Phản biện dự thảo Nghị quyết hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính ở tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Sáng 19-9, Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị phản biện dự thảo “Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh”.

Tham dự hội nghị phản biện có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện HĐND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa XV (nhiệm kỳ 2022-2027).

Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.L
Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.L

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo cho biết: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thiết phải ban hành, để các địa phương có cơ sở xây dựng phương án xử lý các trường hợp dôi dư. Nghị quyết này khi được thông qua sẽ thay thế Nghị quyết số 117/2019/NQ-HĐND ngày 11-12-2019 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các đại biểu tham gia hội nghị tập trung thảo luận, phân tích, góp ý, nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, góp phần xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Quang cảnh hội nghị phản biện. Ảnh: P.L
Quang cảnh hội nghị phản biện. Ảnh: P.L

Tại hội nghị, đại diện Tỉnh Đoàn đã trình bày các nội dung cơ bản trong dự thảo Nghị quyết. Bên cạnh đó, các đại biểu đã góp ý về: bố cục; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; chính sách hỗ trợ; nguồn kinh phí thực hiện; điều khoản thi hành; mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính… Các ý kiến tại hội nghị đã được lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ giải đáp cặn kẽ.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị phản biện, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tổng hợp và gửi về cơ quan chủ trì soạn thảo để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Hội trại truyền thống 26-3: Giáo dục kỹ năng cho thanh-thiếu niên từ hoạt động trải nghiệm

Hội trại truyền thống 26-3: Giáo dục kỹ năng cho thanh-thiếu niên từ hoạt động trải nghiệm

(GLO)- Hòa chung không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), tại một số tổ chức Đoàn-Đội trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã diễn ra hội trại truyền thống với chủ đề: “Suối nguồn”, “Khát vọng thanh niên”, "Khát vọng tuổi trẻ"..

Những “thủ lĩnh” thanh niên giàu nhiệt huyết

Những “thủ lĩnh” thanh niên giàu nhiệt huyết

(GLO)- Những năm qua, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn TP. Pleiku đã tạo dấu ấn tích cực trong các lĩnh vực hoạt động, được người dân đồng tình ủng hộ và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Có được những thành công đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các “thủ lĩnh” thanh niên giàu nhiệt huyết.

Tọa đàm “Tuổi trẻ xung kích, xây dựng và bảo vệ biên giới Tổ quốc”

Tọa đàm “Tuổi trẻ xung kích, xây dựng và bảo vệ biên giới Tổ quốc”

(GLO)- Hưởng ứng hoạt động Tháng ba biên giới-Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2025, ngày 16-3, tại xã Ia Mơ, Huyện Đoàn Chư Prông phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, xây dựng và bảo vệ biên giới Tổ quốc”.

Thanh niên chung tay thắp sáng đường quê

Thanh niên chung tay thắp sáng đường quê

(GLO)- Mô hình “Thắp sáng đường quê” do các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn thị xã An Khê phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đã phát huy hiệu quả bước đầu. Nhiều tuyến đường được thắp sáng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.