Pleiku xử lý nghiêm tình trạng vi phạm trật tự xây dựng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, các cấp chính quyền và ngành chức năng TP. Pleiku đã tăng cường quản lý trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và ngành chức năng TP. Pleiku, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Trà Đa giảm dần qua các năm. Theo ông Nguyễn Thanh Minh-Phó Chủ tịch UBND xã Trà Đa, hàng năm, UBND xã chỉ đạo Tổ kiểm tra trật tự xây dựng phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị các thôn để nắm bắt, ngăn chặn kịp thời những trường hợp vi phạm. Mới đây, UBND xã đã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị tổ chức kiểm tra, hậu kiểm 34 trường hợp được UBND thành phố cấp phép xây dựng trong năm 2022. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 1 trường hợp xây dựng sai giấy phép, đã lập biên bản vi phạm và đề nghị UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 17,5 triệu đồng; đồng thời, đình chỉ xây dựng để bổ sung thủ tục.
“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị các thôn để phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm”-ông Minh cho hay.
Phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku phối hợp với phường Thống Nhất tiến hành hậu kiểm, kiểm tra công tác xây dựng trên địa bàn phường. Ảnh: Quang Tấn
Phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku phối hợp với phường Thống Nhất tiến hành hậu kiểm, kiểm tra công tác xây dựng trên địa bàn phường. Ảnh: Quang Tấn
Còn ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND phường Hoa Lư-cho biết: Hầu hết người dân đã nhận thức và chấp hành tốt các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong công tác quản lý trật tự xây dựng hiện nay là trên địa bàn phường có một số quy hoạch kéo dài như quy hoạch miệng núi lửa Ia Lâm, suối Ia Linh... Mới đây, qua kiểm tra, phường phát hiện, lập biên bản xử lý 1 trường hợp có ý định xây nhà trên đất quy hoạch, đang tiến hành san ủi mặt bằng tại miệng núi lửa Ia Lâm. Do đó, đối với các dự án đã quy hoạch thì đề nghị UBND thành phố sớm kêu gọi đầu tư triển khai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng như giúp người dân sống ở khu vực đó ổn định cuộc sống.
Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, TP. Pleiku đã cấp 2.083 giấy phép xây dựng. Qua công tác hậu kiểm, kiểm tra ban đầu đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Theo đó, UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 175 triệu đồng. 
Nói về những khó khăn trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, ông Phạm Thế Tâm-Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku-cho biết: Sự chồng chéo của mục đích sử dụng đất giữa 2 quy hoạch (quy hoạch chung xây dựng thành phố và quy hoạch sử dụng đất) dẫn đến một số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, muốn khắc phục hậu quả nhưng không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở vì vướng quy hoạch sử dụng đất. Nhận thức của người dân về pháp luật liên quan đến trật tự xây dựng, các đồ án quy hoạch... còn hạn chế, dẫn đến tình trạng các công trình xây dựng không phép, sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp vẫn còn nhiều. Ủy ban nhân dân các xã, phường còn hạn chế trong công tác quản lý địa bàn, còn để xảy ra một số trường hợp người dân xây dựng nhà xong đưa vào sử dụng mới phát hiện sai phạm.
Cán bộ phường Hoa Lư kiểm tra công tác trật tự xây dựng tại địa bàn. Ảnh: Quang Tấn
Cán bộ phường Hoa Lư kiểm tra về trật tự xây dựng tại địa bàn. Ảnh: Quang Tấn
Trao đổi với P.V, ông Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho hay: Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường chấn chỉnh tình trạng xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng và đảm bảo mỹ quan đô thị. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường thường xuyên tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn mình quản lý, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với những công trình xây dựng sai nội dung giấy phép theo đúng thẩm quyền và hướng dẫn hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng bổ sung theo quy định. Cùng với đó, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng. Kịp thời kiểm tra, xử lý, ngăn chặn hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân cũng như giảm thiểu khó khăn phát sinh trong công tác quản lý, xử lý khắc phục hậu quả. “Hiện UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất với định hướng phát triển của quy hoạch chung xây dựng thành phố. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức lập, trình thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để tránh chồng chéo, gây khó khăn trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn”-Chủ tịch UBND TP. Pleiku thông tin thêm.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null