Pleiku: Xử phạt 2 phương tiện vận tải vi phạm quy định phòng-chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 2 phương tiện vận tải vi phạm quy định phòng-chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 10 triệu đồng.
Theo đó, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 21-9, lực lượng chức năng phường Ia Kring (TP. Pleiku) phát hiện xe tải mang BKS 82H-000.76 do ông Phạm Trung Tín (SN 1991, trú tại TP. Kon Tum) điều khiển đang đỗ bên lề đường Lê Thánh Tông (đoạn trước số nhà 30). Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku đã tiến hành kiểm tra và phát hiện lái xe Tín có giấy kiểm soát phương tiện hoạt động chỉ được phép đi qua địa bàn tỉnh (không dừng, đỗ). Kiểm tra thông tin lộ trình xe đăng ký lộ trình đường Hồ Chí Minh: Cao Bằng-Hà Nội-Hòa Bình-Thanh Hóa-Nghệ An-Kon Tum-Bình Phước-quốc lộ 14. Theo đó, lực lượng chức năng phường Ia Kring đã lập biên bản và trình lên UBND TP. Pleiku ra quyết định xử phạt với số tiền 5 triệu đồng.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông công an TP.Pleiku kiểm tra giấy tờ xe của tài xế Phạm Trung Tín. Ảnh: Bá Bính
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku kiểm tra giấy tờ xe của tài xế Phạm Trung Tín. Ảnh: Bá Bính
Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 21-9, lực lượng chức năng xã Diên Phú (TP. Pleiku) cũng phát hiện xe tải BKS 81C-173.02 đậu trên đường Hoàng Sa. Qua kiểm tra, tài xế xe tải Huỳnh Văn Sang (SN 1998, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) khai đi từ vùng thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về và đậu đỗ xe để đi ra ngoài có việc riêng. Cụ thể, từ ngày 15-8 đến 28-8, ông Sang thực hiện cách ly y tế tại nhà (thôn Nam Tượng 2, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). 16 giờ ngày 20-9, ông Sang bốc hàng tại Khu công nghiệp Phú Tài (tỉnh Bình Định) rồi cho xe quay về nhà tại Nhơn Tân. Đến 20 giờ cùng ngày, tài xế Sang điều khiển xe lên Gia Lai và đến bến xe Đak Đoa lúc 3 giờ ngày 21-9 để bỏ hàng. Tại đây, tài xế xuống xe, có chủ hàng đứng dưới xe nhưng không tiếp xúc gần. Sau đó, di chuyển xe đến đường Lê Thánh Tôn (TP. Pleiku), không xuống xe, không tiếp xúc với ai. Đến 8 giờ 30 phút ngày 21-9, tài xế Sang di chuyển đến cuối đường Hoàng Sa (thôn 3, xã Diên Phú) để gọi bốc hàng. Tại đây, tài xế rời khỏi xe vào quán cà phê (quán ông Nguyễn Khánh ở thôn 3, xã Diên Phú) để uống cà phê và có tiếp xúc với chủ quán nhưng giữ khoảng cách 2 m. Khi đang uống cà phê thì lực lượng chức năng xã Diên Phú phát hiện và lập biên bản, trình UBND TP. Pleiku ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng.
BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Hơn 180 học viên được huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Hơn 180 học viên được huấn luyện nghiệp vụ PCCC

(GLO)- Trong 2 ngày 24 và 25-6, tại Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH)-Công an tỉnh Gia Lai tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

(GLO)- Ngày 19-6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự về “Tranh chấp hợp đồng mua bán điện”. Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thua kiện và phải trả số tiền hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp kinh doanh điện mặt trời.

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

(GLO)- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Tấn Đạt (SN 1992, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi cố ý gây thương tích.

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

null