Công an Gia Lai truy bắt đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong lúc truy bắt, 2 cán bộ Công an tỉnh Gia Lai bất ngờ bị đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy dùng dao thủ sẵn trong người rút ra đâm liên tiếp, bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 7-6, tại khu vực thôn 2 (xã Chư Á, TP. Pleiku), Trung tá Trương Công Cường và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng-Cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiến hành truy bắt đối tượng Hồ Văn Tình (SN 2002; trú tại thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hồ Văn Tình bị cơ quan Công an bắt giữ sau hơn 2 giờ lẩn trốn. Ảnh: Tiến Thành

Đối tượng Hồ Văn Tình bị cơ quan Công an bắt giữ sau hơn 2 giờ lẩn trốn. Ảnh: Tiến Thành

Trong lúc truy đuổi, 2 cán bộ Công an bất ngờ bị đối tượng dùng dao thủ sẵn trong người rút ra đâm liên tiếp, bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng bị thương nặng đã được mổ, phẫu thuật, hiện đã qua cơn nguy kịch. Trung tá Trương Công Cường sức khỏe đã tạm ổn định.

Nhận được tin báo, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP. Pleiku tập trung triển khai lực lượng, truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Hồ Văn Tình khi đang lẩn trốn tại khu vực rẫy cà phê của người dân ở thôn 2, xã Chư Á; thu giữ 2 gói nhỏ nilon (bên trong có chứa chất rắn màu trắng, nghi là ma túy). Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, đối tượng Hồ Văn Tình từng có một tiền án về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản và chống người thi hành công vụ”.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null