Phú Yên: Dành hơn 20,4ha xây dựng hồ điều hòa và hạ tầng xung quanh TP. Tuy Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hồ điều hòa Hồ Sơn và hạ tầng xung quanh là một trong những công trình công cộng tỉnh Phú Yên quyết tâm đầu tư tạo ra không gian mở, xanh, tạo nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định về việc giao đất để thực hiện dự án: Hồ điều hòa Hồ Sơn và hạ tầng xung quanh, thành phố Tuy Hòa giai đoạn 1.

Vị trí đất được giao thuộc phường 5 và phường 9 TP Tuy Hòa. Vị trí danh giới khu đất được xác định theo hai mảnh trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính do CÔng ty TNHH Tư vấn Thiết kế D-R-B lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 21/09/2020 và ngày 22/09/2021. Quyết định cũng nêu rõ thời gian thực hiện giao đất đến hết năm 2021.

 

Phần diện tích (phía đất ruộng) là vị trí khu vực hồ điều hòa Hồ Sơn và hạ tầng xung quanh TP Tuy Hòa
Phần diện tích (phía đất ruộng) là vị trí khu vực hồ điều hòa Hồ Sơn và hạ tầng xung quanh TP Tuy Hòa.



Được biết, hiện phần diện tích tiến hành xây dựng công trình này đã thực hiện xong phần thu hồi, bồi thường và hỗ trợ tái định cư theo báo cáo của UBND TP Tuy Hòa và Sở Tài nguyên-Môi trường Phú Yên.

Dự án được giao đất cho Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Phú Yên thực hiện các thủ tục triển khai. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Phú Yên thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định pháp luật; Có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài chính để kê khai và nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với diện tích đất chuyên trồng lúa sang phi nông nghiệp (khoảng 20,1ha bao gồm đất trồng lúa nước do UBND phường 9 quản lý (hơn 3.218,3m2) và đất trồng lúa nước của các hộ dân (hơn 211.894,9m2 ) theo quy định.

Sau khi hoàn thành xong công trình, Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, mặt bằng các khu đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên, bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan chức năng quản lý theo quy định pháp luật.

https://baodautu.vn/batdongsan/phu-yen-danh-hon-204ha-xay-dung-ho-dieu-hoa-va-ha-tang-xung-quanh-tp-tuy-hoa-d153695.html
 

Theo Hà Minh (baodautu)

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null