Phú Yên: Nhiều khu" đất vàng" ven biển trong tình trạng hoang hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm do khiếu kiện hoặc nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết đã khiến cho những khu “đất vàng” ven biển Tuy Hòa trở nên hoang hóa, mất mỹ quan đô thị.
 
Dự án Khu resort Thuận Thảo bị bỏ hoang do liên quan đến khiếu kiện. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN
Dự án Khu resort Thuận Thảo bị bỏ hoang do liên quan đến khiếu kiện. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN
Nhiều dự án ven biển dọc đường Độc Lập (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đang bị chậm tiến độ, kéo dài hàng chục năm.
Khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên có quyết định thu hồi đất thì doanh nghiệp khởi kiện nên phải chờ các hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã có đầy đủ thủ tục pháp lý nhưng tiến độ thực hiện dự án vẫn còn chậm.
Thực hiện Kết luận số 54-KL/TU ngày 20/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã thực hiện thu hồi đất đối với một số dự án ven biển đường Độc Lập, thành phố Tuy Hòa.
Sau khi có quyết định thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, một số nhà đầu tư đã khởi kiện ra Tòa án. Điều này khiến cho các dự án này vốn dĩ đã chậm tiến độ nay còn có thể chậm hơn nữa.
“Dự án Khu resort Thuận Thảo” được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho phép Công ty cổ phần Thuận Thảo lập thủ tục đầu tư với tổng diện tích đất hơn 9,31ha. Thời gian thực hiện hoàn thành dự án đến tháng 12/2015.
Trong quá trình thực hiện, công ty này chỉ tiến hành đầu tư đưa vào hoạt động khu II diện tích hơn 1,3ha nên diện tích còn lại bị thu hồi và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên quản lý.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên có quyết định thu hồi một phần diện tích đất của dự án (7,94ha/9,31ha), nhà đầu tư khiếu kiện.
Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên xử phúc thẩm chấp thuận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Thuận Thảo.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã có Văn bản số 2655/UBND-NC ngày 02/6/2022 gửi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
Hay như “Dự án Làng chuyên gia, khu nghỉ dưỡng cao cấp Seaside” do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Biển Xanh lập thủ tục đầu tư đang phải chờ hướng dẫn các thủ tục để tiếp tục thực hiện vì liên quan đến khiếu kiện.
Dự án này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 16/7/2009, với diện tích đất sử dụng dự kiến hơn 6,59ha; tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng; tiến độ thực hiện là 36 tháng kể từ tháng 7/2009 đến tháng 7/2012.
Ông Đặng Ngọc Anh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cho biết thời hạn thuê đất để thực hiện dự án này đến ngày 31/3/2060; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.
Do nhà đầu tư chậm tiến độ thực hiện dự án nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số: 417/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 thu hồi đất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên quản lý khai thác.
 
Một khu
Một khu "đất vàng" dọc đường Độc Lập (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) chưa được đầu tư dự án. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN
Nhà đầu tư đã khởi kiện quyết định hành chính và được Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phán quyết hủy các văn bản hành chính của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên để cho nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án tại Bản án số 01/2019/HC-PT ngày 26/12/2019.
Do đây là bản án đã có hiệu lực pháp luật nên các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ đang phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
Tương tự, nhiều dự án đấu giá đất xong vẫn "im lìm" chưa thực hiện dự án. Dọc tuyến đường Độc Lập, thành phố Tuy Hòa còn hai dự án khác đã hoàn thành việc đấu giá đất nhưng nhà đầu tư chưa hoàn thành việc xây dựng. Nếu các dự án này tiếp tục chậm tiến độ, Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định.
"Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Condotel Resort ven biển thành phố Tuy Hòa" được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên công nhận trúng đấu giá cho Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
Diện tích thực hiện dự án là hơn 9,3ha; thời hạn sử dụng đất đến ngày 29/8/2069; nguồn gốc sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả liền một lần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với số tiền 651 tỷ đồng.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, tiến độ đưa đất vào sử dụng và xây dựng hoàn thành dự án này dự kiến là tháng 4/2024. Đến thời điểm hiện nay, nhà đầu tư chưa xây dựng hoàn thành dự án theo tiến độ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, khi hết thời hạn nêu trên mà chưa đưa đất vào sử dụng và xây dựng hoàn thành dự án thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định.
Do chưa thực hiện đúng tiến độ, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đã phải lập thủ tục gia hạn và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng để tiếp tục thực hiện dự án tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 08/4/2022.
Dự án khu đất ký hiệu B1 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên công nhận trúng đấu giá cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường với diện tích hơn 5ha; số tiền trúng đấu giá là 433 tỷ đồng.
Tiến độ thực hiện dự án là 24 tháng kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa. Theo báo cáo của nhà đầu tư, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tiến độ triển khai dự án bị ảnh hưởng. Nhà đầu tư đang xem xét đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch để tăng hiệu quả đầu tư dự án.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên Đặng Ngọc Anh cho biết Nhà nước đã bàn giao đất trên thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhà đầu tư.
Đến thời điểm hiện nay, nhà đầu tư chưa xây dựng hoàn thành dự án theo tiến độ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra việc sử dụng đất các dự án chậm tiến độ; trong đó có kiểm tra dự án thực hiện tại Khu đất B1 vào tháng 11/2022.
Tuyến đường Độc Lập (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) có vị trí dọc tuyến ven biển với nhiều tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, đô thị thương mại...
Những dự án đầu tư ở các vị trí đất này được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo mới cho thành phố Tuy Hòa và trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Yên.
Việc các dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm khiến cho những khu đất vốn được cho là “đất vàng” lại trở nên hoang hóa, mất mỹ quan đô thị.
Theo Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Theo Nghị định 226 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định của luật Đất đai, từ ngày 15.8, hộ gia đình, cá nhân sẽ được ghi nợ toàn bộ số tiền sử dụng đất tại thời điểm cấp sổ hồng lần đầu. Quy định này được cho sẽ tạo nhiều cơ hội cho người dân khi đăng ký cấp sổ.

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

null