Pleiku đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay từ những tháng đầu năm, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp về giải phóng mặt bằng, huy động tối đa nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm.

1-don-vi-thi-cong-dang-huy-dong-nhan-luc-vat-luc-day-nhanh-tien-do-thi-cong-truong-thcs-ly-tu-trong.jpg
Đơn vị thi công huy động nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trường THCS Lý Tự Trọng. Ảnh: Q.T

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Thắng Lợi), UBND TP. Pleiku đã đầu tư 32 tỷ đồng để triển khai xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất cho nhà trường.

Dự án được khởi công vào tháng 12-2024 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Bên cạnh xây dựng 2 khối nhà học và bể nước chữa cháy, đơn vị thi công còn tiến hành cải tạo, sửa chữa dãy phòng học bộ môn, phòng học văn hóa và nhà hiệu bộ.

Để hoàn thành công trình đúng kế hoạch đề ra, ngay từ những ngày đầu năm 2025, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Phú Tân Thành Gia Lai đã huy động tối đa phương tiện, máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Huỳnh Trung Thật-Giám đốc Công ty-cho biết: Đến nay, đơn vị đã hoàn thành thi công móng 2 khối nhà học; khối nhà học 3 tầng đang tiến hành đổ trụ tầng 2, còn khối nhà 4 tầng thì tiến hành đổ trụ tầng 1; tiến độ đạt khoảng 20% khối lượng. Đây là công trình vừa làm vừa khai thác (có học sinh học) nên công tác đảm bảo an toàn lao động luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm.

Nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông, UBND TP. Pleiku tiếp tục đầu tư 45 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đường Quyết Tiến (đoạn từ đường Đồng Tiến đến đường Lê Thánh Tôn).

Tuyến đường có chiều dài 800 m do Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai thi công với các hạng mục như: nâng cấp, mở rộng nền đường lên 22 m; thảm bê tông nhựa toàn bộ mặt đường rộng 10,5 m (kể cả đan rãnh); làm dải phân cách, bó vỉa, vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng, điểm dừng đỗ xe…

Ông Đinh Viết Tiến-Phó Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai-cho hay: “Đơn vị đang huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đến cuối năm 2025, công trình sẽ hoàn thành. Chúng tôi đang tập trung thi công hố ga, ống cống, mở rộng nền đường. Đến nay, đơn vị đã đạt khoảng 30% khối lượng.

Đây là dự án vừa thi công vừa khai thác nên quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn. Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, chúng tôi không triển khai đồng bộ trên toàn tuyến mà tập trung thi công dứt điểm từng đoạn”.

2don-vi-thi-cong-dang-trien-khai-cac-hang-muc-nhu-ho-ga-ong-cong-dao-mo-rong-nen-duong-du-an-duong-quyet-tien.jpg
Đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục như: hố ga, ống cống, đào mở rộng nền đường dự án đường Quyết Tiến. Ảnh: Q.T

Ngoài 2 công trình trên, các dự án trọng điểm khác như: cổng vào Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng; đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Thánh Tôn) với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng; công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2026) với tổng mức đầu tư dự kiến 1.900 tỷ đồng… cũng được UBND TP. Pleiku tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành kế hoạch vốn trong năm.

Trao đổi với P.V, ông Trà Chí Nhất-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku-thông tin: Năm 2025, Ban Quản lý được UBND thành phố giao triển khai 43 công trình, bao gồm 13 công trình trường học, 19 công trình giao thông và 11 công trình xây dựng thuộc lĩnh vực khác. Trong đó, 29 công trình chuyển tiếp và 14 công trình khởi công mới với tổng kế hoạch vốn trên 535,4 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm, Ban Quản lý đã tập trung chỉ đạo các đơn vị huy động máy móc, phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các công trình trọng điểm như: đường Nguyễn Văn Linh, cổng vào Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ, đường Quyết Tiến...

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học không vướng mặt bằng nhằm kịp thời bàn giao cho các đơn vị để phục vụ cho năm học mới 2025-2026.

Cũng theo ông Nhất, việc chưa có vị trí mỏ đất san lấp và vị trí quy hoạch chỗ đổ thải đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công các dự án, nhất là công trình đường giao thông.

Mặt khác, một số công trình còn gặp vướng mắc về mặt bằng khiến tiến độ triển khai chưa đạt như kỳ vọng. Đối với các công trình trọng điểm có thiết kế 2 bước, quá trình triển khai cần lấy ý kiến của các sở, ngành nên kéo dài về thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án.

Theo đó, UBND TP. Pleiku đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu xử lý dứt điểm các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

null