TP. Pleiku: Đối thoại với 4 hộ dân thuộc diện thu hồi đất Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-5, Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP. Pleiku đã tổ chức buổi làm việc, đối thoại và vận động 4 hộ dân thuộc xã Biển Hồ chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để triển khai Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh quốc lộ 19).

Buổi đối thoại do ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Trưởng ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố chủ trì.

Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông có chiều dài hơn 4,54 km, đi qua địa bàn TP. Pleiku với tổng diện tích đất thu hồi hơn 164.100 m², ảnh hưởng đến 173 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức tại 2 xã An Phú và Biển Hồ. Tính đến nay, đã có 169 hộ và 3 tổ chức được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 158,19 tỷ đồng. Trong đó, 165 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, giúp địa phương bàn giao 4,53 km cho đơn vị thi công.

anh-1.jpg
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Bá Bính

Tuy nhiên, vẫn còn 4 hộ dân tại xã Biển Hồ chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án. Nhằm tháo gỡ vướng mắc, Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP. Pleiku đã tổ chức buổi đối thoại để lắng nghe ý kiến, giải thích chính sách và vận động các hộ dân phối hợp thực hiện.

Các hộ được mời làm việc gồm: ông Phan Công Trình, ông Võ Tường, ông Cao Tấn Thành (cùng trú tại thôn Tiên Sơn 1) và ông Đặng Công Danh (trú tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ). Đây là những trường hợp đến nay vẫn chưa thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng dù đã được phê duyệt phương án theo quy định.

Cụ thể: Hộ ông Phan Công Trình bị thu hồi 296,8 m² (gồm 50 m² đất ở và 246,8 m² đất trồng cây lâu năm), được bồi thường, hỗ trợ hơn 1,4 tỷ đồng. Hộ ông Võ Tường bị thu hồi 244,1 m² (gồm 50 m² đất ở và 194,1 m² đất trồng cây lâu năm), được hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng. Hộ ông Cao Tấn Thành bị thu hồi 1.096,1 m² (gồm 100 m² đất ở và 996,1 m² đất trồng cây lâu năm), được phê duyệt hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng. Hộ ông Đặng Công Danh bị thu hồi 396 m² đất trồng cây lâu năm, được hỗ trợ hơn 688 triệu đồng.

anh-3.jpg
Ông Phan Công Trình (thôn Tiên Sơn 1) đại điện hộ dân phát biểu ý kiến kiến nghị một số vấn đề liên quan. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi đối thoại, các cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin chi tiết, giải thích rõ các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Tuy nhiên, cả 4 hộ dân vẫn chưa đồng thuận với phương án được đưa ra.

Trước tình hình đó, cuộc họp đã thống nhất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku tham mưu, hoàn thiện hồ sơ để lập phương án cưỡng chế thu hồi đất, trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

Dự kiến, phương án cưỡng chế sẽ được phê duyệt trước ngày 30-5-2025 và tổ chức cưỡng chế vào ngày 5-6-2025.

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng về tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

null