Phát hiện mới liên quan đến phương pháp điều trị HIV/AIDS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các tế bào myeloid đã góp phần tạo ra một ổ chứa HIV tồn tại lâu dài, theo đó những tế bào này là một mục tiêu quan trọng nhưng bị bỏ qua trong nỗ lực loại bỏ HIV.
Tờ rơi tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại Nam Phi. Ảnh Hoàng Minh/TTXVN

Tờ rơi tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại Nam Phi. Ảnh Hoàng Minh/TTXVN

Theo kết quả một nghiên cứu mới được công bố ngày 27/3 trên tạp chí Nature Microbiology, các tế bào myeloid - một tập hợp con của các tế bào bạch cầu - có thể chứa HIV trong cơ thể những bệnh nhân đã ức chế virus này nhiều năm thông qua các liệu pháp kháng virus.

Nghiên cứu chỉ ra rằng các tế bào myeloid đã góp phần tạo ra một ổ chứa HIV tồn tại lâu dài, theo đó những tế bào này là một mục tiêu quan trọng nhưng bị bỏ qua trong nỗ lực loại bỏ HIV.

Trưởng nhóm nghiên cứu - bà Rebecca Veenhuis, một chuyên gia về phân tử, mầm bệnh sinh vật học và thần kinh học thuộc trường Đại học Y Johns Hopkins (Mỹ) - cho biết: "Phát hiện của chúng tôi thách thức quan điểm phổ biến lâu nay cho rằng bạch cầu đơn nhân tồn tại trong thời gian quá ngắn nên không thể là mục tiêu quan trọng cần nhắm tới trong nỗ lực chữa bệnh."

Theo chuyên gia này, các tế bào myeloid tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng dữ liệu theo dõi cho thấy HIV có thể tồn tại trong các tế bào đơn nhân trong vài năm ở những người sử dụng liệu pháp ức chế virus.

Việc nghiên cứu phát hiện HIV trong các tế bào này sau một thời gian dài như vậy cho thấy "có thứ gì đó đang duy trì các ổ chứa myeloid."

Theo Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH), thuốc kháng virus có hiệu quả trong điều trị HIV theo cơ chế ngăn virus nhân lên và lây nhiễm sang các tế bào mới.

Tuy nhiên, HIV vẫn có thể tồn tại trong các tế bào ở trạng thái tiềm ẩn, tạo ra một ổ chứa virus.

NIH đánh giá việc xác định các ổ chứa HIV là rất quan trọng trong các nỗ lực chữa trị, do HIV tiềm ẩn có thể được kích hoạt lại nếu bệnh nhân ngừng dùng thuốc kháng virus.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên viễn thông hỗ trợ thực hiện xác thực sinh trắc học để không bị gián đoạn liên lạc.

SIM có bị khóa nếu đứng tên người thân?

(GLO)- Tình trạng đăng ký SIM đứng tên hộ người thân, đặc biệt là cha mẹ lớn tuổi ở khu vực nông thôn, vẫn khá phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc duy trì hình thức này có thể trở thành rào cản về pháp lý và công nghệ cho cả người đứng tên lẫn người sử dụng.

Dữ liệu nhịp tim và tiêu hao calo trên đồng hồ thông minh thường có sai số.

Đừng quá tin vào dữ liệu từ đồng hồ thông minh

(GLO)- Các thiết bị đeo thông minh, đặc biệt là đồng hồ thông minh (smartwatch), ngày càng phổ biến trong việc theo dõi sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và chuyên gia cảnh báo, các dữ liệu này không phải lúc nào cũng chính xác, đòi hỏi người dùng tiếp cận một cách thận trọng.

null