134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024): Tháng 5 ở Kim Liên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngôi nhà tranh bình dị nép dưới hàng cau và những rặng tre xanh rì. Không gian làng quê mộc mạc và những đồ dùng sinh hoạt ở thế kỷ 19 tạo cho mọi người cảm giác như các thành viên trong gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang hiện diện ở đây.

Thân thương, gần gũi

Con đường nhựa dẫn từ QL46 về làng Hoàng Trù (xã Kim Liên, H.Nam Đàn, Nghệ An) rợp bóng cây. Hai bên đường, những ao sen đang đua nhau nở rộ, khoe sắc. Kim Liên đẹp nhất vào tháng 5 khi sen dưới ao bắt đầu nở rộ và những đường làng nhộn nhịp xe cộ chở khách về quê Bác.

Du khách thăm cụm di tích Hoàng Trù, quê ngoại của Bác Hồ

Du khách thăm cụm di tích Hoàng Trù, quê ngoại của Bác Hồ

Lần đầu tiên từ TP.HCM ra Nghệ An, bà Lê Thị Mai tỏ ra rất ấn tượng với phong cảnh làng quê ở Kim Liên và đặc biệt là những hiện vật được lưu giữ tại khu di tích này. "Nhóm chúng tôi rủ nhau đi Nghệ An chơi, thăm quê Bác vì tôi chưa lần nào được ghé thăm. Tôi thật sự rất xúc động khi nhìn thấy căn nhà, đồ dùng sinh hoạt mà gia đình Bác đã sử dụng vẫn còn lưu giữ đến hôm nay. Nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu về tuổi thơ của Bác, có cảm giác gia đình Bác vẫn như đang hiện diện ở đây", bà Mai chia sẻ.

Đứng rất lâu trước căn nhà tranh ở làng Hoàng Trù, quê ngoại và là nơi cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời và sống 5 năm tuổi ấu thơ (1890 - 1895), ông Đinh Văn Hóa (ngụ Nam Định) chia sẻ: "Tôi đã đến đây một lần cách đây hơn chục năm. Đến đây lần nào cũng cảm thấy bồi hồi, xúc động. Hiện không gian khu di tích này đã trở nên rộng rãi hơn, đẹp hơn trước đây nhiều".

Căn nhà của gia đình mà Bác Hồ sinh sống thuở ấu thơ ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên

Căn nhà của gia đình mà Bác Hồ sinh sống thuở ấu thơ ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên

Hoàng Trù là quê ngoại của Bác Hồ và nơi đón Bác về thăm quê ngày 9.12.1961. Hoàng Trù cách làng Sen, quê nội của Bác, gần 2 km. Ngoài không gian (nhà cửa, vườn tược) của gia đình Bác sinh sống đã được bảo tồn rất tốt từ hàng chục năm qua, có 3 hộ láng giềng gần nhà ông bà ngoại của Bác đã được phục dựng cách đây ít năm, nhằm tái hiện một phần không gian văn hóa của làng Hoàng Trù thế kỷ 19.

Tại làng Sen, di tích ngôi nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nơi Bác đã sinh sống 5 năm thời niên thiếu (1901 - 1906). Đây cũng là nơi Bác đã về thăm vào ngày 16.6.1957 và ngày 9.12.1961.

Ngoài ra, ở đây còn có di tích nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà thờ đại tôn họ Nguyễn Sinh; nhà cụ Vương Thúc Quý (thầy dạy học của Chủ tịch Hồ Chí Minh); giếng Cốc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thường ra lấy nước cho gia đình khi ở làng Sen; lò rèn Cố Điền, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thường sang chơi khi còn ở làng Sen… và 3 hộ láng giềng xung quanh nhà ông Nguyễn Sinh Sắc. Cụm di tích này cũng thể hiện thành công không gian văn hóa làng Sen của thế kỷ 19.

Bảo tồn giá trị di tích Kim Liên

Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Ban quản lý Khu di tích đặc biệt Kim Liên, cho biết từ năm 1956, Đảng ta đã có chủ trương khôi phục các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương của Bác. Các chuyên gia bảo tồn bảo tàng đã tiến hành sưu tầm, nghiên cứu, tìm lại được ngôi nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đem về phục dựng lại trên nền đất cũ.

Phối cảnh dự án khu du lịch văn hóa ở Kim Liên

Phối cảnh dự án khu du lịch văn hóa ở Kim Liên

Một thời gian sau, các cán bộ bảo tàng đã sưu tầm được thêm ngôi nhà ngang 3 gian mang về dựng lại ở vị trí cũ. Trên cơ sở các di tích lưu niệm đã có, năm 1970, Bảo tàng Kim Liên, bảo tàng về Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên trong cả nước, ra đời. Năm 1979, Bộ VH-TT công nhận Kim Liên là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 1983, UBND tỉnh Nghệ Tĩnh quyết định đổi tên Bảo tàng Kim Liên thành Khu di tích Kim Liên do UBND tỉnh trực tiếp quản lý và Bảo tàng Hồ Chí Minh chỉ đạo về khoa học nghiệp vụ. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định xếp hạng di tích Kim Liên thành di tích quốc gia đặc biệt.

Di tích Kim Liên hiện có 4 cụm: cụm di tích làng Sen, di tích làng Hoàng Trù, di tích núi Chung và khu mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Bác Hồ). Không gian di tích đã được mở rộng hơn nhiều so với trước. Năm 2020, Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Kim Liên rộng 278,86 ha.

Năm 2023, hai dự án nằm trong tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Kim Liên đã được khởi công. Hai dự án này là khu du lịch văn hóa và thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan do Tập đoàn T&T tài trợ vốn. Theo đó, khu du lịch văn hóa sẽ được xây dựng trên diện tích 43 ha, gần QL46 ở xã Kim Liên, cách làng Sen và làng Hoàng Trù khoảng 2 km. Dự án sẽ xây dựng khu văn hóa, dịch vụ du lịch, bãi đỗ xe, khu thực nghiệm, bảo tồn nông nghiệp… với kinh phí 1.735 tỉ đồng.

Phối cảnh quy hoạch Khu di tích Kim Liên do một công ty của Pháp thiết kế

Phối cảnh quy hoạch Khu di tích Kim Liên do một công ty của Pháp thiết kế

"Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ giúp các bãi đỗ xe hiện có giảm tải trong những đợt cao điểm. Ngoài ra, dự án sẽ tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang đậm bản sắc địa phương để du khách có được những trải nghiệm thú vị khi đến với quê hương của Bác", ông Nguyễn Bảo Tuấn cho hay.

Ông Tuấn cũng cho biết: Đến nay, khu di tích đã sưu tầm và đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật rất giá trị liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hiện vật này vừa phục vụ khách tham quan, vừa để làm tư liệu, nghiên cứu. "Sắp tới, chúng tôi sẽ đưa thuyết minh tự động để phục vụ du khách. Những đoàn không được nghe trực tiếp thì có thể nghe qua thuyết minh tự động, vừa giảm áp lực cho những người làm công việc thuyết minh, vừa tạo điều kiện cho du khách dễ dàng tìm hiểu đầy đủ hơn về quê hương Bác Hồ", ông Tuấn nói.

Ứng dụng công nghệ

Mỗi năm, Kim Liên đón từ 1,7 - 2 triệu lượt khách đến thăm. Để đưa giá trị di tích đến gần hơn với du khách, từ năm 2022, Ban quản lý Khu di tích Kim Liên đã đưa ứng dụng tư liệu số vào di tích. Tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, 2 màn hình cảm ứng tương tác được đặt tại nhà trưng bày hiện vật và khu mộ. Tương tác với màn hình, du khách có thể tự tìm hiểu và khám phá mọi thông tin, hình ảnh về khu mộ trên màn hình điện tử nhờ công nghệ thực tế ảo VR 360 độ và công nghệ AR thực tế ảo tăng cường. Hình ảnh từ công nghệ thực tế ảo này tái hiện chính xác 100% không gian thật của khu mộ. Qua đó, du khách có thể quan sát toàn cảnh khu mộ ngay tại nhà trưng bày, quan sát được tất cả tư liệu, hình ảnh hiện vật gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách sống động nhất mà không mất công di chuyển và tìm kiếm.

Với màn hình chạm này, có thể di chuyển nhiều vị trí, khu vực khác nhau trong không gian toàn cảnh của khu di tích, chiêm ngưỡng khung cảnh nơi đây dưới nhiều góc độ, có thể lựa chọn giữa việc di chuyển theo dấu chân giống như trải nghiệm ngoài thực tế. Từ ứng dụng này, du khách có thể tải ứng dụng hoặc quét mã QR để tham quan khu di tích ngay trên thiết bị điện thoại thông minh của mình.

Màn hình tương tác để truy cập thông tin về di tích ở Kim Liên

Màn hình tương tác để truy cập thông tin về di tích ở Kim Liên

Tương tự, ứng dụng màn hình chạm cũng được triển khai tại cụm di tích khác ở Kim Liên. Ngoài những hình ảnh từ công nghệ thực tế ảo VR 360 độ và thực tế ảo tăng cường AR, trên màn hình còn chứa đựng "kho báu khổng lồ" với trên 10.224 file ảnh tài liệu quý. Du khách có thể tra cứu trực tiếp ở màn hình và tải ứng dụng hoặc quét mã QR để "đưa di tích về nhà" tìm hiểu thêm.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với 6 xã, phường gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Nhơn Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2026.

pho-chu-tich-Duong-Mah-Tiep-tham-vien-nghien-cuu-gia-lai

Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT-XH tại 5 xã phía Đông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT-XH tại 5 xã phía Đông

(GLO)- Chiều 7-4, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

(GLO)- Chiều 7-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

(GLO)- Ngày 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã làm việc với 9 xã phía Tây tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”.

Quang cảnh kỳ họp thứ I

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI

(GLO)- Sáng 6-4, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

null