Tấn công, giết chết bao nhiêu con voi để có 7 tấn ngà?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cục Hải quan TP. Hải Phòng ngày 20.3 phát hiện, bắt giữ vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép ngà voi lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng với số lượng ước tính khoảng 7 tấn ngà.
Khoảng 7 tấn ngà voi bị bắt giữ Ảnh: Đại An

Khoảng 7 tấn ngà voi bị bắt giữ Ảnh: Đại An

Lô hàng đóng trong một container loại 20 feet, xuất phát từ Angola, vòng vèo qua Singapore để "đánh lạc hướng" rồi đến Việt Nam.

Ngà voi thuộc Phụ lục I của Công ước CITES nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, vi phạm quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15.5.2018 của Chính phủ. Vụ bắt giữ thể hiện trách nhiệm và sự chủ động của Hải quan Hải Phòng, ngăn chặn một vụ buôn lậu lớn. Đây là đòn đánh chí mạng vào bọn tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa thuộc danh mục CITES về Việt Nam.

Nhưng đó là nhiệm vụ của Hải quan, việc còn lại rất khó khăn và cũng rất quan trọng, đó là những ai đứng đằng sau lô hàng này. Phải có một đường dây buôn bán trái phép ngà voi thì 7 tấn hàng này mới đến Việt Nam.

Họ, những người tham gia trong đường dây này, là những kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp gây hại voi để lấy ngà. Có bao nhiêu con voi bị tấn công, có thể chết hoặc không, để có được 7 tấn ngà, thực quá sức tưởng tượng về sự tàn bạo của những kẻ thủ ác.

Đừng nghĩ rằng, voi ở châu Phi không liên quan gì đến Việt Nam.

"Trái đất này là của chúng mình", một đám rừng cháy hay bị phá hoại ở quốc gia này sẽ ảnh hưởng tới quốc gia khác, bởi vì một mảng xanh trên "quả bóng xanh" bị mất đi.

Sử dụng gỗ nhập lậu từ nước khác vào nước mình, cũng là tiếp tay cho phá rừng và con người phải trả giá. Sự mất cân bằng sinh thái tạo ra những cơn bão, những dịch bệnh. Và các loại thiên tai, dịch bệnh đó tràn đi không phân biệt biên giới, những con virus đó không cần "hộ chiếu".

Hãy hiểu rằng, chúng ta bắt giữ các lô hàng lậu liên quan đến động vật hoang dã là tham gia bảo vệ thiên nhiên môi trường, thành tích này rất đáng ghi nhận. Nhưng căn bản nhất chính là chủ động bảo vệ thiên nhiên, môi trường của đất nước mình thật hiệu quả.

Một đàn voọc ở Việt Nam bị giết hại, là một phần của thế giới tự nhiên bị mất cân bằng, huống chi 7 tấn ngà voi. Bắt 7 tấn ngà là thành tích, nhưng không thể cứu được đàn voi bị giết hại. Bắt một bọn thợ săn voọc, nhưng không thể cứu sống một cá thể voọc đã nằm trên bàn nhậu.

Giữ được rừng cho quê hương mình, trồng thêm nhiều cây xanh, bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là thú quý hiếm thuộc sách đỏ, chính là bảo vệ môi trường sống của chúng ta và đóng góp cho sự an toàn của mái nhà chung nhân loại.

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).