Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra một số dự án trọng điểm đang gặp vướng mắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục chương trình công tác tại các địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai, ngày 20-7, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế tại một số dự án đang gặp vướng mắc, chậm tiến độ triển khai.

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra hiện trường Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, nằm trên địa bàn phường Hội Phú và Diên Hồng. Đây là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025, gồm hai dự án thành phần. Dự án đường Nguyễn Văn Linh có tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2025. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.
Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, đến nay dự án đang bị chậm tiến độ do gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Hiện mới chỉ có 473 hộ dân với 753 thửa đất trong diện phải thu hồi đồng ý với phương án bồi thường; còn lại 280 thửa đất, người dân chưa đồng ý với phương án bồi thường.

nvl.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra hiện trường tại Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Vũ Thảo

Hiện dự án đang gặp một số khó khăn, cụ thể: Mới chỉ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ được 16 đợt với 455/753 thửa đất, tổng kinh phí hơn 895 tỷ đồng. Còn lại 298 thửa đất với giá trị bồi thường, hỗ trợ dự kiến hơn 593 tỷ đồng vẫn chưa được phê duyệt phương án và chưa xác định được nguồn vốn để thực hiện. Đối với Dự án đường Nguyễn Văn Linh được đầu tư từ nguồn vốn Trung ương, có tổng cộng 313 hộ dân bị ảnh hưởng do có đất nằm trong phạm vi thi công. Trong số này, mới có 201 hộ đồng ý với phương án bồi thường, còn 112 hộ chưa đồng thuận, phần lớn cho rằng mức giá bồi thường còn thấp.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị: Đối với các hộ dân đã đồng ý với phương án bồi thường, cần khẩn trương bố trí vốn để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, nhằm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án. Trường hợp cần thiết, có thể xem xét ứng trước nguồn ngân sách của tỉnh để kịp thời hỗ trợ người dân.

3.jpg
Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (nằm trên địa bàn phường Hội Phú và Diên Hồng) là dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Vũ Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị công tác bồi thường, hỗ trợ cần được xem xét trên tinh thần áp dụng các chính sách có lợi nhất cho người dân, đảm bảo tạo được sự đồng thuận cao thì mới triển khai thực hiện. Nếu cần thiết, UBND tỉnh sẽ đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù đối với dự án này. Riêng đối với giá đất tái định cư, cần bảo đảm mức giá phù hợp, không được quá cao so với giá bồi thường đất ban đầu; người dân phải được quyền lựa chọn vị trí tái định cư phù hợp với nhu cầu và mong muốn, kể cả ở các khu vực khác nhau.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh và UBND các phường nơi dự án đi qua cần phối hợp chặt chẽ, rà soát lại toàn bộ hồ sơ của dự án, đề xuất các chính sách cần thiết và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu trong năm 2025 phải thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn đầu tư của Trung ương, bởi đây là năm cuối cùng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 - 2025.

duong-tranh.jpg
Đoàn kiểm tra tại Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19).
Ảnh: RPiên

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19). Đây là dự án trọng điểm, kết nối liên vùng có tổng mức đầu tư 1.325 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương cấp 900 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 425 tỷ đồng, quy mô tổng chiều dài toàn tuyến là 15,14 km. Dự án khởi công tháng 12-2022 và dự kiến hoàn thành tháng 12-2025.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án hiện đang bị chậm do gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và thiếu nguồn đất san lấp phục vụ thi công. Sau khi nghe báo cáo về tiến độ thực hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu UBND xã Biển Hồ khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với đoạn tuyến dài 0,4 km thuộc địa bàn xã để bàn giao mặt bằng triển khai thi công. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, bố trí nguồn đất đắp phục vụ dự án, nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch được giao.

Có thể bạn quan tâm

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tổ về dự án Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 31-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

null