Ukraine tuyên bố chiếm thêm nhiều khu vực tại tỉnh Kursk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Zelensky cho biết Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã báo cáo về hoạt động ở vùng Kursk, theo đó các lực lượng Ukraine tiếp tục mở rộng lãnh thổ dưới sự kiểm soát các khu vực gần biên giới Ukraine.
(Nguồn: AFP/Getty Images)
(Nguồn: AFP/Getty Images)

THX đưa tin, ngày 28/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố quân đội Ukraine đã chiếm thêm nhiều khu vực tại tỉnh Kursk của Nga.

Trong bài phát biểu qua video, ông Zelensky cho biết Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã báo cáo về hoạt động ở vùng Kursk, theo đó các lực lượng Ukraine tiếp tục mở rộng lãnh thổ dưới sự kiểm soát tại các khu vực gần biên giới Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, dưới áp lực từ quân đội Ukraine, Nga không còn khả năng gia tăng sức ép tại khu vực Donetsk. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo tình hình ở Pokrovsk và các khu vực khác của Donetsk vẫn đang rất khó khăn.

Từ ngày 6/8, quân đội Ukraine đã tiến vào vùng Kursk. Đến ngày 27/8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố các lực lượng Kiev đã kiểm soát 1.294km2 và 100 khu định cư ở tỉnh Kursk, đồng thời bắt giữ 594 binh sỹ Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã chịu tổn thất với 7.000 quân nhân và 74 xe tăng kể từ khi bắt đầu chiến dịch.

Theo luật Nga, hoạt động này được xem là tội phạm nghiêm trọng, có thể bị phạt tới 15 năm tù.

Cả hai bị cáo bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc đã chiến đấu cho phía Ukraine trong cuộc xung đột ở Ukraine. Họ hiện đang bị tạm giam cho đến ngày 22/10 để phục vụ công tác điều tra.

Hãng truyền thông SOTA của Nga dẫn nguồn từ tờ El Tiempo của Colombia cho biết, Medina và Ante có thể đã bị bắt giữ khi đang trở về từ Ukraine qua Venezuela.

Hiện tại, thông tin về cách thức họ đến Nga vẫn chưa được làm rõ, nhưng Caracas và Moskva có mối quan hệ chặt chẽ.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null