20 năm xoa dịu nỗi đau da cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai là một trong những địa phương chịu hậu quả khá nặng nề của chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Cách đây tròn 20 năm, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh được thành lập với trọng trách xoa dịu nỗi đau da cam dai dẳng.

Dịu lại nỗi đau

Trở về cuộc sống đời thường sau những ngày tham gia mở đường trong kháng chiến chống Mỹ, bà Trương Thị Lĩnh (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) không hề biết mình đã bị nhiễm CĐDC. Chỉ đến khi thường xuyên thấy mệt mỏi, đau yếu, sức khỏe suy giảm, bà mới đi khám và biết thông tin.

Năm 1973, khi mới 16 tuổi, bà Lĩnh đã khai thêm tuổi để được lên đường nhập ngũ. Biên chế về Trung đoàn 55 (Sư đoàn 473, Đoàn 559), bà cùng đồng đội mở đường ở “tuyến lửa” Khe Sanh (Quảng Trị), A Lưới (Thừa Thiên-Huế)… Năm 1977, bà xuất ngũ. Năm 1983, gia đình bà chuyển vào sinh sống tại thị trấn Ia Kha. Từ năm 1986, sau khi chồng đau bệnh, qua đời, một mình bà gồng gánh chăm lo 2 đứa con, đứa 4 tuổi, đứa 2 tuổi.

Nhờ vào số tiền trợ cấp hàng tháng nên cuộc sống của gia đình bà Lĩnh đỡ vất vả. Bà cho hay: Mỗi tháng, bà được hỗ trợ 1,5 triệu đồng, ngoài ra được thăm hỏi, tặng quà thường xuyên vào các dịp lễ, Tết. Gần đây, gia đình bà còn được Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa lại căn nhà dột nát.

anh-rmah-dut-bi-di-chung-do-cha-me-nhiem-chat-doc-hoa-hoc-trong-khang-chien.jpg
Anh Rmah Dút bị di chứng do cha mẹ nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến. Ảnh: L.N

Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia kháng chiến mà CĐDC còn để lại di chứng nặng nề cho thế hệ sau. Anh Rmah Dút (SN 1978, trú tại làng Tung Mo A, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) cho hay: Cha mẹ anh trước kia đều tham gia chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên. Khi anh được sinh ra với tay phải chỉ dài đến khuỷu và chỉ có 2 ngón tay, cả gia đình rất hoang mang, sau đó mới biết do ảnh hưởng từ cuộc chiến.

Từ bé, anh Dút đã gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Khi anh lấy vợ và 4 đứa con lần lượt ra đời thì khó chồng khó. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Chư Pưh, anh được hưởng chế độ chính sách từ năm 2000. “Lúc trước là 300 ngàn đồng/tháng, giờ là 2,05 triệu đồng/tháng”-anh Dút chia sẻ. Mới đây, gia đình anh còn được hỗ trợ xây tặng 1 ngôi nhà với kinh phí 50 triệu đồng.

Nỗ lực chung tay từ cộng đồng

Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 13.000 người bị phơi nhiễm CĐDC; trong đó có 6.225 người là nạn nhân trực tiếp và 6.747 người bị nhiễm gián tiếp. Ngay sau ngày thành lập, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động, kiện toàn, phát triển tổ chức Hội và đạt được kết quả đáng kể. Từ 5 người trong Ban vận động, đến nay, tổ chức Hội đã có mặt tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố với gần 10.000 hội viên.

Ông Bùi Thanh Hoàng-Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh-thông tin: Tuy gặp nhiều khó khăn song các cấp Hội đã chủ động khắc phục khó khăn, thích ứng linh hoạt trong hoạt động. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm cũng tích cực hưởng ứng, ủng hộ Quỹ Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC với gần 40 tỷ đồng.

hoi-nncddc-dioxin-tinh-da-trao-50-suat-qua-tri-gia-1-trieu-dong-suat-cho-cac-nncddc-tieu-bieu-tai-le-ky-niem-2.jpg
Lãnh đạo Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh trao quà cho các nạn nhân tiêu biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội. Ảnh: L.N

Từ kết quả vận động trên cộng với nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội và UBND tỉnh, các cấp Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết với tổng kinh phí 22,3 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 143 căn nhà với số tiền trên 9,8 tỷ đồng; cho vay vốn không lấy lãi để hỗ trợ sản xuất, dịch vụ 2,2 tỷ đồng.

Cùng với đó, Hội hỗ trợ nuôi dưỡng nạn nhân tại gia đình với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ nuôi dưỡng suốt đời, tặng sổ tiết kiệm, học bổng và chi khác 4,1 tỷ đồng; dành kinh phí xông hơi-giải độc cho nạn nhân với kinh phí 2,6 tỷ đồng; nuôi dưỡng các cháu là nạn nhân CĐDC và trẻ khuyết tật với kinh phí 2,1 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh vào sáng 12-12, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đã bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước nỗi đau da cam của các gia đình. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh tiếp tục nỗ lực kêu gọi, vận động các đơn vị, doanh nghiệp chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Sáng 12-12, tại TP. Pleiku, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội (14/12/2004-14/12/2024). Tại buổi lễ, Hội đã trao 50 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các nạn nhân tiêu biểu. Với những đóng góp to lớn trong 20 năm qua, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Trung ương Hội cũng khen thưởng 4 tập thể, 7 cá nhân; Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể, 13 cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển Hội.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Bảo đảm 100% đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách trợ giúp xã hội kịp thời

Gia Lai: Bảo đảm 100% đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách trợ giúp xã hội kịp thời

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng-chống tệ nạn xã hội năm 2025.

Hành trình mới từ dòng vốn nhỏ

Hành trình mới từ dòng vốn nhỏ

(GLO)- Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 25-4-2015. Nhờ vốn vay từ nguồn quỹ này, toàn tỉnh có 425 hộ gia đình thoát nghèo. Nguồn quỹ đã tiếp thêm niềm tin và hy vọng thoát nghèo cho nhiều phụ nữ.

"Những cánh chim đầu đàn" ở Kbang. Ảnh: An Phát

"Những cánh chim đầu đàn" ở Kbang

(GLO)- Huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) hiện có 76 người có uy tín. Nhiều năm qua, đội ngũ người có uy tín trở thành "những cánh chim đầu đàn" trong các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt sứ mệnh tập hợp đoàn kết nhân dân chung tay xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khởi nêu gương sáng làm theo Bác. Ảnh: Ngọc Minh

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khởi nêu gương sáng học tập và làm theo Bác

(GLO)- Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Khởi (làng Kruối Chai, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) luôn nêu gương sáng trong học tập và làm theo Bác, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi và giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều hộ ở Mang Yang thoát nghèo nhờ hỗ trợ mô hình sinh kế

Mô hình sinh kế tiếp sức người nghèo vươn lên

(GLO)- Từ các mô hình sinh kế do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai đã giúp nhiều hộ nghèo thay đổi tư duy sản xuất, chủ động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xóm Mồ Côi không còn 'mồ côi'

Xóm Mồ Côi không còn 'mồ côi'

Ở rìa TP.Hội An (Quảng Nam) có một xóm nhỏ với cái tên thật lạ: xóm Mồ Côi. Xóm chỉ mấy nóc nhà nhưng có tới 12 liệt sĩ, bao gồm 2 Anh hùng LLVT nhân dân, hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Ayun Pa: Hành trình 18 năm xây dựng và phát triển

Ayun Pa: Hành trình 18 năm xây dựng và phát triển

(GLO)- Sau 18 năm xây dựng và phát triển, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh cũng như phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc để vươn mình mạnh mẽ, phát triển toàn diện, ghi dấu ấn trên tất cả các lĩnh vực.

Nông thôn làng Thơh Ga B ngày càng khởi sắc, khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Quang Tấn

Chư Pưh: Đổi thay ở làng nông thôn mới Thơh Ga B

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, diện mạo nông thôn của làng Thơh Ga B (xã Chư Don) đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhờ đó, làng đã được UBND huyện Chư Pưh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Gia Lai có 8 huyện, thị đã thực hiện xử lý xong dữ liệu hộ tịch sai lệch

Gia Lai có 8 huyện, thị đã thực hiện xử lý xong dữ liệu hộ tịch sai lệch

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 4-2025. Đối với việc rà soát, xử lý sai lệch giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có 8 địa phương đã hoàn thành.