Hezbollah nã hàng chục quả rocket vào khu định cư mới của Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phong trào Hezbollah tuyên bố đã nã hàng chục quả rocket vào khu định cư Beit Hillel ở miền Bắc Israel nhằm đáp trả việc quân đội Israel pháo kích các khu định cư ở miền Nam Liban.
Khói bốc lên sau cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah tại Beit Hillel, Israel, ngày 30/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah tại Beit Hillel, Israel, ngày 30/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phong trào Hezbollah ở Liban ngày 4/8 thừa nhận đã nã hàng chục quả rocket vào khu định cư Beit Hillel ở miền Bắc Israel.

Tuyên bố của Hezbollah có đoạn: “Phong trào Kháng chiến Hồi giáo (Hezbollah) đã đưa khu định cư mới Beit Hillel vào kế hoạch pháo kích và lần đầu tiên phóng hàng chục quả rocket vào mục tiêu đó”.

Hezbollah lưu ý cuộc tấn công nhằm đáp trả việc quân đội Israel pháo kích các khu định cư ở miền Nam Liban.

Trong khi đó, báo Times of Israel đưa tin nước này đã kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) để đối phó với cuộc tập kích nêu trên.

Theo tờ báo này, một “loạt” rocket đã được phóng đi từ Liban và hệ thống Vòm Sắt đã tiến hành nhiều vụ đánh chặn ở khu vực Galilee.

Vài giờ trước đó, quân đội Israel xác nhận đã tấn công các mục tiêu Hezbollah ở 3 khu vực Kfarkela, Deir Seryan và Odaisseh của Liban.

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đầu tháng Tám vừa qua tuyên bố nhóm vũ trang này sẽ nối lại hoạt động đối đầu ở biên giới Liban và Israel.

Việc quân đội Israel thực hiện vụ “tấn công chính xác” ở Beirut vào tối ngày 30/7, khiến chỉ huy quân sự của Hezbollah là Fu'ad Shukr thiệt mạng đang làm nghiêm trọng thêm căng thẳng giữa Israel và Hezbollah, cũng như có nguy cơ dẫn tới cuộc chiến mở rộng ở Trung Đông, giữa lúc giao tranh ở Dải Gaza vẫn tiếp diễn.

Theo Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null