Tiến sỹ González Sáez: Tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi trong tim các nhà cách mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiến sỹ González Sáez nhận định những tư tưởng nhân văn và tiến bộ vượt bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam và có tầm ảnh hưởng lớn lao đối với toàn nhân loại.

Tiến sỹ González Sáez nhận định những tư tưởng nhân văn và tiến bộ vượt bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam và có tầm ảnh hưởng lớn lao đối với toàn nhân loại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc tại Đại hội lần thứ 3 của Đảng, ngày 5/9/1960. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc tại Đại hội lần thứ 3 của Đảng, ngày 5/9/1960. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người có tầm vóc phổ quát, nhà cách mạng vĩ đại đấu tranh không biết mệt mỏi vì sự nghiệp tốt đẹp nhất của Việt Nam và nhân loại, một con người rất đỗi lớn lao nhưng cũng rất đỗi khiêm nhường.

Đây là nhận định của Tiến sỹ Ruvislei González Sáez, chuyên gia hàng đầu về Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh, trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại La Habana nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).

Tiến sỹ González Sáez, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, khẳng định tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một trong những nhân vật quan trọng nhất của thế kỷ 20 - vẫn sống mãi trong trái tim của muôn triệu người Việt Nam và tất cả các nhà cách mạng trên thế giới.

Ông chia sẻ: “Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, là rất nhiều tên gọi của Nhà tư tưởng vĩ đại Hồ ChÍ Minh. Những tư tưởng nhân văn và tiến bộ vượt bậc của Người đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam và có tầm ảnh hưởng lớn lao đối với toàn nhân loại.”

Nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam, học giả người Cuba hết sức ngưỡng mộ Bác Hồ, Người đã vượt lên hoàn cảnh bằng tư tưởng và hành động, dành cả cuộc đời đấu tranh không biết mệt mỏi và trở thành nhân vật của mọi thời đại.

Tháng 12/1920, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Pháp) tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours với tư cách đại biểu Đông Dương. (Ảnh: TTXVN)

Tháng 12/1920, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Pháp) tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours với tư cách đại biểu Đông Dương. (Ảnh: TTXVN)

Theo ông González Sáez, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người vừa mơ mộng vừa thực tế, Người mơ một tương lai tốt đẹp hơn cho dân tộc mình và những dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, và Người đã trở thành kiến trúc sư của một nước Việt Nam mới, Người dẫn đường đưa dân tộc thoát khỏi bóng tối của chủ nghĩa thực dân, xóa nạn mù chữ, trở thành đất nước xã hội chủ nghĩa tươi đẹp mười lần hơn xưa.

Ngày nay, dải đất hình chữ S ở Đông Nam Á đang vươn mình trở thành 1 trong 15 nền kinh tế năng động nhất thế giới.

Từ năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Bác Hồ đã nói đến khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam độc lập. Người đã soi đường đưa dân tộc từ ách nô lệ đến bến bờ độc lập, tự do và phát triển.

Ngay từ năm 1954, Người đã sáng suốt khuyến nghị nên phân biệt rõ giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, lợi ích cục bộ và lợi ích chung.

Phân tích các hiện tượng theo quan điểm của Chủ nghĩa Marx-Lenin, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rằng bối cảnh khi ấy rất phức tạp và đang trong quá trình phát triển toàn diện; do đó, Người kêu gọi có sự chuẩn bị cần thiết và chỉ đạo kịp thời, tránh nhầm lẫn để dẫn đến những sai sót trong suy nghĩ và hành động. Những lời dạy của Bác đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị.

Nhà nghiên cứu González Sáez đặc biệt ấn tượng với phong thái giản dị, khiêm nhường và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những lời dạy của Người vừa thấm đẫm giá trị lý luận và thực tiễn, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, vừa giản dị, dễ truyền tải, dễ ghi nhớ.

Trong báo cáo chính trị gửi Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng Lao động (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) tháng 2/1952, Bác khẳng định: “Nay tuy châu chấu đá voi/ Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra”.

Hồ Chủ tịch đến dự và phát biểu tại Đại hội thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” lần thứ I của các lực lượng vũ trang nhân dân, tháng 8/1965. (Ảnh: TTXVN)

Hồ Chủ tịch đến dự và phát biểu tại Đại hội thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” lần thứ I của các lực lượng vũ trang nhân dân, tháng 8/1965. (Ảnh: TTXVN)

Tầm nhìn sáng suốt, thấy trước được bước đi tất yếu của cách mạng đã được chứng minh 23 năm sau, khi chiếc xe tăng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tiến vào Dinh Độc lập.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại La Habana năm 1974, nhà lãnh đạo lịch sử của Cách mạng Cuba Fidel Castro đã nhấn mạnh: “Hồ Chí Minh hiểu rằng chỉ có giai cấp công nhân mới có thể tiến hành đấu tranh đến cùng, liên minh chặt chẽ với giai cấp nông dân và các tầng lớp bị áp bức trong nhân dân vì độc lập dân tộc và giải phóng xã hội. Đó là đóng góp phi thường cho tư tưởng cách mạng toàn cầu.”

Chuyên gia Cuba khẳng định Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ đáng ngưỡng mộ của Đảng và Nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Người đã để lại nhiều di sản quý giá, tư tưởng của Người là kim chỉ nam cho Đảng và Cách mạng Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống lý luận, chính trị, toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam nhưng có phạm vi toàn cầu, nêu bật những vấn đề ảnh hưởng đến nhân loại ở các châu lục.

Vì lẽ đó, Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Đại học La Habana mong muốn nghiên cứu sâu hơn về tư tưởng của Người và phát huy các giá trị của di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

Tiến sỹ González Sáez nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu và tiếp nối di sản Hồ Chí Minh để trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Tư tưởng và nền tảng đạo đức của Bác Hồ cũng đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc gìn giữ và vun đắp mối quan hệ anh em truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba, hai dân tộc tuy cách xa về mặt địa lý nhưng trái tim vô cùng gần gũi và tương đồng./.

Có thể bạn quan tâm

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

KỲ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

E-magazine Kỳ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

(GLO)- Sau giải phóng, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, nhiều người đã rời quê cũ, mang theo sức trẻ và khát vọng chinh phục vùng đất lạ. Những vùng đồi hoang hóa, “rừng thiêng nước độc” dần được khai phá, hình thành các khu dân cư và vùng sản xuất mới.

Phát huy vai trò chuyển đổi số trong bảo đảm ổn định chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Phát huy vai trò chuyển đổi số trong bảo đảm ổn định chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

(GLO)- Sau khi 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định hợp nhất theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 2/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tỉnh Gia Lai mới trở thành địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Gia Lai giữ vững niềm tin với Bác.

Gia Lai giữ vững niềm tin với Bác

(GLO)- Tháng 5, cả nước thành kính hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm, các thế lực thù địch, phản động lại gia tăng các luận điệu xuyên tạc. Ở Gia Lai, câu trả lời đanh thép nhất trước mọi sự bịa đặt không chỉ là lý lẽ, mà còn là sự thật lịch sử và lòng dân ngày càng bền chặt.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ sinh hoạt chi bộ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ sinh hoạt chi bộ

(GLO)- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ cơ sở, từ mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Khi chi bộ phát huy tốt vai trò giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đảng viên, đó là nền tảng quan trọng để củng cố sức chiến đấu của tổ chức Đảng trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

null