Nông dân Ia Grai thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” nên huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có 4.458 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 1.337 hộ dân tộc thiểu số.
Huyện Ia Grai có 1.337 hộ dân tộc thiểu số đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ảnh: T.N

Huyện Ia Grai có 1.337 hộ dân tộc thiểu số đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ảnh: T.N

Ông Châu Tấn Lập-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Grai-cho biết: Toàn huyện có 131 chi hội thôn, làng, tổ dân phố, tổng số hội viên gần 14.900 người. Giai đoạn 2022-2024, Hội đã phối hợp với các ngành, đơn vị và các doanh nghiệp tổ chức tập huấn cho gần 5.900 lượt hội viên, cử 700 hội viên tham gia các lớp tập huấn về kiến thức sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; xây dựng thương hiệu sản phẩm, mã vùng, chỉ dẫn địa lý; Chương trình mỗi xã một sản phẩm, các mô hình kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, phối hợp vận động gần 700 hội viên tham gia 26 lớp đào tạo nghề ngắn hạn về nông nghiệp, phi nông nghiệp.

Cũng theo ông Lập, Hội đã phối hợp thành lập 15 nông hội với tổng số 375 thành viên, 12 tổ hợp tác với 270 thành viên ở nhiều lĩnh vực sản xuất. Hiện nay, huyện có 29 hợp tác xã nông nghiệp với gần 1.700 thành viên. Hội phối hợp với Công ty TNHH Sơn Huyền Phát vận động hội viên nông dân tham gia 28 tổ hội nghề nghiệp cà phê bền vững.

Ngoài ra, còn có 3 chi hội nghề nghiệp với 45 thành viên, 69 tổ hội nghề nghiệp với 1.133 thành viên. Từ năm 2022 đến nay, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện và cơ sở đã giải ngân hơn 2,5 tỷ đồng cho hơn 90 hội viên vay sản xuất, thông qua 11 dự án hỗ trợ nông dân tại các xã, thị trấn. Hội Nông dân huyện còn phối hợp thực hiện chương trình ủy thác, tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 2.900 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ hơn 130 tỷ đồng, thông qua 72 tổ tiết kiệm và vay vốn để sản xuất, chăn nuôi, giải quyết việc làm.

Vườn cây nhãn trĩu quả của nông dân xã Ia Tô huyện Ia Grai. Ảnh Thanh Nhật

Vườn cây nhãn trĩu quả của nông dân xã Ia Tô huyện Ia Grai. Ảnh Thanh Nhật

Được tạo điều kiện và hỗ trợ nhiều mặt nên số hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng lên. Nếu năm 2022, toàn huyện có 5.670 hộ đăng ký tham gia thì năm 2024 có 8.125 hộ (tăng 43,3%). Phong trào phát triển mạnh ở thị trấn Ia Kha và các xã: Ia Dêr, Ia Pếch, Ia Tô, Ia Grăng...

Tiêu biểu như hội viên Puih H’Ani (làng Blang 1, xã Ia Dêr) với mô hình sản xuất kinh doanh 4,5 ha cà phê và xen canh cây sầu riêng, 6 sào lúa nước 2 vụ và chăn nuôi gia súc, gia cầm; doanh thu khoảng 1 tỷ đồng/năm, lợi nhuận hơn 650 triệu đồng/năm. Thu nhập cao nên gia đình có điều kiện đầu tư tái sản xuất, lo cho con cái học hành, xây dựng nhà cửa khang trang.

Chị Puih H’Ani còn giúp 8 hộ hội viên nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn ở địa phương vay không tính lãi số tiền 60 triệu đồng. Chị nhiều lần được Hội Nông dân huyện tặng giấy khen, Hội Nông dân tỉnh và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen.

Ông Châu Tấn Lập-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Grai: Toàn huyện có 4.458 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (1.337 hộ dân tộc thiểu số). Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp 125 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về vốn, cây-con giống, tạo việc làm cho 4.000 lao động thường xuyên và 6.000 lao động mùa vụ.

Còn hội viên Lê Văn Lực (thôn Thanh Bình, xã Ia Bă) thì làm giàu với mô hình sản xuất 5 ha cà phê và cây ăn quả, chăn nuôi. Lợi nhuận thu được hàng năm sau khi đã trừ chi phí đạt 800 triệu đồng. Gia đình ông còn đào ao trữ nước tưới và tận dụng diện tích mặt nước để nuôi cá, tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên và 8 lao động thời vụ.

Chị Phạm Thị Nguyệt (Chi hội Nông dân thôn 1, thị trấn Ia Kha) cũng là điển hình sản xuất kinh doanh giỏi. Chị cho biết: “Gia đình canh tác 2,5 ha cà phê và có 3 nhà nuôi yến thương phẩm. Sản lượng cà phê nhân bình quân 11 tấn/năm, mô hình nhà yến diện tích 300 m2 mỗi năm đạt sản lượng bình quân 70 kg. Năm 2024, ước tính sản lượng cà phê nhân 15 tấn nhân, sản lượng yến khoảng 80 kg. Hàng năm, gia đình thu bình quân 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí”.

Làm ăn hiệu quả, gia đình chị Nguyệt cũng đã giúp vốn và vật tư sản xuất cho hộ nghèo, hộ khó khăn, góp kinh phí làm đường giao thông nội đồng, tạo việc làm cho 15 lao động tại chỗ.

Có thể bạn quan tâm

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

Gia Lai tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

(GLO)- Bằng các giải pháp vừa tăng cường quản lý vừa chú trọng hỗ trợ ngư dân, tỉnh Gia Lai đã tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tạo đồng thuận trong cộng đồng, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán.

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán

(GLO)- Sau đợt lũ cuối năm 2025, khi đất vừa kịp ráo, nông dân tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xuống giống vụ rau Tết. Điểm nhấn của vụ sản xuất năm nay là tập trung phát triển rau an toàn, vừa bảo đảm nguồn cung cho thị trường Tết, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

(GLO)- Thị trường giỏ quà, hộp quà tết năm nay ghi nhận sự vào cuộc chủ động của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Xu hướng chung là giỏ quà, hộp quà được thiết kế dựa trên tiêu chí thiết thực, sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mang đậm bản sắc địa phương.

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

(GLO)- Trước tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng khô hạn và thiếu nước tưới, nông dân Gia Lai đang từng bước thay đổi tập quán canh tác, tăng cường ứng dụng các hình thức tưới tiết kiệm nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới nông nghiệp bền vững.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

null