Điểm nóng xung đột ngày 2-9: Mỹ không thể cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Mỹ không thể cung cấp cho Ukraine số lượng lớn Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân MGM-140 (ATACMS) trong tương lai gần.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Lầu Năm Góc trong tuần qua để thảo luận về viện trợ quân sự bổ sung.

Trong cuộc họp, ông được cho là đã trình bày danh sách các mục tiêu "có giá trị cao" mà Kiev muốn tấn công nằm sâu bên trong nước Nga bằng vũ khí do Mỹ sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tại Mỹ hôm 2-7. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tại Mỹ hôm 2-7. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn với CNN sau cuộc họp, ông Umerov tuyên bố Ukraine đang thúc đẩy việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng ATACMS vì mục đích "tự vệ", lập luận rằng các sân bay Nga đang được sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine nằm trong phạm vi tấn công sâu.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Mỹ hôm 31-8 nói với CNN nhiều mục tiêu trong danh sách mong muốn của Ukraine trên thực tế nằm ngoài tầm bắn của tên lửa vì Moscow đã di dời các khí tài có giá trị cao ra khỏi mặt trận.

Theo đài RT, Mỹ cũng nói rõ Kiev không nên kỳ vọng có thêm đợt giao ATACMS nào khác do số lượng ATACMS hữu hạn trong kho vũ khí của Mỹ và thời gian sản xuất kéo dài. Quan chức này lưu ý cho đến nay, Ukraine nhận được nguồn cung cấp những tên lửa này "rất hạn chế".

Chính phủ Mỹ dường như vạch ra lằn ranh đỏ cho các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sau khi một trong những tên lửa ATACMS của nước này, được trang bị đầu đạn chùm, tấn công bãi biển ở Crimea vào đầu tháng 6. Moscow cáo buộc Washington cho phép điều đó xảy ra và cảnh báo Nga có thể trang bị vũ khí cho "các quốc gia và thực thể" thù địch với Mỹ để đáp trả.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, hôm 27-8 nhấn mạnh chính sách của Washington không thay đổi, đồng nghĩa là Ukraine được phép sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để chống lại các cuộc tấn công xuyên biên giới nhưng không được sử dụng cho cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm 26-8 cho hay Washington sẽ tiếp tục các cuộc đối thoại với Ukraine.

Nga đến nay vẫn cảnh báo bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga đều rất nguy hiểm. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 27-8 cho rằng: "Phương Tây không muốn tránh leo thang. Nói thẳng ra là phương Tây đang tự chuốc lấy rắc rối. Tôi cho rằng điều này đã quá rõ ràng đối với tất cả".

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null