CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG, NÂNG CẤP ÐƯỜNG TRỤC XÃ PHƯỚC MỸ (TP QUY NHƠN):

Nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhằm sớm hoàn thành công trình mở rộng, nâng cấp đường trục xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn), Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố đang tích cực phối hợp với UBND xã Phước Mỹ tháo gỡ khó khăn, nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuyến đường trục xã Phước Mỹ (đoạn từ cây xăng Hiệp Hòa đến cổng chào thôn Thanh Long) dài 3,3 km; tổng vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng hơn 162 tỷ đồng do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Trong đó, đoạn từ cây xăng Hiệp Hòa đến đường vào Khu công nghiệp Long Mỹ được nâng cấp, mở rộng nền đường lên 27 m; đoạn từ đường vào Khu công nghiệp Long Mỹ đến cống Ông Hoàng được nâng cấp, mở rộng lên 19 m.

Các hộ dân bị ảnh hưởng đang tập trung tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Ảnh: N.H

Các hộ dân bị ảnh hưởng đang tập trung tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Ảnh: N.H

Công trình được khởi công từ tháng 10.2023. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, tiến độ thi công công trình bị chậm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương. Trước tình hình này, từ đầu năm 2025 đến nay, UBND TP Quy Nhơn đã liên tục chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư, UBND xã Phước Mỹ phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đồng thời đôn đốc các đơn vị thi công tích cực đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình.

Theo ông Cao Minh Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thời gian qua gặp khó khăn, vướng mắc, tiến độ thực hiện không đảm bảo. Nguyên nhân là do xã Phước Mỹ trước đây từ huyện Tuy Phước chuyển về TP Quy Nhơn, công tác quản lý bản đồ không chặt chẽ, không nhất quán giữa tờ bản đồ năm 1999 và năm 2001; các tờ bản đồ bị chồng lấn, việc xác định nguồn gốc đất rất khó. Bên cạnh đó, một số hộ dân còn chưa đồng thuận với giá đền bù đất đai, vật kiến trúc nên phải tập trung giải quyết.

“Đến nay, trong tổng số 175 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng mặt bằng thi công công trình, đã có 164 trường hợp nhận tiền đền bù và tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc. Với 11 hộ còn lại, UBND xã đang tổ chức đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận. Dự kiến trong tháng 6 này sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ công trình”, ông Thi cho hay.

Ông Phan Khắc Duy, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố, cho hay cùng với việc phối hợp thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đơn vị đang tập trung đôn đốc các nhà thầu tăng cường thêm phương tiện, máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công công trình tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng sạch. Thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn thi công, thường xuyên tưới nước nền đường để giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại công trình, tránh gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, tiến độ thi công công trình mở rộng, nâng cấp đường trục xã Long Mỹ thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, các đơn vị thi công đã tiến hành lắp đặt hệ thống cống thoát nước mưa dọc theo tuyến đường với chiều dài 1.579 m/4.024 m. Thi công hoàn thành 163/358 hố ga, hố thu nước mặt đường; đổ bê tông phần mở rộng nền đường bên trái tuyến 1.966 m/3.200 m; đổ bê tông phần mở rộng đường bên phải tuyến 863 m/3.200 m. Hoàn thành lát gạch block vỉa hè đoạn đường trước UBND xã và CA xã Phước Mỹ…

“Trong thời gian đến, Ban sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để sớm hoàn thành bàn giao công trình, đảm bảo nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, phục vụ phát triển KT-XH tại địa phương”, ông Duy cho biết.

N.HÂN 

Có thể bạn quan tâm

Người dân gửi thư cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Người dân gửi thư cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Ngày 8-11, ông Mai Tiến Dũng (46 tuổi, trú tại phường Bình Định) đã gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh đã kịp thời cứu cha mẹ của ông (đều đã trên 70 tuổi) ra khỏi căn nhà bị sập do cơn bão số 13.

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 6-11, được sự ủy quyền của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), đại diện Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã trao 20 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân Nay Hil (ở làng Kênh Hmek, xã Ia Le). Đây là trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp, không có thẻ BHYT, gia đình khó khăn.

Một cơ sở mua gom, tập kết, sơ chế phế liệu tại xóm Thái gây ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân. Ảnh: C.L

Nguy cơ ô nhiễm, mất an toàn từ những “xóm phế liệu” ở Phù Cát

(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) thu mua, tập kết, sơ chế phế liệu ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông (ATGT). Dù người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến chính quyền, cơ quan chức năng nhưng tình trạng này vẫn kéo dài.

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

(GLO)- Sở Nội vụ Gia Lai vừa có Công văn về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới đối với bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định-Công ty cổ phần.

null