Ông Putin: Tìm thấy mảnh lựu đạn trong máy bay chở trùm Wagner bị rơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Putin nói rằng máy bay chở trùm Wagner Yevgeny Prigozhin rơi không phải do một cuộc tấn công từ bên ngoài mà do lựu đạn cầm tay bên trong máy bay.

Ngày 5-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng máy bay chở trùm Wagner Yevgeny Prigozhin rơi không phải do một cuộc tấn công từ bên ngoài mà do lựu đạn cầm tay bên trong máy bay, theo hãng thông tấn TASS.

Phát biểu tại diễn đàn Valdai ở TP Sochi (Nga) ngày 5-10, ông Putin cho biết rằng cách đó vài ngày, Ủy ban Điều tra Nga đã báo cáo với ông về việc phát hiện các mảnh lựu đạn trong thi thể các nạn nhân.

“Không có tác động nào từ bên ngoài lên máy bay, đó là sự thật đã được chứng minh, là kết quả của một cuộc điều tra do Ủy ban Điều tra Nga thực hiện” - nhà lãnh đạo Nga nói nhưng không nêu chi tiết tại sao lựu đạn phát nổ trên máy bay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn Valdai ở TP Sochi (Nga) ngày 5-10. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn Valdai ở TP Sochi (Nga) ngày 5-10. Ảnh: SPUTNIK

Cũng theo ông Putin, dù Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) trước đó đã tìm thấy 10 tỉ rup và 5 kg cocaine tại trụ sở Wagner ở TP St Petersburg (Nga) nhưng các nhà điều tra đã không xét nghiệm rượu và ma túy trên thi thể các nạn nhân.

“Theo quan điểm của tôi, một cuộc thử nghiệm kiểu này đáng lẽ phải được tiến hành nhưng nó đã không được thực hiện” - ông Putin nói thêm.

Tổng thống Putin cũng nói rằng ông đã tham khảo ý kiến Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin trước khi công khai thông tin trên và ông Bastrykin đã đồng tình với việc công khai vì “đó là sự thật đã được chứng minh”.

Ngoài ra, ông Putin lưu ý rằng xét về mặt pháp lý, tập đoàn Wagner chưa bao giờ là “một công ty quân sự tư nhân” như cách truyền thông vẫn hay gọi. Ông cho biết Nga vẫn chưa quyết định liệu nước này có cần các công ty quân sự tư nhân hay không nhưng nếu cần thành lập thì sẽ dựa trên pháp luật.

Ngày 23-8, máy bay chở ông Prigozhin rơi tại tỉnh Tver (Nga) khi đang di chuyển từ thủ đô Moscow đến TP St. Petersburg. Moscow sau đó đã mở cuộc điều tra và cho biết sẽ xem xét nhiều kịch bản khác nhau xung quanh vụ việc, bao gồm cả khả năng xảy ra một “hành động tàn bạo có chủ ý”.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

null