Kỳ vọng chanh dây xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với niềm vui được mùa, được giá, người trồng chanh dây trên địa bàn tỉnh rất vui mừng trước thông tin Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục để xuất khẩu chanh dây sang thị trường Mỹ. Với việc thị trường mở rộng, người dân có niềm tin để tiếp tục gắn bó với loại cây này.

Chanh dây được mùa, được giá

Khu rẫy rộng hơn 3 ha của gia đình ông Lê Văn Minh (trú tại thôn Tân Định, xã Tân An, huyện Đak Pơ) mướt một màu xanh của cây chanh dây. Tạm dừng công việc thu hoạch, ông Minh chia sẻ: “Thấy nhiều gia đình trong vùng có nguồn thu nhập cao từ trồng chanh dây, năm 2023, ông Minh quyết định trồng loại cây này. Sau khi cải tạo 2 ha đất, gia đình ông đầu tư kinh phí làm đất, làm giàn và mua giống chanh dây về trồng. Nhờ phù hợp với thổ nhưỡng, thời tiết nên giống chanh dây RP8 của Công ty cổ phần quốc tế Thông Đỏ phát triển nhanh, cho quả sai, nâng cao nhập của gia đình ông Minh. “Gia đình tôi đang thu hoạch vụ chanh dây thứ 3 với sản lượng từ 50-90 tấn quả/vụ. Trong 2 vụ trước, gia đình tôi có nguồn thu hơn 2 tỷ đồng, trừ chi phí còn 500-600 triệu đồng. Còn vụ năm nay, gia đình đã thu được 40 tấn quả, bán với giá từ 14 đến 45 ngàn đồng/kg tùy theo loại”-ông Minh tâm sự.

Ông Lê Văn Minh bên những quả chanh dây mới thu hái. Ảnh: T.D
Ông Lê Văn Minh bên những quả chanh dây mới thu hái. Ảnh: T.D

Tại khu rẫy của ở xã An Thành, gia đình ông Trần Minh Hải (trú tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ) cũng đang thu hoạch chanh dây. Ông Hải cho hay: “Vụ này, nhờ chăm sóc kỹ nên 3 sào chanh dây của gia đình tôi cho quả to và chín đều. Từ đầu vụ đến nay, chanh dây của gia đình đều được thu mua để xuất khẩu sang Châu Âu. Đầu vụ giá bán hơn 30 ngàn đồng/kg, còn hiện tại là 45 ngàn đồng/kg. Mong rằng mức giá trên thị trường ổn định để chúng tôi yên tâm canh tác”.

Theo Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ Trương Thị Thiên Lý: Hiện nay có 10 hộ dân liên kết trồng chanh dây với Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai (huyện Mang Yang). Được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và cung ứng nguồn giống đảm bảo chất lượng, bao tiêu sản phẩm với mức giá hợp lý nên những hộ dân này có nguồn thu nhập khá cao từ trồng chanh dây. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước trong thời gian tới, nhất là khi có 1 doanh nghiệp đề nghị đầu tư 1 nhà máy chế biến tại địa phương, huyện khuyến khích người dân liên kết trồng chanh dây để có nguồn thu nhập cao, ổn định. Tuy nhiên, huyện cũng khuyến cáo, tuyên truyền người dân không nên tự ý mở rộng diện tích ồ ạt.

Kỳ vọng chanh dây xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Bên cạnh giá bán ở thời điểm hiện tại là từ 14 đến 45 ngàn đồng/kg, thông tin Mỹ sẽ nhập khẩu chanh dây nước ta đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. “Qua báo đài, tôi biết chanh dây sắp sửa được nhập khẩu qua Mỹ. Như vậy thì thị trường sẽ mở rộng hơn, tạo cơ hội tăng thu nhập cho người dân. Tôi cũng mới xuống giống thêm 1 ha chanh dây. Với mức giá như hiện nay thì chỉ 1 vụ là gia đình sẽ thu hồi được vốn đầu tư ban đầu và có thêm khoản thu nhập ổn định”-ông Lê Văn Minh nói.

Mỹ, Úc mở cửa thị trường sẽ tạo thêm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm từ cây chanh dây. Ảnh: T.D
Mỹ, Úc mở cửa thị trường sẽ tạo thêm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm từ cây chanh dây. Ảnh: T.D

Ông Mã Văn Tình-Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang-cho biết: Trên địa bàn hiện có khoảng 240 ha trồng chanh dây. Huyện đang phối hợp với 1 công ty liên kết với người dân bằng việc hỗ trợ giống, bao tiêu sản phẩm với giá bán tối thiểu là 8 ngàn đồng/kg chanh xô. Qua tìm hiểu, chanh dây hiện xuất khẩu đi 20 nước trên thế giới. Việc này có tác động rất lớn trong việc tăng nguồn thu cho người dân trên địa bàn. Nếu trong thời gian tới, thị trường ổn định, nhất là những thị trường mới như Mỹ và Úc thì diện tích trồng chanh dây ở huyện sẽ mở rộng.

Còn ông Lê Văn Tuyến-Tổng giám đốc Công ty cổ phần quốc tế Thông Đỏ-thông tin: Hiện tại, trung tâm giống cây chất lượng cao của Công ty đang cung ứng 25 triệu cây giống/năm cho người dân trong cả nước. Việc tiếp cận được với thị trường Mỹ, Úc mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho các sản phẩm từ cây chanh dây của nước ta. Đối với Công ty, đây là cơ hội để mở rộng sản xuất, tăng lợi nhuận. Nếu người dân mở rộng diện tích trồng, Công ty sẽ cung cấp nguồn giống đảm bảo chất lượng giúp có thu nhập cao hơn. Ngoài ra, Công ty cũng mong muốn cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất giống kém chất lượng, giống giả, để giảm thiểu thiệt hại cho các Công ty sản xuất cây giống cũng như người dân.

Giống chanh dây Đài Nông 1 Đức Điền: Sạch bệnh, năng suất vượt trội

28/04/2024

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null