Căng thẳng tiếp tục leo thang, Israel tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu ở Lebanon

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Căng thẳng đang tiếp tục leo thang nhanh chóng sau khi các cuộc tấn công tiếp diễn, trong đó có hàng loạt thiết bị điện tử phát nổ, Israel lại ra tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu của Hezbollah hơn ở Lebanon vào tối 21-9.

Cụ thể, Hãng thông tấn Nhà nước Lebanon thông tin về cuộc ném bom trên diện rộng ở miền Nam nước này, chỉ trong 40 phút đã có hơn 50 cuộc không kích. Trước đó, quân đội Israel cho biết đã tấn công 180 mục tiêu ở miền Nam Lebanon trong 1 giờ, đồng thời, Chuẩn đô đốc Lực lượng Phòng vệ Israel Daniel Hagari cho biết, máy bay chiến đấu của Israel đang tấn công “rộng rãi” trong khu vực.

Israel tấn công nhiều mục tiêu ở Lebanon khiến ít nhất 37 người thiệt mạng. Ảnh: AFP

Israel tấn công nhiều mục tiêu ở Lebanon khiến ít nhất 37 người thiệt mạng. Ảnh: AFP

Theo Bộ Y tế Lebanon, số người chết đã tăng lên ít nhất 37 người, trong đó có 3 trẻ em, ngoài ra, ít nhất 68 người khác bị thương. Nhóm Hezbollah cũng đã xác định được những thành viên thiệt mạng trong cuộc tấn công, bao gồm cả thủ lĩnh của Lực lượng Radwan tinh nhuệ, Ahmed Wahbi.

Ngày 21-9, nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đã bổ nhiệm 2 quan chức cấp cao là Ali Karaki và Talal Hamia để thay thế cho vị trí của chỉ huy Ibrahim Aqil đã bị Israel ám sát.

Để đáp trả lại các vụ nổ thiết bị liên lạc của Hezbollah, ngày 22-9, lực lượng Hezbollah khẳng định đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất quân sự ở miền Bắc Israel.

Theo đó, quân đội Israel cho biết, có “khoảng 20 tên lửa đã được xác định bay sang từ Lebanon” trong khoảng thời gian 5 giờ ngày 22-9 (giờ địa phương), sau đó lại là một loạt “khoảng 85 tên lửa” được phóng từ Lebanon.

Có thể bạn quan tâm

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null