Nga mở rộng kiểm soát thêm 500km2 lãnh thổ Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dẫn một báo cáo công bố ngày 29/3, báo Pravda cho biết, kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay, Nga đã mở rộng quyền kiểm soát thêm 505km2 lãnh thổ ở Ukraine. Còn từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, lực lượng Nga giành nhiều hơn gần 100km2 so với 3 tháng cuối năm 2023.
Bỉ thông báo viện trợ 100 triệu Euro cho Ukraine hiện đại lực lượng không quân. Ảnh: Getty Images

Bỉ thông báo viện trợ 100 triệu Euro cho Ukraine hiện đại lực lượng không quân. Ảnh: Getty Images

Nga có được tốc độ tiến công này một phần do Ukraine đang cạn kiệt vũ khí, đạn dược, một phần do các điều kiện thời tiết thuận lợi hơn.

Các chuyên gia quân sự cho rằng thiếu vũ khí, đạn dược hạn chế khả năng phòng thủ của Ukraine, trong khi mang lại cho lực lượng Nga sự linh hoạt để tiến hành các hoạt động tấn công và đạt được thành công đáng kể.

Trong một bài viết, nhà báo Anh Robert Fox bình luận, Ukraine có thể thất bại trên chiến trường vào mùa hè này nếu phương Tây tiếp tục trì hoãn viện trợ. Hỏa lực của Nga hiện mạnh hơn Ukraine gấp 5 lần. Cạn kiệt đạn dược, vũ khí buộc Ukraine phải lui về phòng thủ ở nhiều khu vực.

Mỹ là quốc gia viện trợ chính cho Ukraine kể từ khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" cách đây hơn 2 năm. Tuy nhiên, nguồn viện trợ này bị đình trệ kể từ cuối năm ngoái khi lưỡng đảng tiếp tục bất đồng về hàng loạt vấn đề.

Trong bài phỏng vấn tờ Washington Post đăng ngày 29/3, Tổng thống Ukraine cho biết nước này đang bù đắp thiếu hụt tên lửa bằng hệ thống vũ khí và phòng không sản xuất nội địa, nhưng vẫn chưa đủ.

Ông Zelensky tuyên bố, nếu Kiev không nhận được viện trợ quân sự như hứa hẹn từ Washington, vốn đang mắc kẹt trong những cuộc tranh cãi tại Quốc hội Mỹ, thì các lực lượng của Ukraine sẽ buộc phải rút lui “theo từng bước”.

Cũng trong ngày 29/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc đẩy thay đổi một số vị trí nhân sự thân cận, bao gồm quyết định cách chức 2 Phó chánh Văn phòng Tổng thống và bổ nhiệm cựu quan chức an ninh cấp cao làm Đại sứ tại nước láng giềng Moldova.

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null