Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ, quản lý chủ quyền biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành năm 2022 sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ, quản lý chủ quyền biên giới quốc gia và nhiệm vụ công tác biên phòng.

Lãnh đạo đồn biên phòng Bến Phố kiểm tra chốt phòng chống dịch trên địa bàn xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng (Long An). Ảnh: Thanh Bình-TTXVN
Lãnh đạo đồn biên phòng Bến Phố kiểm tra chốt phòng chống dịch trên địa bàn xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng (Long An). Ảnh: Thanh Bình-TTXVN


Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ, quản lý chủ quyền biên giới quốc gia.

Đó là khẳng định của Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021.

- Năm 2020 được xem là một năm khá đặc biệt với lực lượng Bộ đội Biên phòng. Vậy theo Thiếu tướng, đâu là dấu ấn của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong năm này?

Thiếu tướng Lê Văn Phúc: Năm 2020, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo toàn lực lượng tập trung đạt được một số thành tích đáng chú ý. Tuy nhiên, tôi cho rằng dấu ấn lớn nhất của Bộ đội Biên phòng trong năm 2020 là việc tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế liên quan đến nhiệm vụ biên phòng.

Chúng tôi đã xây dựng và hoàn thành một dự án luật, một nghị định, một thông tư và đặc biệt là Luật Biên phòng Việt Nam đã được Kỳ họp thứ X, Quốc hội Khóa XIV thông qua với số phiếu ủng hộ rất cao.

Việc ngăn chặn đại dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới được Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt, góp phần để Việt Nam là một trong những nước thành công nhất trong ngăn chặn đại dịch.

Năm 2020, lực lượng đã phá hơn 11.000 vụ án với trên 4000 đối tượng bị bắt giữ, trong đó riêng ma túy, đã bắt giữ trên 30 tấn ma túy và phát hiện, bắt giữ và ngăn chặn trên 37.000 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đây là một số rất lớn để ngăn chặn làn sóng xuất, nhập cảnh trái phép.

Chúng tôi cũng duy trì công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức nắm tình hình, tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời các diễn biến, tình hình xảy ra trên các tuyến biên giới.

Làm tốt công tác giữ vững an ninh, chủ quyền, an ninh biên giới, góp phần giữ ổn định và thực hiện các nhiệm vụ công tác quy hoạch và tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tôi cho rằng đó là những thành công rất lớn mà Bộ đội Biên phòng đạt được trong năm 2020.

- Tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của chủng mới. Là lá chắn vững chắc trên tuyến đầu biên giới, lực lượng Biên phòng đang thực hiện những biện pháp gì để ngăn chặn, không cho đại dịch lây lan vào nội địa, thưa ông?

Thiếu tướng Lê Văn Phúc: Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Hiện nay, chủng mới đã lan rộng ở nhiều tỉnh nước ta, làm ảnh hưởng, xáo trộn an ninh và gây ra sự lo lắng đối với người dân trong cả nước, nhất là trong bối cảnh bước vào giai đoạn đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo các cấp, ngay từ đầu năm 2020 và trong giai đoạn hiện nay, Bộ đội Biên phòng đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19.

Toàn bộ lực lượng Biên phòng đã được lệnh ở lại đơn vị trong dịp Tết, đồng thời duy trì nghiêm 1.608 tổ chốt với trên 10.000 cán bộ, chiến sỹ cùng phối hợp với các lực lượng khác chốt chặn trên tuyến biên giới.


 

Cán bộ chiến sỹ chốt kiểm soát, phòng chống COVID-19 số 6 - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra, kiểm soát địa bàn. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Cán bộ chiến sỹ chốt kiểm soát, phòng chống COVID-19 số 6 - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra, kiểm soát địa bàn. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)


Chúng tôi đã điều động thêm 550 cán bộ, chiến sỹ của Học viện Biên phòng và lực lượng một số tỉnh lên tăng cường tuyến như Lạng Sơn, Cao Bằng, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh.

Biên phòng tuyến biển cũng lên tăng cường cho tuyến biên giới với tổng số trên 1000 cán bộ, chiến sỹ. Chúng tôi phối hợp với các địa phương hình thành các tuyến để ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép với phương châm là rà từng ngõ, gõ từng nhà.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng ở cửa khẩu biên giới tổ chức phân luồng, cách ly theo quy định.

Chỉ riêng trong tháng 1 năm 2021, chúng tôi đã phân luồng trên 17.000 người xuất, nhập cảnh qua biên giới để cách ly theo quy định và tuần tra, bắt giữ, ngăn chặn trên 6.000 người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Bộ đội Biên phòng hướng dẫn và phối hợp với các địa phương hình thành các tuyến để ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

Tôi cho rằng, với sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cấp ngành, các cấp, các lực lượng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chúng ta sẽ ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

- Bộ đội Biên phòng đang phải thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa ngăn chặn đại dịch lại vừa phòng, chống tội phạm từ bên ngoài xâm nhập vào nước ta. Lực lượng có phải chịu áp lực nào không, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Lê Văn Phúc: Tôi cho rằng áp lực lớn nhất với Bộ đội Biên phòng hiện nay trong công tác phòng, chống đại dịch là khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, địa hình biên giới phức tạp.

Bộ đội Biên phòng hiện quản lý hơn 5.000 km đường biên giới đất liền và 3.260 km bờ biển. Cũng bởi điều kiện địa hình rất phức tạp nên việc bám trụ các tổ chốt, triển khai công tác tuần tra, kiểm soát tại tuyến biên giới phía Bắc và tuyến biên giới phía Tây Nam rất khó khăn.

Nếu lực lượng không thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ sẽ là sơ hở rất lớn cho các đối tượng lợi dụng và có nguy cơ lây lan bệnh dịch ra cộng đồng.

Với tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch như hiện nay, việc đảm bảo điều kiện, đời sống vật chất cho lực lượng tại tuyến biên giới vẫn còn khó khăn, nhất là phải đảm bảo cho hơn cán bộ, chiến sỹ công tác tại 1.608 tổ chốt đủ điều kiện an tâm sinh hoạt và hoàn thành nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Một thách thức, khó khăn nữa là giải quyết vấn đề một số điểm chốt, những nơi có nguy cơ cao về xuất, nhập cảnh trái phép.

Chúng tôi phải đồng bộ phối hợp với các địa phương, các hệ thống chính trị tham mưu cho Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các cấp ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, quyết liệt khép chặt tuyến biên giới, không để sơ hở một đường mòn lối mở, không để các đối tượng, đường dây lợi dụng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

- Với việc Quốc hội thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, việc chủ trì phối hợp, quản lý, bảo đảm trật tự, an ninh biên giới, ngăn chặn sự xâm nhập của các loại tội phạm của lực lượng bộ đội biên phòng tới đây sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Thiếu tướng Lê Văn Phúc: Luật Biên phòng Việt Nam được Kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV thông qua có hiệu lực thi hành vào năm 2022. Tôi cho rằng, Luật được thông qua đã đáp ứng mong ước của các thế hệ lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Luật Biên phòng Việt Nam sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong bảo vệ, quản lý chủ quyền biên giới quốc gia và thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng.

Luật Biên phòng Việt Nam sẽ phát huy tốt vai trò chủ trì, nòng cốt, chuyên trách của Bộ đội Biên phòng cũng như phối hợp với các lực lượng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng, đặc biệt là trong công tác quản lý chủ quyền quốc gia ở trên tuyến biên giới do Bộ đội Biên phòng quản lý.

Để thực hiện điều này, Bộ đội Biên phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các lực lượng chuyên trách như Công an, Hải quan, Cảnh sát Biển trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và thực hiện, thực thi nhiệm vụ biên phòng.


 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk không quản ngày, đêm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk không quản ngày, đêm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới. (Ảnh: TTXVN phát)


Bộ đội Biên phòng đã tham mưu Đảng, Nhà nước, Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Nghị quyết số 33-NQ/TW xác định Bộ đội Biên phòng là một quân chủng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại để đáp ứng nhiệm vụ, công tác biên phòng trong thời kỳ mới.

Trong tiến thẳng lên hiện đại có những thành phần như cửa khẩu, trinh sát và phòng, chống ma túy và tội phạm.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng đã thực hiện Đề án xây dựng lực lượng Biên phòng, tinh gọn bộ máy tổ chức, trong đó ưu tiên các đơn vị cơ sở để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trên tuyến đầu.

Tôi cho rằng với những giải pháp cụ thể như thế, Bộ đội Biên phòng sẽ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng và trong Luật Biên phòng Việt Nam.

- Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng.

 

Theo Hạnh Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

null