Phép tính của ông Park

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Park Hang-seo hối hả sang Thái Lan dự khán trận giữa chủ nhà và Malaysia tại King’s Cup, rồi tất bật trở về TP.HCM để cùng các cộng sự tính toán chiến thuật cho tuyển Việt Nam trận đấu cuối cùng gặp Ấn Độ ở giải giao hữu.

Chờ thuốc thử xứng tầm

HLV Phạm Minh Đức bình luận: “Chúng ta đã thắng đậm đội Singapore ở trận đấu đầu tiên của giải giao hữu tam hùng nhưng cá nhân tôi chỉ mới hài lòng về tỷ số. Vài cá nhân đã tỏa sáng, song cũng chưa thể kết luận được sức mạnh thực sự của đội tuyển Việt Nam bởi đối thủ khá yếu. Hầu như họ không tạo được áp lực nào đáng kể nên hệ thống phòng ngự của chúng ta chưa được thử thách thật sự.


 

Quang Hải (19) tập luyện tích cực, chờ ra sân gặp tuyển Ấn Độ. Ảnh: Khả Hòa
Quang Hải (19) tập luyện tích cực, chờ ra sân gặp tuyển Ấn Độ. Ảnh: Khả Hòa


Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng việc thử nghiệm nhiều gương mặt mới và những cầu thủ vốn chỉ đóng vai trò “kép phụ” khi lên tuyển là nước đi khá khôn ngoan của ông Park. Đối phương có trình độ vừa phải nên các miếng ghép của đội tuyển dễ dàng hơn trong việc thể hiện bản thân, tâm lý được kích thích và sự hưng phấn là điều rất cần cho các cầu thủ trong hành trình hướng đến AFF Cup vào cuối năm. Ý đồ dụng quân của thầy Park đã được đền đáp xứng đáng khi chúng ta không sử dụng hết nhân sự mạnh nhất mà vẫn thắng, tạo tiền đề cho trận gặp Ấn Độ. Chúng ta chưa biết rõ hình hài, diện mạo của đội Ấn Độ nhưng tôi nghĩ rằng, đối thủ tiếp theo tại giải giao hữu có thể sẽ mạnh hơn đội Singapore. Muốn đánh giá chính xác hơn tiềm lực của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này, có lẽ phải chờ đợi cuộc đối đầu với liều thuốc thử đến từ Nam Á, đang đứng thứ 107 trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện, tuyển Việt Nam đang đứng trên họ (thứ 97) nhưng tôi dự báo đây sẽ là đội bóng có nền tảng thể lực tốt và các cầu thủ Việt Nam sẽ được va chạm với một đối thủ khá khó chịu. Thế nên trận đấu sẽ hứa hẹn nhiều thú vị”.

Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Đặng Phương Nam bày tỏ: "Chúng ta thấy rõ ràng HLV Park Hang-seo đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng trận đấu. Ở giải giao hữu, ông muốn dành trận đầu để thử nghiệm và sẽ lắp ráp đội hình chính ở trận thứ 2 gặp tuyển Ấn Độ. Đó là tính toán hợp lý, vì Ấn Độ được đánh giá cao hơn và không phải đối thủ trực tiếp của chúng ta tại AFF Cup 2022 như Singapore. Tuyển Singapore ở trận đấu ngày 21.9 cũng tỏ ra rất thực dụng, khi giấu bài triệt để, tập trung nghiên cứu nhịp độ thi đấu của chúng ta hòng chuẩn bị cho trận gặp nhau tại bảng B AFF Cup 2022 ngày 30.12. Trong trận đấu này, có thể thấy hàng tiền vệ tuyển Việt Nam vì không có Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức nên khâu kiểm soát bóng vẫn chưa mượt mà, chuyển trạng thái chưa thật xuất sắc. Trước đối thủ không quá thiết tha, chủ động nhường sân thì chiến thắng 4-0 không nói lên nhiều điều. Muốn kiểm tra chuyên môn sẽ cần thuốc thử xứng tầm nên ông Park nhắm đến là trận gặp Ấn Độ lúc 19 giờ ngày 27.9".

Quang Hải chỉ đá 60 phút ?

Đến lúc này, tương lai của Quang Hải ở AFF Cup 2022 vẫn là dấu hỏi. Việc ông Park giao trách nhiệm Quang Hải thuyết phục Pau FC để CLB này đồng ý cho Hải về đá AFF Cup, chứng tỏ nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không thể chắc chắn điều gì. Vậy liệu Hải sẽ được đá chính hay chỉ vào sân từ ghế dự bị trận gặp Ấn Độ là điều mà khán giả hâm mộ đang rất tò mò.

HLV Phạm Minh Đức nhận định: “Nếu như không gặp vấn đề gì về sức khỏe, chắc chắn Quang Hải sẽ được ra sân. Một điều không phải bàn cãi là tất cả chúng ta đang chờ đợi những bước chân đầu tiên của Quang Hải chạy trên sân cỏ Việt Nam, sau gần 3 tháng sang Pháp. Dù ít được thi đấu ở sân chơi hoàn toàn mới nhưng rõ ràng môi trường tại Pau FC sẽ giúp Hải bản lĩnh hơn, cứng cỏi hơn và có thể trình độ được nâng lên cao hơn. Chúng ta chưa nên bàn đến AFF Cup có Hải hay không nhưng việc Hải được đá trận gặp Ấn Độ vào ngày 27.9 gần như là chắc chắn”.

Bình luận viên Đặng Phương Nam nói: "Ông Park đã thử cho tuyển Việt Nam đá không có Quang Hải trước Singapore. Tôi tin rằng ông Park sẽ sử dụng Quang Hải và anh là một mắt xích quan trọng trong đội hình tuyển Việt Nam trước Ấn Độ. Bản thân tiền vệ này cũng cần tìm lại cảm giác chơi bóng sau một thời gian ít thi đấu ở môi trường mới tại Pau FC. Ở trận giao hữu với Afghanistan, Quang Hải đã chơi trọn vẹn 90 phút để tích lũy thể lực trước khi sang Pháp. Còn lần này, có thể ông Park sẽ chỉ sử dụng anh tầm 60 phút vì còn cả chặng đường dài bay trở lại Pháp, tập cùng Pau FC. Thêm nữa, tuyển Việt Nam cũng cần tập quen với việc không có Quang Hải trong 30 phút cuối, ở trận giao hữu quan trọng với "quân xanh" chất lượng tương đương như Ấn Độ. Trận rồi, tuyển Việt Nam đá với sơ đồ 3-5-2 và biết đâu tùy theo từng thời điểm trên sân và có hoặc không có Quang Hải, đội bóng sẽ chuyển sang biến thể 3-4-1-2 hay 3-4-3. Đã lâu rồi, tuyển Việt Nam không đá sơ đồ 3-4-3 và hãy chờ xem liệu sắp tới ông Park sẽ có những biến tấu nào liên quan bài toán mang tên Quang Hải hay không".

Theo Tiểu Bảo-Nhật Duy (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm