyên. Thời điểm này, sự quan tâm ấy càng được nhân lên bằng những hoạt động sẻ chia cụ thể, góp phần mang đến cho các em một cái Tết ấm áp.

Người dân đang tất bật chọn bình hoa đẹp để trang trí ngày Tết. Ảnh: D.L

Rộn ràng chợ truyền thống ngày cuối năm

(GLO)- Những ngày cận Tết, nhịp mua bán tại các chợ truyền thống rộn ràng hơn hẳn. Người bán tất bật, người mua nán lại lâu hơn, sắm sửa cho đủ đầy. Chợ Tết không chỉ “thuận mua vừa bán” mà còn gói ghém nếp xuân, gửi gắm ước mong về một năm mới an vui, sung túc.

Giữ hương vị Tết qua những chiếc bánh truyền thống

Giữ hương vị Tết qua những chiếc bánh truyền thống

(GLO)- Mỗi độ xuân về, khi những chuyến xe về quê cuối năm bắt đầu chật kín, nhiều gia đình Việt lại tất bật chuẩn bị cho mùa Tết mới. Trong không khí rộn ràng ấy, hình ảnh cả nhà quây quần gói bánh chưng, bánh tét như một nét sinh hoạt quen thuộc, gắn với ký ức và giá trị truyền thống lâu đời.

Giữ hồn Tết Việt trong sân trường

Giữ hồn Tết Việt trong sân trường

(GLO)- Mỗi độ Xuân về, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các giá trị Tết cổ truyền lại được khơi dậy qua những “lớp học đặc biệt”, nơi học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tình yêu với Tết truyền thống. 

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

Xã Tuy Phước tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Xã Tuy Phước tổ chức “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Chiều 13-2, tại khu vực Chợ Gò, UBND xã Tuy Phước tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn.

Gia Lai: Tết nghĩa tình, ấm áp cho đoàn viên, người lao động

Gia Lai: Tết nghĩa tình, ấm áp cho đoàn viên, người lao động

(GLO)- Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất.

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Bính Ngọ, các chuyến xe của chương trình “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” tiếp tục mang Tết đoàn viên đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện trở về quê sum họp cùng gia đình.

null