Phụ nữ Chư Prông chung tay giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mục tiêu “Vì sự bình yên và hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội Phụ nữ huyện Chư Prông đã có những mô hình, việc làm thiết thực.  
Cứ vào tuần cuối của tháng, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ia Vê đều đến nhà thăm hỏi và trao 200 ngàn đồng cho gia đình anh Kpuih Lâm (làng Siu). Vợ anh Lâm mất sau khi sinh đứa con thứ 3 được 15 ngày. Cháu bé khóc hàng đêm vì khát sữa và thèm hơi ấm của mẹ. Con gái anh Lâm đang học lớp 9 phải nghỉ học ở nhà phụ bố trông các em, vì em trai thứ 2 đang học lớp 4 cũng mắc bệnh hen suyễn. Anh Lâm chia sẻ: “Nhà có 680 cây cà phê nhưng mới thu được một nửa, còn một nửa mới trồng. Năm vừa rồi, mình bón được 2 đợt phân nên cây còn tốt. Năm nay để dành tiền đưa vợ đi đẻ nên chỉ bón 1 đợt phân, quả vừa ít lại vừa nhỏ. Vợ mất nên mình phải bán cà phê non để có tiền nuôi con”. Chi phí hàng ngày của 4 cha con đều trông vào tiền làm thuê của anh Lâm. Trước hoàn cảnh khó khăn của anh, Hội LHPN xã quyết định hỗ trợ 200 ngàn đồng/tháng. Bà Y Vân-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Vê-cho hay: “Trước mắt, Hội cũng chỉ chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình. Đây là số tiền do Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN xã đóng góp. Còn về lâu dài, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi hội viên, phụ nữ chung tay để có thể giúp được nhiều hơn”.
Từ tháng 6-2020 đến nay, hàng tháng, Hội LHPN xã Ia Me đều trích 200 ngàn đồng từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội để giúp em Rơ Mah Bôm (làng Siu). Bôm năm nay 15 tuổi, 2 mắt bị mù từ nhỏ. Khi chúng tôi ghé thăm nhà, Bôm đang ngồi cùng bà nội trước ngôi nhà ván nhỏ hẹp. Không nhìn thấy người đối diện nhưng khi nghe giọng nói của Chủ tịch Hội LHPN xã Phạm Thị Sim, khuôn mặt Bôm vui hẳn. Em chủ động đứng lên đi vào nhà mang ra 1 chai nước rót vào ly mời khách. Để làm được những việc tưởng chừng đơn giản ấy, không ít lần Bôm bị sưng chân, chảy máu tay do vấp ngã. Bôm nói: “Mọi nơi trong nhà em đều quen hết nhưng gia đình vẫn không yên tâm. Trước khi bố mẹ đi làm rẫy, các em đi học đều để sẵn cơm, nước uống ở bàn để em tiện lấy”. Bà Phạm Thị Sim cho hay: “Gia đình Bôm thuộc diện hộ nghèo. Hội sẽ giúp đến khi nào gia đình vơi bớt khó khăn, các em của Bôm lớn hơn một chút hoặc đến khi Bôm đủ 18 tuổi”. 
Hội LHPN xã Ia Băng (huyện Chư Prông) tặng nhu yếu phẩm cho gia đình em Kpă Chiu. Ảnh: Anh Huy
Hội LHPN xã Ia Băng (huyện Chư Prông) tặng nhu yếu phẩm cho gia đình em Kpă Chiu. Ảnh: Anh Huy
Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN xã Ia Băng nhận giúp em Kpă Chiu (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Du). Chiu sống cùng anh trai và vợ chồng chị gái ở làng Klăh Băng. Cuộc sống của chị em Chiu dựa vào nguồn thu từ 300 cây cà phê và hơn 1 sào lúa nên thiếu trước hụt sau. Bà Nguyễn Thị Ánh Hường-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Băng-chia sẻ: “Hàng tháng, Phó Chủ tịch Hội trực tiếp xuống nhà để xem cháu thiếu những gì để mua bổ sung hoặc có hướng hỗ trợ. Hội xác định hỗ trợ đều đặn hàng tháng cho đến khi Chiu học xong Tiểu học”.
Theo bà Trần Thị Lương-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Prông, thực hiện chủ đề năm 2020 “Vì sự bình yên và hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em” gắn với đợt thi đua đặc biệt “90 hành động vì sự bình yên và hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN huyện đã phát động phong trào thi đua đến 20/20 cơ sở Hội. Tùy tình hình thực tế mà các cơ sở Hội lựa chọn và triển khai thực hiện chương trình cụ thể liên quan đến các vấn đề: giáo dục, y tế, văn hóa, kinh tế...
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phong trào phụ nữ sôi nổi hướng về ngày hội bầu cử

Sôi nổi phong trào phụ nữ hướng về ngày hội bầu cử

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

null