Pleiku: Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng gần 2,5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-3, đoàn công tác do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Pleiku.

Quang cảnh buổi giàm việc với UBND TP. Pleiku. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với UBND TP. Pleiku. Ảnh: Quang Tấn

Sau khi khảo sát thực tế một số công trình đã và đang xây dựng trên địa bàn phường Thắng Lợi và Chi Lăng, đoàn giám sát đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku.

Theo báo cáo của UBND TP. Pleiku, trong 2 năm 2020 và 2021, thành phố đã cấp phép xây dựng 2.840 trường hợp, trong đó có 3 hồ sơ trễ hẹn. Trên cơ sở giấy phép xây dựng đã cấp, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc quản lý đô thị và UBND các xã, phường tiến hành kiểm tra trật tự xây dựng. Qua kiểm tra, ngành chức năng phát hiện 134 trường hợp vi phạm; trong đó, 65 trường hợp xây dựng không phép, 69 trường hợp xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng. Ủy ban nhân dân thành phố đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng; đồng thời phê bình UBND các xã, phường đã để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng và lấy tiêu chí để đánh giá xếp loại chính quyền cuối năm.
 
Nhận thấy tình trạng xây dựng không phép, sai phép có chiều hướng gia tăng, UBND thành phố đã chỉ đạo Đội kiểm tra quy tắc quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và UBND các xã, phường tiến hành kiểm tra, xử lý. Sau 6 đợt phối hợp kiểm tra, ngành chức năng đã phát hiện 189 trường hợp sai phạm, chủ yếu là xây dựng sai vị trí, xây dựng trên nền đất nông nghiệp… Để xử lý các trường hợp sai phạm, UBND thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý hậu kiểm cấp phép xây dựng trên địa bàn. Đến nay, thành phố đã hoàn thành công tác hậu kiểm đợt 1 (với 10 đơn vị xã, phường) và đã tiến hành xử lý khắc phục hoàn toàn 47/114 trường hợp, chiếm 42%; đồng thời, tiếp tục hậu kiểm đợt 2 đối với 12 xã, phường còn lại. Cùng với đó, UBND thành phố cũng phê bình, nhắc nhở UBND các xã, phường để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng với số lượng lớn, không kịp thời xử lý, gây khó khăn trong việc khắc phục hậu quả.

 Đoàn giám sát điểm khảo sát thực tế tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku. Ảnh: Quang Tấn
Đoàn giám sát đi khảo sát thực tế tại phường Thắng Lợi (TP. Pleiku). Ảnh: Quang Tấn



Tại buổi giám sát, ngành chức năng của thành phố cũng đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Cụ thể, tình trạng các công trình xây dựng không phép, sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp trên địa bàn vẫn còn nhiều. Tình trạng mua bán, sang nhượng quyền sử dụng đất đối với các thửa đất đang vi phạm và xử lý về trật tự xây dựng chưa được cung cấp thông tin cho địa phương và các cơ quan liên quan, dẫn đến khó khăn trong công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng và khắc phục hậu quả. Công tác kiểm tra sau cấp phép xây dựng (hậu kiểm) của các đơn vị, xã, phường còn buông lỏng, không xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, để xảy ra nhiều trường hợp xây dựng xong công trình mới phát hiện gây khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả... 

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, cũng như chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của TP. Pleiku trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố cần phân tích, đánh giá cụ thể các nguyên nhân và có giải pháp xử lý triệt để trong thời gian tới. Đặc biệt, thành phố cần tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh nên cần phải tiên phong, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đô thị, trật tự xây dựng; đặc biệt, cần phát huy hiệu quả Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Qua đó, góp phần giảm tình trạng khiếu nại, khiếu kiện của người dân, ổn định an ninh trật tự địa phương, thúc đẩy kinh tế-xã hội Pleiku ngày càng phát triển. Đối với những kiến nghị, đề xuất của thành phố, đoàn sẽ tổng hợp gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

 

 QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

null