Pleiku: Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn TP. Pleiku (Gia Lai) đã được triển khai rộng khắp và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực trị bệnh cứu người.
Để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP. Pleiku đã chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa cao đẹp và lợi ích của việc hiến máu, đặc biệt là tác dụng của việc hiến máu đối với sức khỏe người tham gia nghĩa cử này. Qua đó, phong trào hiến máu tình nguyện đã được triển khai sâu rộng và nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn thành phố.
Các đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu. Ảnh: H.P
Các đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu. Ảnh: H.P
Anh Nguyễn Tấn Tám-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Pleiku-cho biết: Hàng năm, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, Hội xây dựng các chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên, trong đó đề ra mục tiêu vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu 2 đợt/năm. Với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đợt 1-2018, Hội đã vận động hơn 300 hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia, kết quả tiếp nhận được 240 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. 
Là một trong những đoàn viên vừa tham gia đợt hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức, anh Lê Vũ Đức (phường Yên Đổ) vui vẻ nói: “Tôi cho rằng, mỗi đoàn viên thanh niên phải đi đầu trong việc tham gia hiến máu tình nguyện, qua đó thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, với người bệnh và những người kém may mắn”. Tương tự, anh Phạm Quốc Hưng-Bí thư Đoàn phường Yên Thế cũng cho hay, bản thân anh thường xuyên tham gia hiến máu và tuyên truyền để các đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia. Đề cập đến việc làm thế nào để ngày càng có thêm nhiều tập thể, cá nhân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, anh Ngô Minh Hải-thành viên Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện Giọt Hồng (TP. Pleiku) trải lòng: “Tôi rất mong Ban Chỉ đạo các cấp chú trọng tuyên dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiêu biểu để phong trào lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng”.
Ông Nguyễn Văn Thủy-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku-cho biết: Ngoài tuyên truyền, Ban Chỉ đạo còn tổ chức tập huấn cho các tuyên truyền viên vận động hiến máu; cử tuyên truyền viên trực tiếp đến tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt đoàn thể, hội thi… Trước khi triển khai chiến dịch, trưởng các đoàn công tác chuẩn bị chu đáo các khâu như: hướng dẫn người đăng ký tham gia, tư vấn kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm máu... nhằm đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Thông qua các chiến dịch “Lễ hội xuân hồng”, “Những giọt máu hồng” nhằm hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7- 4) và Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu (14-6), trong năm 2017, thành phố đã vận động được khoảng 700-800 đơn vị máu, nhiều người bệnh đã được cứu sống từ những giọt máu nghĩa tình ấy. Có thể thấy, phong trào hiến máu tình nguyện đang ngày càng có sức lan tỏa trong xã hội.
“Thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục phối hợp với Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức vận động đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh… tích cực hiến máu tình nguyện để làm nòng cốt cho phong trào. Đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân với tấm lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng hãy nhiệt tình hưởng ứng và tham gia vào phong trào hiến máu tình nguyện để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao”-ông Nguyễn Văn Thủy khẳng định.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.