Pleiku tăng cường xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 14-4, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến. 

 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính

Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực. Hoạt động quản lý đô thị đi vào nền nếp, từng bước góp phần nâng cao diện mạo đô thị của thành phố.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố đã tiếp nhận và cấp phép xây dựng cho 466 nhà ở riêng lẻ; các xã, phường kiểm tra trật tự xây dựng 121 trường hợp. Qua đó, UBND thành phố đã ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự xây dựng với số tiền 295 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các xã, phường phối hợp với lực lượng chức năng thành phố ra quân lập lại trật tự đô thị, kiểm tra, xử lý việc buôn bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, đặt biệt là trên các tuyến đường trung tâm.

Tại buổi làm việc, ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra-đã chỉ đạo các lực lượng chức năng cần thường xuyên và cương quyết trong việc kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm những vị trí kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các tuyến đường văn minh đô thị kiểu mẫu, Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030. Lực lượng Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng nhằm đảm bảo an toàn trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 

BÁ BÍNH
 

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null