Phụ nữ Ia Pa chung sức vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vận động hội viên, phụ nữ ra sức thi đua giữ gìn vệ sinh môi trường và phát triển sản xuất kinh doanh. Từ các phong trào, vai trò chủ động của chị em được phát huy, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới.
Sạch đẹp từ nhà ra ngõ
Xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó đạt trong xây dựng nông thôn mới nên các cấp Hội Phụ nữ ở Ia Pa đẩy mạnh các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Hàng rào xanh, con đường hoa”, “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu”…
Trong năm 2020, các cấp Hội đã trồng mới 25 con đường hoa với chiều dài gần 11 km, 7 hàng rào xanh với chiều dài 4,5 km, tham gia 30 ngày công làm đường bê tông với chiều dài 320 m tại xã Pờ Tó, đào 600 hố rác, di dời 295 chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở, vận động chị em xây dựng 428 nhà tiêu hợp vệ sinh… Qua đó, toàn huyện có 249 hộ đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”.
Phụ nữ xã Chư Mố chăm sóc con đường hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Vũ Chi
Phụ nữ xã Chư Mố chăm sóc con đường hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Vũ Chi
Ia Ma Rơn là xã duy nhất của huyện Ia Pa về đích nông thôn mới năm 2020. Chủ tịch Hội LHPN xã Vương Thị Thảo cho biết: Ban Chấp hành Hội LHPN xã tiến hành rà soát để có kế hoạch hỗ trợ hội viên đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”. Năm 2020, Hội đã vận động gần 100 hộ di dời chuồng trại ra xa nhà ở, 81 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, trồng 100 cây hoa giấy và 100 cây hoa chuông vàng tại buôn H’Lil 1. Với các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chị em vận động quyên góp, giúp đỡ ngày công. 
Chị Ksor H’Lanh (buôn H’Lil 1, xã Ia Ma Rơn) vui mừng cho biết: “Từ khi Hội LHPN xã triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Hàng rào xanh, con đường hoa”, chị em có ý thức hơn trong việc vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, bỏ rác đúng nơi quy định… Nhờ vậy, buôn làng sạch sẽ, trẻ em thoải mái chơi đùa. Chị em đều cố gắng chăm sóc hàng hoa giấy và hoa chuông vàng do Hội hỗ trợ để chúng làm cho buôn làng thêm đẹp”.
“Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”
Bên cạnh đảm bảo vệ sinh môi trường, các cấp Hội Phụ nữ ở huyện Ia Pa còn thực hiện nhiều hoạt động giúp chị em vươn lên làm chủ kinh tế, thoát nghèo. Hàng năm, Hội rà soát, phân loại đối tượng phụ nữ nghèo để có biện pháp hỗ trợ cụ thể như: cho vay vốn, giúp cây-con giống, ngày công lao động, giới thiệu việc làm, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tiết kiệm chi tiêu…
Bên cạnh đó, từ nguồn Quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo”, các cấp Hội đã vận động gần 200 triệu đồng hỗ trợ 120 hội viên, phụ nữ nghèo, bị bệnh nặng vượt qua khó khăn trước mắt. Thành lập 4 “Tủ chia sẻ” tại các xã: Pờ Tó, Ia Ma Rơn, Chư Mố, Ia Kdăm hỗ trợ hàng ngàn bộ quần áo, nhu yếu phẩm, sách vở... cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, Hội đã vận động ủng hộ hơn 1 tấn gạo, 500 bộ quần áo và nhu yếu phẩm giúp bà con làng Blôm (xã Kim Tân) yên tâm định cư lúc mới di dời nhà cửa đến nơi ở mới.
Cùng với đó, Hội phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân vốn cho hội viên vay để phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện nay, tổng dư nợ do Hội quản lý là 111 tỷ đồng với 3.438 hộ vay. Hội còn phối hợp với UBND các xã ra mắt 7 nông hội với 125 hội viên. Duy trì các câu lạc bộ “Tiết kiệm 5 đến 10 triệu đồng”, góp vốn xoay vòng ở cơ sở để giúp đỡ chị em thiếu vốn sản xuất. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, toàn huyện có 327 hộ hội viên thoát nghèo, giảm số hộ hội viên nghèo toàn huyện xuống còn 427 hộ.
Đông đảo chị em tham quan, mua sắm tại Phiên chợ nông sản an toàn do Hội LHPN huyện tổ chức . Ảnh.Vũ Chi
Đông đảo chị em tham quan, mua sắm tại Phiên chợ nông sản an toàn do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức. Ảnh: Vũ Chi
Chị Đinh H’Loan được chị Đoàn Thị Hè (cùng thôn 3, xã Pờ Tó) giúp vay vốn không tính lãi để tăng gia sản xuất. Năm 2017, chị H’Loan đã thoát nghèo.
“Mình được chị Hè cho vay không tính lãi 10 triệu đồng để chăn nuôi bò. Ngoài ra, chị Hè còn hướng dẫn cách tiết kiệm mỗi ngày 5 đến 10 ngàn đồng, vợ chồng mình đã biết dành dụm, cuối năm có vốn để phát triển chăn nuôi; đến giờ đã mua được đất sản xuất. Mình cũng học được cách trồng rau tại nhà để cải thiện bữa ăn gia đình. Hiện tại, cuộc sống đầy đủ hơn, mình quay lại giúp đỡ, hướng dẫn các chị em khác trong thôn cùng thoát nghèo”-chị H’Loan chia sẻ.
Trao đổi với P.V, bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Ia Pa-cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, tăng cường “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, vận động chị em nâng cao vai trò trong sản xuất gắn với bảo vệ môi trường thông qua các câu lạc bộ “Nói không với rau 2 luống, heo 2 chuồng”… Qua đó, phát huy tối đa vai trò của phụ nữ cũng như tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Gia Lai: Triển lãm tài liệu lưu trữ kết hợp trao trả hồ sơ cán bộ đi B từ ngày 17 đến 30-4

Gia Lai: Triển lãm tài liệu lưu trữ kết hợp trao trả hồ sơ cán bộ đi B từ ngày 17 đến 30-4

(GLO)- Ngày 26-3, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ kết hợp trao trả hồ sơ cán bộ đi B nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) với chủ đề “50 năm độc lập, thống nhất đất nước: Trỗi dậy miền đất Bazan”.

Việt Nam đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á về mức độ an toàn với 59,2 điểm. Ảnh: Phương Vi

Việt Nam xếp thứ 4 Đông Nam Á về mức độ an toàn

(GLO)- Trang web Numbeo-một trang web chuyên thống kê về chỉ số mức sống tại các thành phố và quốc gia vừa công bố danh sách các quốc gia an toàn nhất thế giới. Trong đó, xếp theo khu vực, Việt Nam đứng thứ 4 Đông Nam Á với 59,2 điểm.

Xã anh hùng vươn mình phát triển

Xã anh hùng vươn mình phát triển

(GLO)- Những ngày tháng 3 lịch sử, chúng tôi về thăm lại xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Vùng đất anh hùng năm xưa giờ đây đã “thay da đổi thịt” với những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, điện-đường-trường-trạm kiên cố, đời sống người dân khởi sắc từng ngày.

Gương sáng làng Nang

Ông Rơ Châm Thơnh - Gương sáng làng Nang

(GLO)- Ông Rơ Châm Thơnh (SN 1966, làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) rất được dân làng kính trọng, quý mến. Không chỉ có công trong việc xây dựng khối đoàn kết ở khu dân cư, ông Thơnh còn là tấm gương sáng về phát triển kinh tế tại địa phương.